Bài viết của một học viên ở Trường Sa, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-2-2016] Vào dịp trước Tết Nguyên đán,người đứng đầu của Ủy ban Nhân Dân huyện và người trợ lý của ông đã tới thăm nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao niên và đã mừng tuổi người học viên vài trăm tệ.

“Được nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí ban phúc, nhân dân trong huyện chúng ta đã được hưởng nhiều may mắn,” Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện nói. “Trăm nghề phát đạt, nhà nhà thịnh vượng, hộ hộ bình an. Xin thay mặt nhân dân trong huyện, tôi xin gửi lời chúc mừng Năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, kính chúc Ngài Năm mới vui vẻ.”

Người trợ lý lấy điện thoại ra và chụp vài kiểu ảnh lưu niệm với người học viên nọ.

Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện đã trở thành người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các học viên sau khi đã biết được sự thật về môn tu luyện và cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/20/324378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155773.html

Đăng ngày 17-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share