Bài viết của Tô Dung, Tôn Bách, phóng viên Minh Huệ Net tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-04-2015] Trong vòng bảy ngày từ 15 đến 21 tháng 04, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã biểu diễn tám buổi ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Hyogo thành phố Nishinomiya và Nhà văn hóa Tokyo, thu hút rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh, nghệ thuật đến xem.

Múa cổ điển Trung Quốc, những câu chuyện lịch sử, khí thế mạnh mẽ của đoàn nhạc giao hưởng Shen Yun, lại thêm hiệu ứng của phông nền động khiến người ta cảm giác như đang ở trong cảnh thật, đã tái hiện nội hàm văn hóa lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa, khiến khán giả Nhật Bản cảm thấy rung động bởi văn hóa truyền thống uyên thâm của Trung Quốc, ai ai cũng mong muốn sang năm Shen Yun lại đến, để nhiều người Nhật hơn có thể được thưởng thức.

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-01--ss.jpg

Ngày 21 tháng 04, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã có đợt biểu diễn thường niên tại Nhật Bản với tám buổi biểu diễn trong bảy ngày, tại Nhà văn hóa Tokyo. Các khán giả Nhật Bản hết sức cảm động, ai ai cũng mong muốn sang năm Shen Yun lại đến, khiến nhiều người Nhật hơn có thể được thưởng thức

Nhà thiết kế từng đạt giải vàng: Shen Yun mang đến năng lượng tích cực

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-02--ss.jpg

Từng nhiều lần đạt giải vàng, nhà thiết kế nổi tiếng ở Kansai, Nhật Bản, ông Shima Takahiro, chủ tịch của một hiệp hội thiết kế Nhật Bản, đã ca ngợi rằng mỗi tiết mục của Shen Yun đều mang đến năng lượng tích cực, chạm đến nơi sâu thẳm của tâm linh, và còn có thể thanh lọc nhân tâm.

Từng nhiều lần đoạt giải vàng thiết kế, cũng là chủ tịch một hiệp hội thiết kế của Nhật Bản, ông Shima Takahiro, đã đi cùng bạn đến xem Shen Yun tại trung tâm văn hóa thành phố Nishinomiya vào ngày 15 tháng 04. Ông đã rất tán thưởng nội hàm tinh thần của biểu diễn Shen Yun. Ông nói: “Diễn xuất Shen Yun không giống với diễn xuất thông thường, không chỉ là nghệ thuật hoàn mỹ, mà còn mang đầy năng lượng tích cực, chạm đến nơi sâu thẳm của tâm linh, thanh lọc nhân tâm“.

Ông Shima Takahiro khen ngợi: Diễn xuất Shen Yun không chỉ là diễn xuất đệ nhất, mà trong tiết mục còn quán xuyến tinh thần nội hàm sâu sắc. Ông cho rằng vở kịch múa “Sức mạnh của Thiện” đã khiến ông đặc biệt cảm động, ông nói: “Diễn xuất của Shen Yun có nội hàm tinh thần rất sâu sắc, học viên Pháp Luân Công dùng đức báo oán, cuối cùng sức mạnh của Thiện cảm hóa cảnh sát hành ác đã khiến tôi cảm động.”

Ông nói: “Xã hội hiện nay, Nhật Bản cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy, xem xong diễn xuất của một đoàn nghệ thuật thông thường thì người ta sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng diễn xuất của Shen Yun lại vô cùng đặc biệt, không chỉ là diễn xuất đệ nhất, mà quan trọng hơn là, mỗi tiết mục của nó đều tác động sâu sắc đến tâm linh, xem xong không chỉ đơn giản nói là ‘Hay’! Cho dù đã kết thúc, thì nó vẫn lưu lại một chút cảm động, đọng lại mãi trong thâm tâm của người ta.”

Âm sắc mỹ diệu của diễn xuất độc tấu đàn nhị hồ, cũng khiến cho ông Shima Takahiro không thể nào quên, ông nói: “Âm sắc của đàn nhị hồ rất đặc sắc, từ đó cảm thấy được nội hàm thâm sâu của văn hóa Trung Quốc. Rất tiếc là chỉ có một màn độc tấu, nếu như có buổi diễn tấu âm nhạc của Shen Yun, tôi nhất định lại đi xem.”

Nhà thiết kế nổi tiếng: Shen Yun triển hiện nội hàm văn hóa đặc sắc của Trung Quốc

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-03--ss.jpg

Nhà thiết kế trang phục đám cưới nổi tiếng Nhật Bản, bà Katsura Yumi, sau khi xem Shen Yun, đã ca ngợi Shen Yun đã triển hiện văn hóa đặc sắc của Trung Quốc

Bà Katsura Yumi, nhà thiết kế trang phục đám cưới nổi tiếng tại Nhật Bản đã xem Shen Yun vào ngày 09 tháng 04 tại Nhà văn hóa Tokyo. Bà ca ngợi Shen Yun đã triển hiện văn hóa đặc sắc của Trung Quốc.

Bà Katsura Yumi là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành thời trang đám cưới của Nhật Bản. Bà đã từng thiết kế áo lễ phục cho Giáo hoàng John Paul II. Sau khi xem Shen Yun, câu nói đầu tiên của bà là “Thực sự không tầm thường.” Bà còn phát biểu: “Thật tuyệt vời! Không hổ là Trung Quốc với nội hàm văn hóa sâu sắc. Màu sắc trên khán đài của Shen Yun đẹp lộng lẫy bắt mắt, vô cùng vô cùng đẹp, đã truyền cảm hứng cho ý tưởng thiết kế của tôi.”

Xã hội thượng lưu Nhật Bản, các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, giới biểu diễn thường xuyên sử dụng các thiết kế trang phục đám cưới của bà Katsura Yumi.

Giám đốc điều hành: Bữa tiệc nghệ thuật huy hoàng, khiến người ta cảm động

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-04--ss.jpg

Giám đốc điều hành một công ty môi trường, ông Hayashi Masaaki đã xem Shen Yun ở Tokyo vào ngày 21 tháng 04. Ông nói: “Hôm nay sau khi về nhà, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn chia sẻ những xúc động khi xem Shen Yun với người nhà.”

Sau khi ông Hayashi Massaki xem buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun ở Tokyo, không cầm được xúc động, ông nói: “Chấn động đến cả tâm linh, xúc động sâu sắc đến tâm linh của tôi, đây là một buổi yến tiệc nghệ thuật về văn hóa lịch sử huy hoàng, khiến tôi hết sức cảm động, tôi vô cùng biết ơn!”

Lần đầu tiên xem Shen Yun, ông bị xúc động mạnh mẽ bởi nội hàm của văn hóa truyền thống Trung Quốc được triển hiện bởi Shen Yun. Ông nói: “Hiện giờ sự cảm động này vẫn còn vang vọng trong tâm tôi, xem Shen Yun là một sự tận hưởng toàn thân tâm, hôm nay sau khi về nhà, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn lập tức chia sẻ sự cảm động này với người nhà.”

Ông nói: “Trong mỗi tiết mục, âm nhạc, phông nền động, cho đến các điệu múa và tất cả các yếu tố khác đều hòa thành một khối, đạt đến một cảnh giới nghệ thuật cao, các nghệ sĩ Shen Yun lúc bình thường chắc chắn phải phó xuất và nỗ lực rất lớn. Nghĩ đến những điều này, tôi lại thấy cảm động không kìm lòng được. Ông muốn nói với các nghệ sĩ của Shen Yun rằng: “Các bạn đã vất vả rồi!”

Ông nói: “Khi xem biểu diễn, cảm thấy dòng nhiệt của sự cảm động đã nhiều lần chảy qua đáy lòng tôi, thiếu chút nữa là những giọt nước mắt cảm kích đã trào ra. Tôi chú ý thấy những người ngồi gần tôi cũng như vậy, bị xúc động từ tận sâu trong nội tâm, những khán giả rơi nước mắt vì cảm động.”

Ông Hayashi Masaaki cũng nói: “Tôi rất tiếc rằng biểu diễn hay như thế này lại không có cách nào mang đến Trung Quốc Đại lục. Thật là tiếc quá!” Nhưng ông cũng lạc quan nói: “Trào lưu thế giới cũng đang biến hóa không ngừng, cuối cùng Shen Yun nhất định sẽ trở về Trung Quốc Đại lục để biểu diễn.”

Cuối cùng, ông Hayashi Masaaki nói: “Không rõ có thể đặt trước vé cho năm sau hay không, nhưng sang năm tôi nhất định sẽ gọi tất cả bạn bè của tôi đến xem biểu diễn.”

Chỉ huy dàn nhạc: “Xem Shen Yun là hạnh phúc lớn nhất của đời người”

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-05--ss.jpg

Ngày 21 tháng 04, ông Stoyanov, chỉ huy dàn nhạc đến từ Bulgaria, đã dẫn ba đứa con đến thưởng thức biểu diễn của Shen Yun ở Tokyo: “Shen Yun là [biểu diễn] hàng đầu, siêu việt khỏi mặt bằng diễn xuất của thế giới.”

Ông Stoyanov, nhà chỉ huy dàn nhạc đến từ Bulgaria, đã dẫn ba đứa con đến thưởng thức Shen Yun ở Tokyo. Ông nói: “Thưởng thức Shen Yun là hạnh phúc không thể sánh được.” Ông còn nói: “Biểu diễn Shen Yun, nhất định phải xem. Trình độ chuyên nghiệp của biểu diễn Shen Yun là rất cao siêu, thực sự là đã khiến tôi chấn động, trong tâm rất cảm kích, đúng là cảm ơn Shen Yun.”

Ông Stoyanov tiếp xúc với nghệ thuật ca kịch từ khi mới ba tuổi, ông đã chủ ý dẫn các con đi xem diễn xuất Shen Yun hạng nhất thế giới, đó cũng là dụng ý của người làm cha, của nhà âm nhạc. Ông Stoyanov nói: “Shen Yun là [biểu diễn] hàng đầu, siêu việt khỏi mặt bằng diễn xuất của thế giới, thần bí uyên thâm, là diễn xuất hay nhất hiện nay. Các con tôi vốn dĩ rất mệt trước khi vào xem biểu diễn, nhưng sau khi xem biểu diễn xong thì như là hồi sinh vậy, tinh thần phấn khởi hơn rất nhiều. Tôi nghĩ các con tôi cả đời sẽ không quên. Hôm nay đúng là một trải nghiệm kỳ diệu.”

Ông Stoyanov đã từng đến Trung Quốc biểu diễn, và là người rất nhiều kinh nghiệm. Ông nói: “Trong đời tôi đã từng có những trải nghiệm không thể tưởng tượng được, nhưng hôm nay xem Shen Yun, cảm nhận được là một hạnh phúc không thể so sánh, là hạnh phúc lớn nhất.” Stoyanov nói: “Hôm nay âm nhạc sung mãn cả hội trường, trên vũ đài, trong khoang nhạc (chỗ của dàn nhạc) là diễn xuất ưu tú nhất, các nghệ thuật gia của Shen Yun toàn thân toàn tâm cống hiến, tinh thần xung mãn cả hội trường. Ồ! Tôi không còn tìm được ngôn ngữ nào để hình dung nữa rồi. Hôm nay Thần đúng là đang ở bên chúng ta.”

Ông Stoyanov nói ông thực sự muốn vỗ tay tán thưởng từng vị nghệ sĩ của Shen Yun, và bắt tay kính chào từng người một.

Nghệ sĩ múa cổ điển: Như đang đọc một bài thơ xúc động lòng người

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-06--ss.jpg

Nghệ sĩ múa cổ điển Nhật Bản nổi tiếng Tachibana Shino sau khi xem Shen Yun đã nói: “Shen Yun khiến người ta hồi tưởng lại Trung Quốc với phong tục cổ xưa trang nhã, rộng lượng, trong tâm không khỏi cảm thấy kính ngưỡng.”

Nói về kỹ thuật vũ đạo và “tâm tính”, nghệ sĩ múa cổ điển Nhật Bản trứ danh Tachibana Shino nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã nghe lời bạn của tôi và đến xem biểu diễn của Shen Yun ở thành phố Kansai, bà nói: “Đúng là thật may mắn, vô cùng cảm ơn!”

Bà Shino nói: “Nội dung diễn xuất của Shen Yun, có đầy đủ các tình tiết của các câu chuyện cổ, hệt như đang đọc một cuốn tiểu thuyết truyện ngắn vô cùng hấp dẫn của lịch sử Trung Quốc. Vũ đạo ưu tú của Shen Yun đã triển hiện một Trung Quốc không giống với hiện tại, khiến người ta hồi tưởng lại một Trung Quốc cổ xưa trang nhã, rộng lượng, khiến tôi không khỏi cảm thấy kính ngưỡng trong tâm.”

Bà Shino đặc biệt yêu thích phông nền với hình ảnh động của Shen Yun, bà nói: ”Thủ pháp tuyệt diệu kết hợp với phông nền kỹ thuật cao với múa cổ điển Trung Quốc hoàn mỹ, diễn từng màn một hùng vĩ sinh động, hình tượng ý vị tuyệt vời. Bà nói: “Trong diễn xuất đã truyền đạt rất hiệu quả về ý tưởng của việc khuyến thiện trừ ác. Đây là đạo đức cơ bản của nhân loại.”

Nhạc sĩ: Tinh thần Chân Thiện Nhẫn cảm hóa nhân tâm

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-07--ss.jpg

Anh Yosihiro Samata, giáo viên dạy kèn trumpet đã xem các tiết mục vào tối ngày 18 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại Nhà văn hóa Tokyo

Anh Yosihiro Samata, giáo viên dạy kèn trumpet, sau khi xem Shen Yun ở Nhà văn hóa Tokyo đã phát biểu: “Âm nhạc và phông nền phối hợp với nhau quá tài tình, nhạc cụ Tây Phương và nhạc cụ Trung Quốc hợp tấu lại tạo thành một phong cách tuyệt vời, trong diễn xuất đã truyền tải được nội hàm Chân Thiện Nhẫn, khiến tôi cảm động sâu sắc.”

Tiết mục “Sức mạnh của Thiện” khiến Yosihiro Samata ấn tượng sâu sắc: “Đối với những người xấu kia, kiên trì bền bỉ mà khuyên bảo họ tốt lên, đối với những người có đầy các tư tưởng xấu, thì không hề muốn đả đảo họ, mà là nỗ lực cứu vãn họ. Trong tiết mục đã biểu hiện được tinh thần Chân Thiện Nhẫn, làm được như vậy cần có dũng khí rất lớn. Tôi thấy cảm động sâu sắc.”

Lãnh sự Đài Loan tại Osaka: Shen Yun quả là danh bất hư truyền

2015-4-22-minghui-shenyun-japan-08--ss.jpg

Ông Thái Minh Diệu, tổng lãnh sự văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở Osaka, đã dẫn hơn 10 nhân viên công tác đi xem Shen Yun ở thành phố Kansai. Ông Thái Minh Diệu đã cảm động từ tận đáy lòng: “Diễn xuất Shen Yun thật là xuất sắc, quả là danh bất hư truyền.”

Tổng lãnh sự văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở Osaka, ông Thái Minh Diệu đã dẫn hơn 10 nhân viên công tác đến xem diễn xuất của Shen Yun tại thành phố Kansai, Nhật Bản. Ông Thái Minh Diệu đã cảm động từ đáy lòng khi chứng kiến những nỗ lực của Shen Yun nhằm khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa: “Diễn xuất của Shen Yun thật quá sâu sắc! Tái hiện lại nội hàm văn hóa lịch sử 5.000 năm, quả là danh bất hư truyền.”

Ông Thái Minh Diệu nói: ”Shen Yun thông qua nghệ thuật, văn hóa, đã dẫn khởi ý nguyện hướng Thiện của mọi người. Xã hội cần khuyến thiện trừ ác, nếu có thể làm nhiều việc tốt hơn, thì xã hội này sẽ trở nên tốt hơn, thì sẽ hòa bình, nếu như thế lực ác cứ hoành hành, thì sẽ mất đi cuộc sống hòa bình và tự do.“

Ông bày tỏ sự kính trọng đối với tiết mục “Sức mạnh của Thiện”: “Học viên Pháp Luân Công trong tiết mục đã lấy đức báo oán, giúp đỡ chính người cảnh sát Đại lục đã bạo hành với mình, cuối cùng đã cảm hóa vị cảnh sát kia từ bỏ bạo lực, tôi rất kính phục, điều này có thể khiến cho nhân tâm được thiện hóa, khiến nhân tính hướng Thiện.”

Ông cho rằng trong Shen Yun cũng triển hiện Thiên lý rằng làm việc bất nghĩa chắc chắn sẽ tự hại mình, Thiện ác hữu báo. Ông nói: “Phật gia thường giảng thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà thời điểm chưa đến. Giống như trong tiết mục “Truyền thuyết về bút Thần”, người xấu làm việc xấu cuối cùng gặp phải báo ứng, khiến cho người ta phải suy nghĩ một cách sâu sắc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/25/149881.html
Đăng ngày 12-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share