Bài viết của Trần Tâm Ninh và Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 07-03-2015] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã khởi động chuyến lưu diễn khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Úc với 27 buổi biểu diễn tại sáu thành phố từ ngày 31 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02. Những nhà lãnh đạo trong số khán giả đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với sứ mệnh của Shen Yun là khôi phục văn hóa Trung Hoa chân chính thông qua vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật.

d1bc434fee04daa8b031d5640e9d6bd3.jpg

Buổi diễn mở màn tại Nhà hát Capitol Theater ở Sydney

Nghị sĩ Quốc hội: Tính giải trí và tính giáo dục cao

2015-3-6-minghui-shenyun-australia-02--ss.jpg

Ông Graham Perrett, Nghị sĩ Quốc hội

“Rõ ràng là một sự kiện ngoạn mục, vô cùng thú vị, hấp dẫn, và mang tính giải trí cao,” Nghị sĩ Quốc hội vùng Moreton, ông Graham Perret nói sau khi tham dự đêm khai mạc tại Hội trường Hòa nhạc ở Brisbane.

“Thật phi thường!” ông nói. “Sự phối hợp tuyệt vời giữa công nghệ hiện đại và những điệu múa cổ xưa. Hết sức ngoạn mục, hết sức tinh tế!”

Ông cũng rất thích dàn nhạc giao hưởng với những bản nhạc nền gốc. “Âm nhạc cũng đưa khán giả đến với cuộc hành trình. Có lẽ đó là miếng ghép hoàn hảo bổ sung cho phần hình ảnh,” ông nói.

“Những câu chuyện hay sẽ luôn trường tồn, và để tìm được mục đích của sinh mệnh, sự tôn nghiêm và cao quý của sinh mệnh, đều cần phải khó nhọc một phen, đó chính là lời nhắn nhủ của màn trình diễn tối nay và tôi nghĩ dù bạn sống ở bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới này thì bạn cũng có thể nghe thấy thông điệp đó.”

“Tôi học được những điều mới mẻ trong mỗi tiết mục. Buổi diễn không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính giáo dục cao,” ông nói.

Chủ tịch Nghị viện miền Nam nước Úc: “Đây là tác phẩm ấn tượng nhất”

2015-3-6-minghui-shenyun-australia-03--ss.jpg

Ông Michael Atkinson, Chủ tịch Nghị viện miền Nam nước Úc

“Tôi vô cùng hài lòng và thích thú,” chủ tịch Nghị viện miền Nam nước Úc, ông Michael Atkinson nói sau khi tham dự buổi biểu diễn vào ngày 20 tháng 02 ở Adelaide.

“Đó là tác phẩm ấn tượng nhất mà tôi từng xem, và rõ ràng đằng sau đó là nền văn hóa đã trải qua hàng thế kỷ phát triển,” ông nói. “Tôi cho rằng thông điệp của buổi biểu diễn chính là sự phong phú của nền văn hóa đã trải qua nhiều thế kỷ phát triển, và tất nhiên cả phong cảnh Trung Quốc cổ xưa xinh đẹp trước khi nó bị hủy hoại bởi nền công nghiệp hiện đại hóa dưới sự điều hành của chế độ cộng sản [Trung Quốc]. Điều này rất có ý nghĩa để những người dân Úc không phải người gốc Hoa có thể thấy được Trung Quốc trước đây đã từng như thế nào, và nó có thể được khôi phục lại như vậy một lần nữa.”

Ủy viên hội đồng thành phố: “Tươi mới và tự nhiên”

John Hugh, Ủy viên hội đồng thành phố, nói: “Nội hàm và những giá trị của văn hóa Trung Hoa truyền thống mà Shen Yun thể hiện đã phản ánh Chân – Thiện – Nhẫn và những giá trị phổ quát. Việc phổ biến những giá trị này sẽ giúp tâm hồn tất cả chúng ta trở nên thanh tịnh.”

Ông đã mô tả buổi biểu diễn là “ngoạn mục, đẹp mắt, tươi mới, và tự nhiên.”

Ông cũng đề cập đến việc lãnh sự quán Trung Quốc đã yêu cầu ông không tham dự buổi biểu diễn và không gửi thiệp chào mừng đến đoàn nghệ thuật Shen Yun. “Tuy nhiên tôi vẫn viết thư chào mừng. Và giờ thì tôi đang ở ngay đây,” ông nói.

Nhạc sĩ: “Những nhạc công và nghệ sĩ có trình độ cao”

2015-3-6-minghui-shenyun-australia-04--ss.jpg

Giáo sư thanh nhạc Claudia Visca

Bà Claudia Visca, một giáo sư thanh nhạc uy tín, đã mô tả trải nghiệm của bản thân với Shen Yun là “vô cùng tuyệt vời” sau khi tham dự buổi biểu diễn vào ngày 17 tháng 02.

“Tôi thật sự kinh ngạc với những động tác, sự thanh nhã của họ, và cách họ điều khiển cơ thể. Thật sự rất hay,” bà Visca nói.

Bà đánh giá cao tất cả các yếu tố nghệ thuật mà Shen Yun đã sử dụng, “Đó là sự kết hợp của động tác với âm nhạc, ca hát, khiêu vũ cùng với tất cả các loại hình nghệ thuật mà người ta cần để tạo nên một buổi biểu diễn tuyệt vời.”

2015-3-6-minghui-shenyun-australia-05--ss.jpg

Nhạc trưởng Douglas Heywood cùng vợ là Alexandra Cameron

“Năng lượng, màu sắc, chuyển động, âm thanh của dàn nhạc, nó giống như một sự giải thoát khỏi tất cả những náo loạn của thế giới ngoài kia,” nhạc trưởng Douglas Heywood nói sau khi tham dự buổi biểu diễn với vợ của ông là bà Alexandra Cameron.

“Dàn nhạc thật tuyệt, tôi rất thích dàn nhạc,” ông nói. “Họ có thể tạo ra những âm thanh thật phong phú. Sẽ rất thú vị khi được là người chỉ huy trong dàn nhạc đó.”

Bà Cameron yêu thích sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây của dàn nhạc. Bà nói: “Tôi thật sự đánh giá cao sự khác biệt ở âm điệu, với sự hòa âm này bạn có thể nghe được âm nhạc Trung Hoa cùng với âm thanh từ một số nhạc cụ phương Tây,” bà Cameron nói.

Nhạc sĩ và giáo viên Denton Thomas đánh giá cao tính độc đáo và hiệu quả của dàn nhạc Shen Yun sau khi xem buổi biểu diễn ở Melbourne. Ông rất vui khi được chứng kiến “những nhạc công và nghệ sĩ có trình độ cao.”

“Thật thú vị khi khán giả vừa có thể thưởng thức các âm thanh đặc trưng phát ra từ các nhạc cụ, vừa có thể tận mắt trông thấy chúng” ông nói, “Tôi nghĩ rằng sự sắp đặt này mang đến hiệu quả rất tốt.”

Chuyên gia khiêu vũ: “Cảm động, mạnh mẽ, và hứng khởi”

2015-3-6-minghui-shenyun-australia-06--ss.jpg

Kate Reilly, huấn luyện viên ba lê chuyên nghiệp

“Buổi biểu diễn mang lại cho tôi sự thích thú còn hơn cả những gì tôi trông đợi trước giờ diễn,” huấn luyện viên ba lê chuyên nghiệp Kate Reilly đã nói như vậy, cô rất ấn tượng với các nghệ sĩ múa Shen Yun.

Cô trao đổi từ quan điểm và kinh nghiệm của một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, “Trông thì có vẻ họ đã thực hiện những động tác đó một cách hết sức dễ dàng, nhưng tôi hiểu rằng đằng sau đó là một quá trình luyện tập cực kỳ gian khổ, và những hy sinh trong cuộc sống cá nhân của họ để đem lại sự thích thú cho khán giả là rất, rất đặc biệt.”

“Màn biểu diễn của họ cuốn hút đến nỗi tôi cảm thấy hòa làm một với những diễn viên. Tôi thật sự không có cách nào mô tả được, nó rất rất truyền cảm,” cô Reilly nói. “Đó là màn trình diễn hạng nhất – thật cảm động, mạnh mẽ và hứng khởi.”

Lisa Turner, cựu nghệ sĩ múa ba lê của Công ty Ba lê Sadler’s Wells Royal, nhận xét vũ múa Trung Hoa cổ điển của Shen Yun là “tuyệt đẹp.”

“Đó là một trải nghiệm tuyệt vời . Các nghệ sĩ múa trông thật thanh nhã. Họ thật sự đang lướt đi trên sân khấu. Rất khỏe khoắn , rất đẹp,” cô nói.

“Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến tính kỷ luật của các nghệ sĩ múa cũng như những trải nghiệm về văn hóa,” Peta Hungerford, người sáng lập và giám đốc của một trường khiêu vũ nói.

“Mọi thứ đều vô cùng mỹ diệu. Họ đã thể hiện một cảnh giới hoàn toàn khác, đó thực sự là một cuộc du ngoạn về tinh thần khi bạn ngồi tại đó, thưởng thức, kết nối, dõi theo các nghệ sĩ múa và cảm nhận được tâm hồn của họ,” cô Hungerford nói.

Cô rất cảm động bởi sự chân thành và cống hiến của các diễn viên, “Thông qua những chuyển động và điệu nhảy của các nghệ sĩ múa, bạn có thể thấy rằng họ rất đam mê với những việc họ đang làm. Toàn bộ buổi trình diễn thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.”

“Thần thánh” và “Kỳ diệu”

“Rất thần thánh. Tôi thật sự cảm nhận thấy năng lượng của các diễn viên đến từ một nơi cao hơn,” Tracy Bartram, một người làm trong ngành giải trí đồng thời cũng là một phát thanh viên nổi tiếng, đã thốt lên sau khi tham dự buổi biểu diễn vào ngày 27 tháng 02.

“Có điều gì đó rất kỳ diệu ở các màn biểu diễn. Tôi thấy khỏe hơn sau khi xem chúng. Tôi cảm thấy dồi dào năng lượng hơn và tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nó đơn giản là rất đẹp,” bà Bartram nói, “Các diễn viên không chỉ lên sân khấu và làm theo những gì đã chuẩn bị trước, họ trình diễn bằng tất cả tâm hồn và khả năng của họ.”

Bà cũng nhận xét về những ảnh hưởng tích cực mà Shen Yun có thể mang đến cho người dân Trung Quốc, “Nếu Shen Yun được biểu diễn ở Trung Quốc, hãy tưởng tượng nó sẽ có hiệu quả xoa dịu cho người dân Trung Quốc như thế nào?”

“Đó thật sự là một buổi biểu diễn đẹp mắt, thanh thoát, và tràn đầy năng lượng,” bà mô tả.

“Tôi yêu thích buổi biểu diễn,” nhà từ thiện Marc Besen nói, “Các tiết mục được thực hiện rất tốt, tràn đầy màu sắc và hứng khởi.”

Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với dàn nhạc Shen Yun, “Dàn nhạc thật xuất sắc. Âm nhạc thật đẹp, đó là một sự hài hòa tuyệt vời.”

Peter Neilson, giám đốc một dự án ung thư ở trẻ em, đã thưởng thức màn biểu diễn cùng với gia đình ông. “Tài năng và những kỹ thuật của các nghệ sĩ múa và tất cả các nghệ sĩ thật đáng kinh ngạc. Quả thực là như vậy, một câu chuyện lịch sử hào hùng đã được kể lại thông qua các màn biểu diễn,” ông nói.

“Tôi nghĩ rằng mình đã xem lịch sử của vài ngàn năm trước được kể lại thông qua cách nhìn của người Trung Quốc, đó là một góc nhìn văn hóa hết sức thú vị,” ông nói.

Vợ của ông, tiến sĩ Neilson, cũng đánh giá cao nền văn hóa được thể hiện trong buổi biểu diễn, “Rất nhiều sự kiện lịch sử đã được tái hiện. Buổi diễn đã giới thiệu và mang đến cho tôi sự hiểu biết rõ ràng hơn về bề dày của nền văn hóa Trung Quốc. Điều này thật sự rất tuyệt vời, giống như một tấm màn bấy lâu che phủ nền văn hóa đó nay đã được gỡ bỏ.”

“Đối với tôi, những câu chuyện vừa đơn giản nhưng cũng rất hấp dẫn – nó giống như một loại cộng hưởng vậy,” bà nói.

Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Đài Nam, Đài Loan từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 03. Để biết thêm thông tin về cách thức mua vé và thời gian diễn ra sự kiện, xin hãy ghé thăm https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/7/-305981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/14/149323.html
Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share