Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2016] Ngày 24 tháng 4 năm 2016, các học viênPháp Luân Công ở Đài Trung đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Công viên Hồ Lô Đôn để kỷ niệm 17 năm sự kiện Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ cũng luyện công tập thể và tổ chức một triển lãm ảnh để lên tiếng phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2016-4-25-minghui-midtaiwan-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Trung tổ chức một cuộc mít tinh tại Công viên Hồ Lô Đôn vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 để kỷ niệm 17 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

2016-4-25-minghui-midtaiwan-02--ss.jpg

2016-4-25-minghui-midtaiwan-03--ss.jpg

Nội dung các biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt” và “Xin hãy dừng cuộc bức hại Pháp Luân Công”

Người qua đường dừng chân nhận tờ rơi Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện hưởng ứng phong trào kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người phát động và tiến hành cuộc bức hại.

Cựu Ủy viên Thành phố: Tôi ủng hộ bất cứ sự kiện Pháp Luân Công nào

Các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và pháp lý tham dự cuộc mít tinh để thể hiện sự ủng hộ của họ. Ủy viên thành phố Tạ Chí Trung đến trước khi sự kiện bắt đầu và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ phong trào kiện Giang.

Cựu Ủy viên Thành phố Đài Trung Cao Cơ Tán ca ngợi những nỗ lực của các học viên suốt 17 năm qua trong việc phản đối cuộc bức hại: “Thật xuất sắc!” Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã không tôn trọng quyền con người và thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông cho rằng Pháp Luân Công có một sức mạnh nào đó khiến ĐCSTQ phải sợ hãi, và ông hết sức ủng hộ họ. Ông nói: “Tôi ủng hộ bất cứ sự kiện Pháp Luân Công nào, kể cả khi tôi du lịch sang các nước khác, như Nhật Bản. Đây là những gì tôi có thể làm.”

Cựu Chánh án Tòa án Phúc thẩm Tối cao tại Đài Trung: Việc nâng cao nhận thức của học viên Pháp Luân Công là có lợi cho sự phát triển Dân chủ và Pháp quyền của Trung Quốc

Cựu Chánh án Cổ Kim Nam của Tòa án Phúc thẩm Tối cao tại Đài Trung cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là bất hợp pháp và bất chấp nhân quyền. Ông nói mặc dù Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và nhân quyền nhưng Đảng lại thành lập Phòng 610 để bắt giữ và bỏ tù phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Ông kêu gọi người dân Đài Loan đứng lên và lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông cho rằng, nâng cao nhận thức của học viên Pháp Luân Công là có lợi cho sự phát triển của nền dân chủ và pháp quyền ở Trung Quốc.

2016-4-25-minghui-midtaiwan-04--ss.jpg

Người tham dự mít-tinh tập theo các học viên Pháp Luân Công để học các bài công pháp.

2016-4-25-minghui-midtaiwan-05--ss.jpg

Ông Dương, khách qua đường, tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và học các bài công pháp. Ông cũng hỏi thông tin về các điểm luyện công tại địa phương.

Công chúng ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào kiện Giang

Triển lãm ảnh Pháp Luân Công được tổ chức trong công viên. Những người ngang qua đây đã lắng nghe các học viên giải thích và đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân.

2016-4-25-minghui-midtaiwan-06--ss.jpg

Ông Lý (thứ hai từ phải sang) cho rằng nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật độc ác và vô nhân đạo.

Ông Trần cùng vợ đưa hai con dạo chơi trong công viên. Đúng lúc đó, một học viên đang kể lại tác dụng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công và giải thích lý do của sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Bà Trần cho biết: “Tôi muốn học Pháp Luân Công. Tôi sẽ học khi bọn trẻ lớn hơn một chút.” Ông Trần hào hứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cả hai cùng ký đơn thỉnh nguyện.

Ông Lý đưa gia đình đi dạo trong công viên. Ông đã biết một chút về Pháp Luân Công. Sau khi nghe một học viên nói, ông nhận ra cuộc đàn áp này quá khủng khiếp. Ông nói nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công thật độc ác và vô nhân đạo. Ông cho biết ông sẽ kể lại cho bạn bè mình về những gì ông đã tìm hiểu trong công viên, sau đó ông đã ký đơn thỉnh nguyện.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “ Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156455.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share