Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2015] Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở tỉnh Hồ Bắc mong muốn chia sẻ những câu chuyện về sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp tại quê hương mình.

Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn tu luyện này ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Sau đó không lâu, Hiệp hội Khí công thành phố Vũ Hán đã đề nghị ngài Lý Hồng Chí tổ chức một khóa thuyết giảng từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1993. Khóa thuyết giảng đã thành công tốt đẹp, và theo yêu cầu của đông đảo người dân, chương trình Tư vấn sức khỏe, một chương trình phát thanh của Đài phát thanh Kinh tế sông Dương Tử Hồ Bắc, đã phỏng vấn ngài Lý Hồng Chí vào ngày 6 tháng 4 năm 1993.

Lời dẫn chương trình phát thanh trực tiếp với ngài Lý Hồng Chí

Chương trình phát thanh này đã rất được ưa thích và nhiều người đã chọn kênh đài để lắng nghe.

MC: Các bạn thính giả thân mến, đây là Đài phát thanh Kinh tế sông Dương Tử kênh sóng AM 1053. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 4 năm 1993. Chào mừng mọi người đến với chương trình đặc biệt Tư vấn sức khỏe. Gần đây tôi đã tham dự một khóa thuyết giảng khí công, và tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện siêu thường cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của chúng tôi.

Nhiều người đã lặn lội tàu xe từ những nơi xa xôi để đến tỉnh ta tham dự khóa thuyết giảng ở thành phố Vũ Hán. Trong số những người đến tham gia lớp học, có rất nhiều người mắc các chứng bệnh nan y trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước sự sửng sốt của mọi người, chỉ một từ, một cử chỉ, hoặc một câu nói của đại sư đã khiến họ hết bệnh.

Tối qua, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi muốn ghi âm lại buổi diễn thuyết. Đại sư nói: “Nếu tôi muốn anh ghi âm lại, anh sẽ có thể thực hiện. Nếu không, anh sẽ không thể thực hiện điều đó.” Người đàn ông nói: “Thật không thể thực hiện được. Làm sao tôi có thể điều khiển được máy ghi âm đây?” Sau đó, anh ấy đã kiểm tra và thấy máy ghi âm đã bị tắc.

Bản thân tôi đã trải qua những thay đổi về thể chất sau khi tham dự khóa thuyết giảng. Chẳng hạn như đêm hôm trước cổ họng tôi đau nhức không chịu được thì đã lập tức cảm thấy rất tốt chỉ ngay sau khi đại sư ngồi xuống cạnh chỗ tôi. Vì thế, hôm nay tôi đã mời đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đến với chương trình của chúng ta.

Xin chào đại sư Lý Hồng Chí! Chào mừng ngài đến với buổi phát thanh trực tiếp của chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng mọi người ở Vũ Hán thật may mắn, những người có thể gọi điện thoại đến đây hôm nay thật may mắn…”

Sư phụ Lý Hồng Chí đáp ứng các yêu cầu từ những người gọi điện tới chương trình

Những người gọi điện đến chương trình được phân biệt bằng các chữ cái theo bảng chữ cái

A: Tôi làm việc trong một bệnh viện. Nhiều người trong số chúng tôi đều theo dõi chương trình phát thanh này sau khi chúng tôi biết về buổi phỏng vấn này. Do tính chất của công việc, nhiều người trong số chúng tôi bị cao huyết áp và mỡ máu. Xin đại sư có thể giúp chúng tôi chăng?

Sư phụ Lý Hồng Chí: Mọi người đang nghe chương trình hãy cúi đầu xuống một chút và thư giãn. Tiếp tục thả lỏng… tốt rồi! Bây giờ hãy kéo dãn cổ ra.

Ngay sau đó những người gọi điện đến chương trình đã phát hiện thấy rằng mức huyết áp và mỡ máu của mình đã trở về bình thường.

B: Con là một sinh viên và con đã bị viêm mũi nặng trong nhiều năm. Mũi của con luôn bị nghẹt. Ngài có thể giúp con và những thính giả nghe đài khác bị viêm mũi không ạ?

Sư phụ Lý Hồng Chí: Hãy giữ ống nghe và nhắm mắt lại. Không nghĩ về mũi nữa mà hãy nghĩ về các thứ khác. (Ngừng một lúc) Tốt rồi! Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Có thể thở được chưa?

Người gọi B nói rằng anh ấy đã cảm thấy rất tốt ngay lập tức và cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí

C: Tôi bị bệnh mạch vành. Đại sư Lý Hồng Chí có thể chữa cho tôi không?

Sư phụ Lý Hồng Chí: Thả lỏng… Tiếp tục thả lỏng… Được rồi! Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thấy tim của mình ổn định chưa? Và bây giờ đã rất nhẹ nhàng rồi đúng không?”

C: Giờ tôi cảm thấy rất tốt rồi, rất thoải mái. Tim tôi bình ổn rồi. Đại sư tổ chức khóa thuyết giảng ở đâu vậy? Tôi muốn tham gia.

Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn mọi người làm người tốt

Nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến sự từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí. Thật vậy, họ từ khắp nơi trong tỉnh Hồ Bắc đã đến để tham gia khóa giảng ở thành phố Vũ Hán.

Sau khóa giảng, nhiều người đã học cách sống theo các nguyên lý của môn tu luyện, Chân – Thiện – Nhẫn. Theo cách này, họ đã trở thành những người tốt hơn và họ đã cố gắng để luôn nghĩ cho người khác trước trong bất cứ mọi việc họ nói và làm. Họ cũng có ảnh hưởng và hướng những đồng nghiệp của mình điều chỉnh thái độ và hành vi.

Sư phụ giảng:

“Trạm trưởng một trạm phụ đạo ở thành phố đó đã tới nhà máy để xem [tình hình] các học viên luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó [tu] luyện thế nào; giám đốc nhà máy ấy đã đích thân gặp mặt nói: ‘Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích. Họ đều làm việc như thế cả, làm cho diện mạo tinh thần toàn bộ nhà máy khởi sắc [hơn lên], hiệu quả kinh tế của nhà máy cũng tốt. Công của các ông thật là lợi hại; khi nào Sư phụ các ông qua đây, tôi cũng tham gia.’ (Chuyển Pháp Luân)

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho Trung Quốc

Trong số rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu thập niên 90, không khó để thấy được vô số trường hợp mà Đại Pháp đã giúp mọi người khắp đất nước cư xử vị tha hơn.

Vào mùa hè năm 1998, tỉnh Hồ Bắc đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng. Hai bên bờ dọc theo sông Dương Tử đã bị sụt lở hình thành vịnh Bài Châu, huyện Gia Cá, gây ra thiệt hại rất lớn.

Nhiều học viên đã quyên góp tiền và hàng hóa, và những người khác đã tình nguyện trợ giúp cứu tế. Khu vực Vũ Hán cũng bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt, và các học viên đã quyên góp tiền mà không cần nêu danh, cùng với một ghi chú đơn giản rằng nguồn tiền từ “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Phương tiện truyền thông đã đưa tin về lòng hảo tâm của các học viên, và nhiều công ty đã ghi nhận và ca ngợi nhiều học viên là nhân viên của họ về những nghĩa cử cao đẹp của các học viên này.

Tổng cục Thể dục Thể thao của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát trong số các học viên vào tháng 9 năm 1998. Kết quả cho thấy 97.9% số người được hỏi đã có được những cải thiện về sức khỏe, bao gồm 92% số người cho biết các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn.

Sau cuộc khảo sát, nhiều cán bộ kỳ cựu về hưu đã khảo sát Pháp Luân Đại Pháp vào nửa cuối năm 1998. Cuộc khảo sát đã đi đến kết luận: “Pháp Luân Đại Pháp đối với đất nước và nhân dân mang đến trăm phần lợi mà không có một phần hại nào.”

Khi các học viên thực hiện và sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của họ nhờ đó đã được cải thiện. Họ cũng trở nên trung thực, lương thiện, bao dung và ôn hòa hơn.

Đã có hơn 100 triệu học viên ở Trung Quốc tính đến tháng 7 năm 1999 khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại môn tu luyện này. Từ đó trở đi, Pháp Luân Đại Pháp ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới và bây giờ đã có mặt ở trên 100 quốc gia.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại

Ở Trung Quốc, nhiều người đã nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tính đến tháng 5 năm 2015, hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ví dụ như, một người đàn ông 60 tuổi bị mất thị lực cách đây hai năm và không thể điều trị bằng y khoa. Một học viên đã khuyên ông rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” sẽ gặp dữ hóa lành. Ông lập tức niệm hai câu này và chỉ sau 30 phút đã có thể nhìn thấy được.

Ông ấy sau đó đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã không chỉ giúp cho sức khỏe được cải thiện mà cuộc sống gia đình ông cũng trở nên hòa thuận hơn. Giờ đây ông khuyên mọi người mà ông gặp hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một phụ nữ hơn 60 tuổi đã được chẩn đoán ung thư cách đây hai năm. Bà ấy đã tìm cách chạy chữa ở bệnh viện Đồng Tể tỉnh Vũ Hán, nhưng sức khỏe không được cải thiện. Các bác sỹ cũng nói rằng họ không thể giúp gì cho bà.

Một học viên khuyên bà nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, bà đã học các bài công pháp và đọc các sách Đại Pháp. Dần dần, bà đã hồi phục sức khỏe. Sau ba tháng bà đi xét nghiệm lại và bác sỹ đã không thể tin được bằng cách nào mà bà có thể có lại được sức khỏe tốt đến vậy. Dĩ nhiên, bà nói với bác sỹ rằng bà đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/308539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/20/150655.html

Đăng ngày 03-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share