Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hawaii

[MINH HUỆ 21-8-2015] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hawaii đã tổ chức một buổi mít-tinh ở khu phố Tàu vào ngày 16 tháng 8 năm 2015, lên tiếng ủng hộ cho hơn 150.000 đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giang Trạch Dân là người đã trực tiếp gây ra cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trong suốt 16 năm qua. Cùng với 150.000 người đã đệ đơn kiện ở Trung Quốc, mới đây 12 người ở Hawaii đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Một phóng viên của hãng truyền thông địa phương Civil Beat đã có mặt tại cuộc mít-tinh.

559b724c5953cb991f69d5485ff30fa5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Hawaii đệ đơn kiện Giang Trạch Dân
0a216d9e275de724f48ba3f984ac09af.jpg
Ông William Lương, đã bị tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc mít-tinh0f1e73cd9cdc014326b97fe0f30d5a6f.jpg

Ông Trương Thanh Minh, học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc mít-tinh
cf7dbdc5259d83833152884025cbf2e2.jpg

Ông Ben Maloney, học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông William Lương, đến từ Thượng Hải, từng bị bỏ tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công khi ông còn ở Trung Quốc. Ông đã bị tra tấn, nhục mạ, sốc điện bằng dùi cui, và bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Ông Lương nói trong bài phát biểu của mình: “Tôi kiện Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc đàn áp. Tôi hy vọng rằng những quan chức và các thành viên tốt của ĐCSTQ, những người đã bị lừa gạt bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ sẽ chọn việc thoái tà đảng để không phải chịu gánh trả cho những nợ máu của ĐCSTQ.“

Ông Trương Thanh Minh ở tỉnh Hắc Long Giang kể lại cuộc đàn áp mà ông và gia đình đã phải chịu đựng khi còn ở Trung Quốc. Ông bị sa thải khỏi chỗ làm vì đã nói cho các bạn đồng nghiệp của ông biết về Pháp Luân Công. Liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu, ông đã phải bỏ nhà đi để tránh bị đàn áp. Con trai của ông và bố mẹ ông đã bị bức hại. Ông Trương nói: “Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng sự đàn áp tương tự như tôi và gia đình tôi đã trải qua. Hai người bạn của tôi đã qua đời vì cuộc đàn áp. Tất cả là vì chính sách đàn áp diệt chủng của Giang Trạch Dân. Ông ấy đáng bị kết án và bị trừng phạt.”

Ông Khương Hồng, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hawaii, nói rằng cuộc đàn áp tàn bạo đã giết chết hàng trăm ngàn người. Trong đó tội ác kinh khủng nhất là hoạt động mổ cướp nội tạng được nhà nước phê chuẩn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi. Ông Hồng và những học viên khác mong đợi ngày Giang Trạch Dân bị đưa ra trước công lý và cuộc đàn áp sớm chấm dứt.

Nhiều người, gồm cả các khách du lịch, đã dừng lại trước cuộc mít-tinh và nhận các tờ rơi để tìm hiểu thêm. Một người Mỹ gốc Hoa lớn tuổi nói với các học viên Pháp Luân Công rằng: “Điều các bạn đang làm rất tốt! Giang nên bị đưa ra trước công lý.” Một người Trung Quốc khác cũng bày tỏ sự tức giận của mình đối với tội ác mổ cướp nội tạng, và nói rằng Giang Trạch Dân thật tà ác. Một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại cuộc mít-tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/21/314474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/24/152214.html

Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share