Bài viết của Tâm Hồ

[MINH HUỆ 5-1-2016] Tỉnh Hà Bắc là một trong những tỉnh của Trung Quốc nơi mà Pháp Luân Công bị đàn áp đặc biệt nghiêm trọng trong 16 năm qua do gần Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người dân ở Hà Bắc đã hiểu được sự thật đằng sau cuộc đàn áp phi pháp này. Họ bắt đầu đứng lên và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Số lượng các học viên ở Hà Bắc và gia đình của họ, những người phải chịu đựng rất nhiều mất mát trong cuộc đàn áp này, nộp đơn khiếu nại hình sự đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã chủ mưu phát động cuộc đàn áp tàn bạo này, đang tăng lên.

Ký tên thỉnh nguyện yêu cầu thả các học viên bị giam giữ phi pháp

Cảnh sát đã đột kích vào một hội giao lưu, nơi hơn 40 học viên đang chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tu luyện vào tháng 8 năm 2014. Hậu quả là chín học viên bị bắt. Sau khi tin này lan ra, hơn 4.300 dân thường ở Thương Châu và Vũ Thanh đã đồng loạt ký tên thỉnh nguyện vào tháng 5 và tháng 6 năm 2015 kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên bị bắt giữ phi pháp.

Một phụ nữ, sau khi biết rằng chín học viên bị giam giữ chỉ vì niềm tin của mình, cô đã thay mặt chồng mình ký tên thỉnh nguyện. Cô nói: “Anh ấy là một người đàn ông tốt. Tôi tin chắc rằng anh muốn cứu những người tốt khác.”

Một người đàn ông hơn 40 tuổi đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó sau khi một học viên nói với ông về sự thật của cuộc đàn áp. Khi được cho biết rằng chín học viên địa phương đã bị bắt giữ, ông đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu thả các học viên này mà không một chút do dự.

Một phụ nữ, có người hàng xóm ở bên kia đường là một học viên, đã kể về các vụ bắt giữ và nói rằng: “Tôi sẵn sàng ký tên vào thư thỉnh nguyện, tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Tôi không sợ chính quyền sẽ đến gặp và nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người tốt.”

Ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Chính quyền Trung Quốc, ngay sau khi phát động cuộc đàn áp đã bắt đầu mổ cướp nội tạng các học viên còn sốn mà bị giam giữ phi pháp. Sau những cuộc phẫu thuật mổ cướp nội tạng bí mật bị phơi bày, nhiều người đã căm phẫn tội ác này và muốn vấn nạn này chấm dứt. Theo thống kê trên trang web Minh Huệ, tính đến tháng 6 năm 2015 đã có hơn 16.484 chữ ký được thu thập từ các nơi như: Trương Gia Khẩu, Đường Sơn, Bảo Bình, và Tần Hoàng Đảo yêu cầu các nhà chức trách chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

Một người đàn ông trẻ, một trong những người ký tên thỉnh nguyện nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công đã không làm gì sai khi thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn. Những người đã mổ cướp nội tạng của họ không phải là con người. ”

Năm người dân ở Trương Gia Khẩu sau khi đọc các tài liệu Pháp Luân Công thì tất cả cùng ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng. Một trong số họ nói: “Giang Trạch Dân đã làm rất nhiều điều đồi bại đưa đất nước và người dân vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi muốn đứng về phía công lý.”

Ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và việc kiện Giang Trạch Dân

4f66fc329c9ef29953f2324575d226c1.jpg

Áp phích mang thông điệp đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trong thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc.

4cd25366fc1b36f090d5a87bb4a41334.jpg

Người dân ở thành phố Thạch Gia Trang đọc thông tin về việc kiện Giang.

Theo thông tin trên trang web Minh Huệ, ở tỉnh Hà Bắc có 463 học viên Pháp Luân Công đã chết do hậu quả của cuộc đàn áp. Các học viên Pháp Luân Công bắt đầu nộp đơn kiện Giang Trạch Dân vào tháng 5 năm 2015 vì những mất mát và đau khổ mà họ phải chịu bởi cuộc đàn áp. Cho đến nay hơn 200.000 học viên và gia đình của họ đã nộp đơn kiện hình sự lên Viện kiểm sát Nhân dân tối cao của Trung Quốc yêu cầu truy tô Giang Trạch Dân vì tội ác của ông ta. Trong sáu tháng qua ở Đường Sơn có hơn 57.000 người dân đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện.

Giữa tháng 10 và tháng 12 năm 2015 có 1.283 người dân ở Trương Gia Khẩu và vùng phụ cận đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ truy tố Giang và chế độ của ông ta về việc giết chết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Hơn 1.200 người ở Bảo Định ký tên thỉnh nguyện cũng yêu cầu như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/河北民众支持法轮功的正义之声-321831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154693.html

Đăng ngày 16-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share