[MINH HUỆ 28-8-2015] Trong tháng 7 và tháng 8, đã có hơn 17.000 cư dân ở Đài Trung, Đài Loan đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Trung Quốc đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Những nỗ lực của 150.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hải ngoại trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây vì đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã tạo được tiếng vang. Số lượng đơn kiện vẫn tăng dần kể từ tháng 5.

Theo luật pháp Trung Quốc, nếu một đơn tố cáo được ký và đề ngày tháng bởi bất cứ cá nhân nào biết về một hành vi phạm tội có thể cấu thành một đơn khiếu nại hình sự thì có thể được gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao.

Những chữ ký ở Đài Trung đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, kể cả viên chức chính phủ, thành viên hội đồng thành phố, luật sư, giáo viên, và bác sỹ.

Thành viên hội đồng thành phố: Chiến dịch thu thập chữ ký sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc đàn áp

Ông Hà Minh Kiệt, thành viên hội đồng thành phố Đài Trung đã ký vào đơn tố cáo và nói rằng hội đồng thành phố đã thông qua một bản nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Dù bạn ở đâu, dù điều bạn tin là gì, thì mọi người đều phải có những nhân quyền cơ bản.”

Ông bổ sung thêm: “Chiến dịch thu thập chữ ký sẽ nâng cao nhận thức trong công chúng về cuộc đàn áp. Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người tham gia ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa.”

04ce43c2d613d72959c703c0905752f1.jpg

Ông Hà Minh Kiệt, thành viên hội đồng thành phố Đài Trung, cùng với bản kiến nghị ông đã ký lên án Giang Trạch Dân vì những tội ác của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

32d79f7971b2f5213be75c14730bf74b.jpg

Hoàng Quốc Thư, uỷ viên lập pháp, đã nghe về các vụ kiện Giang và đã ký vào đơn kiến nghị tại một sự kiện của Pháp Luân Công.

Ông Tằng Triêu Vinh, thành viên hội đồng thành phố, đã gặp điểm ký tên thỉnh nguyện của Pháp Luân Công tại một địa điểm du lịch. Ông nói với các học viên rằng: “Tôi luôn ủng hộ Pháp Luân Công.” Ông Tằng, cùng với những người đồng hành của mình, bao gồm các luật sư và bác sĩ, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

77f526467b72de46286609bccbc4b514.jpg

Ông Thi Thuần Phúc, cục phó Cục Văn hoá, đã ký vào đơn kiến nghị lên án Giang.

3d6f3c666f129cded201fd25212aec7d.jpg

Ông Cao Liên Vĩnh, một nhà thư pháp, đã ký vào đơn kiến nghị.

fd85c5c1be7e3990f0968ecbc94c1593.jpg

68db5db85f99e167893d92a99fc12205.jpg

c085f4b1b8646ff610467e79b916cfbe.jpg

Người dân Đài Trung ký vào đơn kiến nghị lên án Giang Trạch Dân.

Người dân Đài Trung: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công”

Ông Lâm, một thương gia địa phương, thường đi Trung Quốc Đại lục và biết rất rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở đó. Ông nói với các học viên rằng ông thường cố gắng thuyết phục bạn bè ở Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản.

Ông nói với một học viên: “Tôi thậm chí còn mua hàng trăm cuốn Cửu Bình cho các bạn người Trung Quốc của tôi. Khi họ đến Đài Loan, tôi luôn đưa họ đến các quầy của Pháp Luân Công ở các điểm du lịch, và bảo họ đọc tài liệu của các bạn.”

Sau khi đã ký vào bản kiến nghị, ông nói thêm: “Tôi thực sự ngưỡng mộ Pháp Luân Công, đặc biệt tại các điểm du lịch khi họ cố gắng nói với mọi người về cuộc đàn áp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/28/314842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/29/152295.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share