Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2016] Trên khắp đất nước Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp cho người dân suốt nhiều năm nay. Nhờ vậy mà càng ngày càng có nhiều người tiếp nhận tin tức về Đại Pháp, và nhiều người đã nhận tờ rơi cũng như các tài liệu khác có chứa thông tin về môn tu luyện, về cuộc bức hại và phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân. V.v..

Người dân háo hức nhận tài liệu Đại Pháp

Các đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân rất tích cực tiếp cận với công chúng. Hàng ngày họ đã phân phát trực diện lịch có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở những khu phố đông đúc. Cùng với lịch, còn có các đồ trang trí khắc các chữ “Đại Pháp ban phúc lành”, các túi đựng phong thư cùng ấn bản Tuần báo Minh Huệ bản đặc biệt – Tam thoái bảo bình an, hay là các quyển tài liệu chân tướng khác.

f85e8e3ab3f8b541c9e04c5bb4bad7f2.jpg

01ce6d8258acb130272418c47df9ddb3.jpg

e73be93dde1454fbca2620cf3f6a07ee.jpg

033e61b50a38aa8816ac7a703b8080af.jpg

0e9eb6ba65d519618a100a0ea731928f.jpg

Cư dân khắp thành phố Trường Xuân vui vẻ nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp

Các đệ tử Đại Pháp tham gia phát tài liệu cố gắng học Pháp chung ít nhất hai giờ mỗi ngày. Họ phát chính niệm và thỉnh cầu Sư phụ Lý Hồng Chí gia cường chính niệm chính hành cho mình.

Trân quý tài liệu

Các đệ tử Đại Pháp trong hạng mục phát tài liệu Đại Pháp cứu người cùng phối hợp chỉnh thể, mỗi ngày phát tặng từ 100 đến 300 quyển lịch hay tài liệu, nói với họ đây chính là lịch và chân tướng Đại Pháp, hy vọng chúng sinh đều có thể trân quý, đồng thời cũng chúc phúc cho chúng sinh được bình an hạnh phúc.

Lịch và các ấn phẩm trang trí đều có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” hay “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mỗi lần đi phát tài liệu, đều có người nhận tài liệu và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Có người thậm chí còn quay lại và xin thêm tài liệu mang về, một số người bán hàng ở chợ còn mạnh dạn trực tiếp đặt lịch và đồ trang trí trên bàn của họ.

Các đệ tử Đại Pháp cũng phối hợp chỉnh thể chặt chẽ khi phát tài liệu, một số người phát lịch, một số phát túi trang trí Đại Pháp ban phúc lành, và một số thì phát chính niệm, mỗi lần người dân đến đều rất đông.

Cảnh sát ngạc nhiên trước sự phổ biến của tài liệu Đại Pháp

Một lần, có một viên cảnh sát thấy đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính cứu độ thế nhân, lại thấy người dân hào hứng vui vẻ xin thêm lịch Đại Pháp đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người bạn của viên cảnh sát này thậm chí còn nhận lịch cùng ấn phẩm trang trí rồi mới cùng viên cảnh sát rời đi.

Một lần khác, khi đang phát lịch, một đệ tử Đại Pháp đã giúp hai vị cảnh sát thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Hiện cảnh sát cũng đều đã minh bạch chân tướng, không còn ai muốn tiếp tục là thành viên của cái đảng tà ác đó để bị liên lụy khi nó bị diệt vong. Hai viên cảnh sát đó đều đã nhận lịch và ấn phẩm trang trí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/4/323418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155570.html

Đăng ngày 16-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share