Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 7-12-2015] Người dân ở nhiều thành phố Bắc Mỹ đã kỷ niệm ngày lễ truyền thống cùng với các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc diễu hành Ông già Noel, thu hút đông đảo người xem trong những tuần gần đây. Từ Toronto đến Hollywood, Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời đến nhiều cuộc diễu hành vào ngày cuối tuần 28 và 29 tháng 11 năm 2015. Khắp nơi người dân hân hoan tụ tập, từ Philadelphia, cái nôi của nền dân chủ Mỹ, đến Vancouver, vùng đô thị lớn thứ 3 của Canada, thường được biết đến là Bắc Hollywood.

West Chester, Pennsylvania

Mặc dù West Chester ở ngoại ô Philadelphia có dân số ít hơn 20 nghìn người, Lễ diễu hành Giáng sinh hàng năm được tờUSA Today (Nước Mỹ Ngày nay) nhắc đến là một trong 10 địa điểm tuyệt vời để gặp gỡ ông già Noel. Sự kiện này đã thu hút hơn 30 nghìn khán giả vào ngày 4 tháng 12.

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công mang đến một nhịp điệu tràn đầy năng lượng, và nhận được các tràng pháo tay. Khi nhìn thấy các học viên trong trang phục truyền thống màu vàng, một người dân cao niên ở địa phương đã ngã mũ (chiếc mũ quả dưa màu trắng) chào các học viên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

83504412f44bbf66bf1c96cbc0740db5.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành ở West Chester vào ngày 4 tháng 12.
91ceb7262d70171b7c683e3118e4aac4.jpg
Tờ Tin tức Địa phương hàng ngày, một tờ báo địa phương, đã đưa tin sự kiện.

Sự kiện này được các công ty lớn có trụ sở chính ở West Chester đồng tài trợ, và được phát sóng trực tiếp tới hàng trục triệu khán giả qua các chương trình ngày Giáng sinh.

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, thủ phủ Manitoba ở trung tâm Canada và là thành phố lớn thứ 8 của đất nước, đã tổ chức lễ diễu hành Ông già Noel vào ngày 28 tháng 11. Trong số 100 nhóm tham gia Lễ hội truyền thống thường niên có từ năm 1905, các học viên Pháp Luân Công một lần nữa mang đến một con thuyền và màn biểu diễn các bài công pháp.

Với những chiếc đèn lồng mang dòng chữ: “Chân- Thiện- Nhẫn” ở đằng trước, đồ hình Pháp Luân ở giữa, và một mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân đằng sau, con thuyền đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đã nhận tài liệu thông tin về môn tu luyện thiền định và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

890760de24443341a2ea5c4857229167.jpg
Diễu hành ở Winnipeg vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.
06a3fc62d78e4c29422534c633637b47.jpg
Người đi bộ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Vancouver, Canada

Lễ diễu hành Ông già Noel hàng năm ở trung tâm thành phố Vancouver thu hút khoảng 300 nghìn khán giả. Đối với sự kiện diễn ra vào ngày 6 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã mang đến màn diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, một con thuyền, màn biểu diễn các bài công pháp, cũng như các điệu múa thiên nữ.

Ông John Oberg, một người dân Edmonton đang trên đường đi công tác, đã thích thú khi xem phần trình diễn của các học viên Pháp Luân Công, và đã cảm ơn một học viên: “Tôi chưa từng được xem một cuộc diễu hành nào như thế này trước đây. Nền văn hóa phương Đông, vũ múa và âm nhạc khiến cho kỳ nghỉ của chúng ta thêm thú vị”.

8c172c79e98c034263ded91569c57867.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo
02cb89023d7651ffcf7488e8757fb455.jpg
Biểu diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành ở Vancouver

Ông Doug McKenzie nói rằng ông đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc diễu hành trước đây. Ông nhận xét: “Tôi thích các bài công pháp nhẹ nhàng, những bông hoa tuyệt đẹp, và đội trống lưng mà mang năng lượng đến cho bạn”.

Khi nghe nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, ông McKenzie nói rằng lễ diễu hành cuối năm không chỉ để giải trí và thư giãn, mà còn để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. “Và sự hiện diện của các bạn tô đậm một trong những nguyên tắc chủ đạo của Canada, đó là, tự do tín ngưỡng”.

Chỉ vào dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên con thuyền, ông McKenzie đã cảm ơn các học viên vì quyết tâm giữ vững đức tin bất chấp cuộc bức hại. “Tôi rất vui mừng được thấy những chữ này, bởi vì nó không chỉ quan trọng với các bạn, mà chúng tôi cũng cần nó ở đất nước này”.

1e916eb9ec9921228a46a10e22c649a2.jpg
Con thuyền trong cuộc diễu hành vào ngày 6 tháng 12.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320141.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320178.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/9/154014.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share