Bài viết của Bridget Wolfer, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 13-03-2015] Vào ngày 10 và 11 tháng 03 năm 2015, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn tại trung tâm Wiener Stadthalle, thành phố Vienna, nước Áo. Đây là một địa điểm ấn tượng với phòng hòa nhạc lớn nhất thành phố Vienna.

Nhà quý tộc: Những nghệ sĩ múa là “xuất sắc nhất”

ca16a6d368f1db75787352d185e4c372.jpg

Ông bà Habsburg-Lothringen (bên trái và ở giữa) tham dự đêm khai mạc biểu diễn Shen Yun ở thành phố Vienna

Bà Herta Margarete Habsburg-Lothringen cùng chồng đã tham dự buổi biểu diễn khai mạc Shen Yun. Chồng bà thuộc một trong những gia đình quý tộc nổi tiếng nhất ở thành phố Vienna. Bà Herta nói: “Mỗi lần xem biểu diễn Shen Yun, chúng tôi đều kinh ngạc.”

Đây là lần thứ ba bà tới xem Shen Yun.

Trong mắt bà, những nghệ sĩ múa “không chỉ là một trong những người giỏi nhất, mà họ chính là những người xuất sắc nhất trên thế giới. Ngoài ra, dàn dựng vũ đạo và những bộ trang phục họ mặc đều có một không hai.

“Sự thanh nhã và sức hút toát ra từ các nghệ sĩ thật tuyệt vời và khán giả có thể nhận thấy điều đó. Âm nhạc và nghệ thuật là một ngôn ngữ chung, không có rào cản, kể cả khi người ta không hiểu được tiếng Hoa.”

Chủ tịch Hiệp hội Johann Strauss: “Một bữa tiệc thỏa mãn các giác quan”

fd663112f4c8945f6692dfe32fe12c20.jpg

Giáo sư Mag. Peter Widholz, chủ tịch Hiệp hội Joahann Strauss, xem sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây của Shen Yun là “hoàn hảo trong thế giới hôm nay.” (Ảnh: Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Giáo sư Mag. Peter Widholz chia sẻ quan điểm của ông về buổi biểu diễn, “Thật tuyệt vời. Tôi ấn tượng sâu sắc với màn biểu diễn của những nghệ sĩ múa và dàn nhạc.”

Giáo sư Widholz là một giọng nam cao đồng thời cũng là một diễn viên nổi tiếng, ông đã từng biểu diễn tại các nhà hát opera và tại các buổi hòa nhạc ở khắp châu Âu. Vào năm 1996, ông chuyển sang làm việc trong một lĩnh vực mới và hiện nay ông được biết đến trong vai trò chỉ đạo sân khấu và điều hành.

“Nghệ thuật Shen Yun có những nghệ sĩ múa đầu tiên được đào tạo theo kiểu cổ điển, một dàn nhạc độc đáo pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, và những phông nền sống động rực rỡ – tất cả cùng nhau tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục.”

“Shen Yun giúp tôi giải tỏa áp lực ngay khi buổi biểu diễn mới bắt đầu và nó làm biến mất tất cả những căng thẳng mà tôi gặp phải. Nói tóm lại, năng lượng được tạo ra trên sân khấu tỏa ra ngoài và hướng đến khán giả; năng lượng này tạo ra một hiệu ứng thư giãn, đặc biệt là với cá nhân tôi,” ông nói.

“Sự kết hợp của các nhạc cụ phương Đông và phương Tây thật hài hòa. Theo quan điểm của tôi, sự phối hợp này đã đem văn hóa Trung Hoa đến gần khán giả phương Tây hơn rất nhiều, và là một sự hoàn hảo trong thế giới hôm nay.”

Tác động tích cực của Shen Yun đối với văn hóa

Ông Wolfgang Gotz, một người quản lý đã về hưu của Hiệp hội nhà ở công của thành phố Vienna, nói: “Tôi rất phấn khích khi xem buổi biểu diễn này. Nó thật nhiều màu sắc và đầy lý thú.”

Ông nói rằng Shen Yun “có một ảnh hưởng tích cực đối với văn hóa phương Tây và có thể giúp chúng ta trở về với cội nguồn của mình. Triết lý châu Á về mối liên hệ hài hòa giữa trời, đất, và con người có thể giúp chúng ta hướng đến điều đó.”

“Diễn xuất nghệ thuật rất đặc biệt và tôi đã cảm động sâu sắc.” Ông nói rằng khi về nhà ông sẽ kể lại với gia đình, bạn bè và người quen của ông rằng “họ phải xem buổi biểu diễn không chỉ vì những thành tựu nghệ thuật tuyệt vời của nó, mà còn vì họ sẽ được biết thêm về phương Đông.”

7f2b525e93b4ae6496d4f4e87f568c4d.jpg

Cô Hanne Vergauven, một người gốc Bỉ đang học về khiêu vũ cổ điển, nói, “Tôi đã nổi da gà trong suốt buổi biểu diễn. Tôi không biết phải nói gì hơn, nó thật tuyệt vời.”

Nhà sản xuất trang phục: “Tôi ước gì mình có thể chạm tay và cảm nhận vật liệu của trang phục”

49699fc743719256430aa20e30c11eab.jpg

Nhà sản xuất trang phục Anna Pollack nhận xét rằng trang phục của Shen Yun là “phi thường.” (Ảnh: Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Cô Anna Pollack, người sản xuất trang phục cho các bộ phim và các buổi biểu diễn, rất ấn tượng với trang phục của Shen Yun, “Tôi ước gì mình có thể chạm tay và cảm nhận vật liệu của trang phục. Vẻ đẹp của chúng thật ngoạn mục. Chỉ nhìn vào những trang phục này thôi đã khiến tim tôi đập nhanh hơn.”

“Từ trong tâm tôi mong muốn được sản xuất ra những trang phục có vẻ đẹp phi thường như vậy.”

“Tôi sẽ mang theo mình vẻ đẹp của buổi biểu diễn này, với nhiều thứ vẫn ẩn chứa trong tâm trí tôi. Tôi thấy được từ kinh nghiệm trong quá khứ của bản thân rằng tại thời điểm cần thiết tôi sẽ hiểu rõ những gì mình được xem, mặc dù hiện tại tôi chưa hoàn toàn cảm nhận được hết.”


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/13/149315.html
Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share