Bài viết của Mục Văn Thành, phóng viên Minh Huệ ở Canberra, Úc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Mười một học viên từng bị tra tấn ở Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã khơi mào tất cả. Chín người trong số họ đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 16 tháng 8 năm 2015.

2015-9-9-minghui-australia_canberra-sujiang--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đệ đơn khởi kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra, Úc vào ngày 16 tháng 8 năm 2015.

Bà Lý Dân và ông Trương Vịnh, hai trong số 11 nguyên đơn, đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa.

Sau khi học xong thạc sỹ, bà Lý Dân công tác tại Công ty Xây dựng Shuimu ở Thanh Hoa, Bắc Kinh. Bà bị giam cầm trong Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh trong hai năm, nhiều lần bị giam giữ, nhà cửa bị lục soát và bị hạn chế đi công tác nước ngoài. Bà bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc trong khi ở trong trại lao động cưỡng bức.

Ông Trương Vịnh, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử, từng làm việc cho Viện Nghiên cứu Điện tử Đại Liên sau khi tốt nghiệp. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 và bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Đại Liên, ở đó ông bị còng tay vào giữa một chiếc giường cao và một chiếc giường thấp (xem hình minh họa bên dưới) trong 24 giờ khiến cho cả tay lẫn chân của ông đều bị thương tổn nghiêm trọng. Nhiều năm qua sau khi đến Úc, ông vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau tra tấn.

e67f4269deab44eff42b9252d2cddcd7.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Kéo căng và bắt phải đứng ở tư thế khó chịu

Vợ của ông Trương, bà Vu Mạn Hoa cũng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 trong thời gian đó bà bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc và bị bắt phải làm việc 12 giờ một ngày.

Trần Hồng, một nạn nhân bị tra tấn khác trong cuộc bức hại, từng năm lần bị lục soát nhà. Bà bị giam giữ hai lần (một lần 40 ngày và một lần 32 ngày) ở thành phố Thiên Tân. Bà bị giam giữ trong Trại lao động cưỡng bức Nữ ở Bản Kiều thành phố Thiên Tân trong một năm, ở đó bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu làm việc 14 giờ một ngày. Do thời gian ngồi kéo dài nên mông của bà bị tổn thương, trong phân có máu, và giãn tĩnh mạch.

Một học viên người tỉnh Quảng Đông, bà Dương Huệ Từ bị gãy xương sườn trong khi bị đánh đập tại Đồn Công an Tiền Môn ở Bắc Kinh. Năm 2001, bà bị còng tay ra sau lưng với một tay vòng qua phía trên vai và tay còn lại ngoặt ra phía sau ở vùng thắt lưng khiến bà ba lần bị bất tỉnh.

Bà cũng bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức trong Trại lao động cưỡng bức Nữ tỉnh Quảng Đông.

Trần Quan, một học viên người thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, từng nhiều lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não vào các năm 2001, 2002 và 2004. Lần giam giữ dài nhất là ba tháng.

Tất cả 11 nạn nhân bị tra tấn ở trên đều đã gửi đơn kiện của họ tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung Quốc ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/14/152521.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share