Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 13-2-2016] Ngày 21 tháng 2 năm 2016, người đến mua sắm tại khu phố tàu Brooklyn được chào đón với nhiều trái bóng bay rực rỡ màu sắc. Đó là ngày trước Lễ hội đèn lồng, ngày cuối cùng của lễ Tết Nguyên đán truyền thống nên đường phố rất đông đúc.

Nhiều người đến mua sắm đã xếp hàng để nhận bóng bay từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trên những trái bóng bay có các chữ tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

2016-2-23-minghui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

Các học viên tặng bóng bay Pháp Luân Đại Pháp cho người đến mua sắm vào dịp Tết Nguyên Đán tại khu phố Tàu Brooklyn đông đúc.

2016-2-23-minghui-falun-gong-newyork-02--ss.jpg

Một học viên nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo một tình nguyện viên, có khoảng 100 người Trung Quốc đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày hôm đó. Nhiều người quyết định tách ra khỏi Trung cộng sau khi họ biết được những hình thức tra tấn, ngược đãi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc từ năm 1999 đến nay.

Một trung tâm văn hóa

Đại lộ Thứ 8 là con phố lớn ở Brooklyn, một thị trấn thuộc thành phố New York, cũng là khu phố Tàu lớn thứ ba ở New York. Từ phố Thứ 45 đến phố Thứ 65 là một dãy cửa hàng san sát của chủ tiệm người Trung Quốc nhập cư. Nhiều người Trung Quốc sống gần đó và các vùng lân cận đến đây mua sắm vào dịp cuối tuần.

Suốt hơn chục năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương thường xuyên đến khu phố nhộn nhịp này vào dịp cuối tuần để trưng biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đặt các bảng thông tin để công chúng biết về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của Trung Cộng đối với các học viên ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/23/324521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/24/155684.html

Đăng ngày 29-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share