[MINH HUỆ 16-11-2015] Hàng nghìn người tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa, tại “Lễ hội Sống khỏe” tại núi Maunganui, New Zealand, vào ngày 7 và 8 tháng 11. Hàng chục người đã đăng ký tham dự các lớp tập luyện miễn phí tại quầy Pháp Luân Công.

1c8363db6195f04384e305136c01bda8.jpg

85a4dfdc9c878b46a785522148dfee2e.jpg

b2e5d93d08224af5cf1909c57891bbbc.jpg

Quầy Pháp Luân Công tại Lễ hội Sống khỏe, núi Maunganui, New Zealand

Ron Coats, một quản lý tiếp thị đã về hưu ở một công ty kiến trúc, đã trò chuyện với học viên là bà Shang một lúc lâu tại lễ hội. Ông Ron lần đầu nghe về Pháp Luân Công mấy năm trước và kể từ đó đã tìm hiểu rất nhiều về nó. Ông tin tưởng rằng sự phản ứng ôn hoà của các học viên đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người, và ông cảm thấy việc đó rất quan trọng.

Ông Ron nói rằng những điều mà Pháp Luân Công giảng – Chân-Thiện-Nhẫn là quy luật bất biến của vũ trụ. Ông ngưỡng mộ khả năng nhẫn của các học viên, đặc biệt là khi phải đối mặt với cuộc bức hại tại Trung Quốc suốt 16 năm qua . “Khả năng nhẫn vô điều kiện và sự thuần thiện của họ đã được minh chứng. Nó là sự thực. Họ biết họ đang làm gì. Đơn giản là như thế,” ông Ron nói.

Ông Ron cũng cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ các học viên Pháp Luân Công. “Ai cũng có thể cảm nhận năng lượng của các bạn,” ông nói. “Tôi tin rằng mọi người có thể cảm nhận được cái thiện của các bạn, và cái thiện ấy sẽ được đền đáp.”

Ông Ron gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. “Nó giống như con dao hai lưỡi,” ông nói. “Những ai làm tổn thương người khác sẽ phải trả giá.”

Bà Judy, một học viên Pháp Luân Công từ Tauranga, kể với các du khách rằng bà đã tu luyện Pháp Luân Công sáu năm và ba người con của bà cũng đã luyện hơn mười năm. “Chúng tôi trở nên hạnh phúc hơn, khoẻ mạnh hơn và tràn đầy năng lượng. Tôi có thể xử lý mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ trở nên rất đơn giản,” bà cười. “Tôi muốn mang lại vẻ đẹp của Pháp Luân Công tới cho mọi người nơi đây. Tôi mừng là có nhiều người đã đăng ký lớp luyện tập miễn phí của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/15/319187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153690.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share