Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 11-8-2015] Sự gia tăng số lượng các đơn kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân (hơn 146.000 đơn kiện tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2015) đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài Trung Quốc. Chỉ riêng ở Đài Loan, gần 100.000 chữ ký đã được thu thập kể từ tháng 7 và được gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để ủng hộ các vụ kiện kể trên.

Dưới đây là một vài câu chuyện xảy ra gần đây khi các học viên ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, thu thập chữ ký tại các khu vực buôn bán và siêu thị.

ddaae7c341f3a862b0bd101d40f502d7.jpg

Những tấm áp phích mô tả cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân đã được đệ trình

“Việc này có ý nghĩa rất quan trọng và tôi rất vui được giúp đỡ”

Vào buổi tối ngày 1 tháng 8, khi các học viên nói với người qua đường về các vụ kiện Giang Trạch Dân, một người đàn ông trung niên đã lắng nghe rồi hỏi một học viên: “Tôi đến từ Trung Quốc Đại lục và chuẩn bị định cư ở đây.” Ông đã ký vào đơn thỉnh nguyện và nhờ một học viên giúp mình thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Hãy tiếp tục cố gắng.”

306dae28ffe72d1a4eb2254a22960773.jpg

Học viên giải thích về các đơn kiện hình sự chống lại Giang Trạch Dân đã được đệ trình

Hai thanh niên ở độ tuổi 20 đi ngang qua. Một học viên đã giải thích với họ vì sao có rất nhiều đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân, và hỏi: “Các bạn có muốn ký vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện này không?”

“Tôi rất muốn”, anh Lý đến từ tỉnh Hồ Nam trả lời, “nhưng mẹ tôi là một bí thư ĐCSTQ. Nếu bà biết việc này, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”

Người học viên liền giải thích: “Xin đừng lo lắng về điều này. Cả bạn và mẹ bạn đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Nhưng nếu hợp tác với chính quyền đã bức hại hàng chục triệu người vô tội thì liệu có thể có tương lai tốt đẹp không?”

Sau khi anh Lý ký vào đơn thỉnh nguyện, bạn của anh là anh Trần, là một người Đài Loan, cũng đã ký tên và cảm ơn người học viên: “Việc này có ý nghĩa rất quan trọng và tôi rất vui được giúp đỡ”

2015-8-16-minghui-falun-gong-twxinbei-05--ss.jpg

Một người lái xe máy đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Bà cụ 96 tuổi: “Tôi rất vui vì đã sống đủ lâu để chứng kiến điều này xảy ra”

Khi đang đi bộ trong khu chợ, bà Thái Huệ Trân, 96 tuổi, và gia đình đã dừng lại và hỏi các học viên điều gì đang diễn ra. “Tôi đến từ Thượng Hải và con dâu tôi đến từ tỉnh An Huy. Chúng tôi biết việc đang diễn ra ở Trung Quốc,” bà đã ký tên thỉnh nguyện trong khi trò chuyện với một học viên.

“Tôi rất vui vì đã sống đủ lâu để chứng kiến điều này xảy ra,” bà vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Một cặp đôi trẻ tuổi đã ký tên thỉnh nguyện và khi rời đi họ vẫn tiếp tục thảo luận về nó. “Chúng ta nên kể chuyện này với nhiều người khác,” một người phấn khích nói.

Doanh nhân Đài Loan: Ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân chính là giúp cho bản thân chúng ta

Sau khi đọc nội dung trên các tấm áp phích và tờ rơi một cách chi tiết, ông Ngô muốn ký tên thỉnh nguyện. Nhưng vợ của ông ngăn ông lại. “Ông vẫn còn đang làm ăn ở bên đó. Nếu như việc [ký tên thỉnh nguyện] này khiến ông gặp rắc rối thì sao?” bà Ngô nói.

Nhìn thấy sự do dự của họ, một học viên giải thích với họ rằng, trong khi đàn áp các học viên vô tội và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, Giang Trạch Dân đã phá hoại các giá trị đạo đức trong xã hội Trung Quốc. “Đã có nhiều báo cáo về việc các doanh nhân Đài Loan bị mất tài sản của họ vào tay của chế độ độc tài. Khi không ai đứng lên ủng hộ chính nghĩa, xã hội sẽ hỗn loạn và những tai họa, giống như vụ nổ gần đây ở Thiên Tân, sẽ xuất hiện nhiều hơn.”

Ông Ngô gật đầu và quay sang nói với vợ: “Tôi thấy cô ấy [người học viên] nói có lý. Ủng hộ [việc kiện Giang Trạch Dân] chính là giúp cho bản thân chúng ta.” Ông ký tên thỉnh nguyện và nói: “Giang Trạch Dân sẽ bị trừng phạt vì những tội ác của ông ta. Điều đó là chắc chắn.”

0d7bf7d137735ef330f783d833b2b6f1.jpg

Một đôi vợ chồng ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/19/152148.html

Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share