Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 3-2-2016] Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đang đối mặt với can nhiễu từ chính quyền sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong khu vực của chúng tôi, cảnh sát đã thu thập danh sách tên của tất cả các học viên đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, và bắt giữ hơn 100 người trong số họ.

Tình huống này có vẻ nghiêm trọng, và cựu thế lực dường như hết sức hung hãn, nhưng kỳ thực chỉ là điên cuồng bề mặt mà thôi, bởi phần lớn các đồng tu bị bắt giữ đều đã được trả tự do.

Nhiều quan chức trong chính phủ không hiểu chân tướng Pháp Luân Công

Nhiều đồng tu bắt đầu nghiên cứu về các thủ tục hành chính hay tố tụng hành chính cho các hành động pháp lý sau này. Trong quá trình đó, chúng tôi phát hiện ra rằng nhiều quan chức không liễu giải được chân tướng Đại Pháp, và lý do các học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi lại tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ.

Trước những can nhiễu xảy ra trong khi chúng tôi kiện Giang, chúng tôi triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, không thừa nhận mọi lý do chúng vin vào mà hủy diệt chúng sinh, làm ra khảo nghiệm và can nhiễu đến phương thức tu luyện thành tựu đệ tử Đại Pháp. Trong toàn bộ quá trình này, chúng tôi lợi dụng an bài của tà ác, toàn lực cứu độ chúng sinh.

Hành động quyết liệt của các học viên

Khi chúng tôi biết rằng sở cảnh sát đang âm mưu tiến hành bắt giữ trên quy mô lớn, một vài đồng tu kiến nghị tăng cường thời gian phát chính niệm. Tôi thấy ở một khu vực còn có thông báo yêu cầu các học viên ngoài thời gian phát chính niệm toàn cầu, thì một ngày ít nhất phải phát chính niệm hai giờ, hơn nữa cần kiên trì trong sáu tháng.

Sư phụ giảng:

”Các đệ tử Đại Pháp, về phát chính niệm ấy, phát chính niệm bốn lần [toàn cầu] ấy, mà có thể làm được; bình thường khi tự mình gặp can nhiễu, thì có thể chính niệm đi thanh lý những can nhiễu [đến] bản thân mình, như vậy là khả dĩ rồi. Quả thực chư vị đụng phải can nhiễu rất rõ ràng, chư vị có thể phát chính niệm thanh lý nó, không được làm việc này một cách thường xuyên hoặc trên diện tích rộng. Bởi vì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, giảng chân tướng, [nếu] đi làm những việc khác thì chẳng phải là can nhiễu sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta là cứu người. Chúng ta cần an bài hiệu quả thời gian để đảm bảo cả thời gian giảng chân tướng về Đại Pháp, cũng như phát chính niệm.

Sau khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ, chúng tôi thống nhất sẽ thu hẹp lại thời gian phát chính niệm thêm, mà thay vào đó sẽ gọi điện thoại cho các cơ quan thực thi pháp luật, và giảng chân tướng cho họ. Trong quá trình đó, chúng tôi hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân mình.

Chúng tôi thu thập được một danh sách số điện thoại của các cơ quan hành pháp ở địa phương, và chuyển chúng cho các học viên để gọi điện. Bên cạnh giảng chân tướng cho các quan chức qua điện thoại, chúng tôi còn tải các tài liệu từ Minh Huệ Net, biên tập, và gửi thư văn bản và tin nhắn đa phương tiện cho họ.

Quan chức thực thi pháp luật thay đổi thái độ

Nỗ lực của chúng tôi đã thu được kết quả khá tốt. Như việc một đồng tu gọi điện đến văn phòng của một viên cảnh sát, và khuyên anh ấy cùng hơn mười mấy cảnh sát ở đó thoái đảng.

Một học viên khác gọi điện thoại cho một cảnh sát đã từng sách nhiễu một đồng tu. Người nhà anh ấy đã nghe điện thoại của học viên đó bởi viên cảnh sát đó không dám trả lời điện thoại. Cảm động trước từ bi của học viên đó, cảnh sát đó không dám tiếp điện thoại, cuối cùng, người nhà cảnh sát đó phải nghe điện thoại và nói sẽ thuyết phục anh ta không tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa.

Thông qua việc cứu người trong các cơ quan thực thi pháp luật, nhiều học viên nhận ra rằng trước đây chúng tôi đối đãi với bộ phận chúng sinh này với niệm đầu tiêu cực, chính điều này đã đẩy họ về phía đối lập, chúng tôi đối đãi với họ cứ như thể kẻ thù vậy.

Thông qua nỗ lực kiện Giang Trạch Dân và giảng chân tướng bền bỉ của chúng tôi, giờ đây chúng tôi đã nhìn ra những sai lầm của mình và quy chính chúng.

Sư phụ đã phải gánh một lượng nghiệp lực khổng lồ cho toàn thế giới này để kéo dài thời gian cho chúng ta cứu thêm nhiều người hơn.

Tôi hy vọng mỗi vị đồng tu sẽ trân quý khoảng thời gian này, tu luyện bản thân cho tốt, và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/3/323103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155582.html

Đăng ngày 23-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn sơ với nguyên bản.

Share