Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-3-2016] Cách đây khá lâu, tôi gặp một người đàn ông trung niên dễ mến trong một trung tâm mua sắm.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và tôi hỏi ông đã bao giờ được nghe về phong trào thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó chưa, và ông nói chưa bao giờ được nghe về nó cả.

“Hầu hết các quan chức cộng sản Trung Quốc ngày nay đều là những kẻ tham nhũng hủ bại,” tôi nói “ và phần lớn chúng đều là những kẻ ăn cắp tiền thuế của nhân dân. Kể từ khi nó dành được quyền lực vào năm 1949, hơn tám triệu người dân Trung Quốc đã bị chết vì những nguyên nhân không tự nhiên.”

Tôi nói tiếp: “Còn có một cuộc khủng hoảng nữa ở Trung Quốc. Trước khi ông trời tiêu diệt cái đảng đó vì những tội ác mà nó phạm phải, thì những đảng viên vẫn còn có cơ hội để tự cứu lấy mình.” Người đàn ông gật đầu đồng tình.

Khi tôi hỏi ông có phải là đảng viên không. Ông nói rằng mình là đảng viên và đã từng gia nhập vào Đoàn Thanh Niên từ thời trẻ.

Tôi nói: “Vì anh đã thề sẽ trung thành suốt đời với Đảng Cộng sản, anh nên rút lại lời thề đó để đảm bảo cho tương lai của mình.”

Ông muốn tôi giúp ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản.

Đêm hôm đó, tôi đã sử dụng một hóa danh để đăng ký giúp ông thoái đảng trên trang đăng ký thoái đảng

Hai ngày sau tôi gặp lại ông. Ông nói mình là một quan chức chính phủ và vài năm nữa sẽ về hưu. Tôi nói: “Tôi cũng nghĩ ông là một quan chức của chính phủ. Hãy dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông nói ông không phản đối những người tu luyện Pháp Luân Công, và biết rằng Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang và Phòng 610 phải chịu trách nhiệm vì đã tiến hành cuộc bức hại và cũng biết về tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền.

Ông đặt tay lên vai tôi và nói “Lần sau gặp lại, chúng ta hãy coi nhau như bạn nhé. Hãy bảo trọng.”


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155772.html

Đăng ngày 16-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share