Bài của một đệ tử hải ngoại

[Minh Huệ] Tại hoàn cảnh tu luyện yên ổn ở hải ngoại, nếu không gắng sức học Pháp, không yêu cầu nghiêm khắc tự thân, thì dễ nảy sinh tâm an dật, rồi hoàn cảnh an nhàn sẽ làm bản thân yếu đuối và nhụt chí tu luyện, khiến người ta phí hoài thời gian vào những việc ngoài đời. Các đệ tử Đại Pháp hôm nay có sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử; chúng ta cần nhận thức ra ý nghĩa tồn tại của một sinh mệnh đã đến vì Pháp.

Tại bài giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Mỹ quốc (2002), Tôn Sư đã dạy:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.”

Một thời gian dài trở lại đây, nhiều học viên (kể cả tôi) đã không tham dự phát chính niệm tập thể bốn lần mỗi ngày. Nhất là lần phát chính niệm sáng sớm, thường là ngủ không dậy phát chính niệm. Chính vì lười biếng, vì buông thả, mà đám hắc thủ và sinh mệnh bại hoại không bị thanh trừ triệt để. Vấn đề đều nảy sinh ngay nơi các đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Còn một hiện tượng: nhiều bạn đồng tu hễ đến lúc phát chính niệm thì phải đi vệ sinh, hoặc đột nhiên bận việc, vì thế mà lỡ mất thời điểm cần phát chính niệm. Đó chính là can nhiễu. Một số đồng tu đã không nhận ra. Cần chú ý, phát chính niệm là phát chính niệm, còn những việc khác để sau; cần duy trì sự thanh tỉnh, chủ động bài trừ tất cả các can nhiễu.

Các đệ tử trong và ngoài nước là một chỉnh thể. Chúng ta hãy nghe theo lời dạy của Tôn Sư, chú trọng phát chính niệm, tĩnh tâm phát chính niệm, hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Cần thực thi cho chính, cho đến nơi đến chốn, cho thật tốt.

22-3-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/24/70655p.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/2/46660.html.

Dịch ngày 6-4-2004, đăng ngày 7-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share