[MINH HUỆ 25-05-2015] Hàng loạt du khách tại khu phố Tàu ở thành phố Amsterdam, thủ đô của Hà Lan đã bị thu hút bởi những tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại tàn ác của chế độ cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Du khách đã chăm chú lắng nghe các học viên giải thích về tình huống tại Trung Quốc, bày tỏ sự quan ngại đối với tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống do chính nhà nước này hậu thuẫn, và ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

8cdb79faae987db8719c208c6de27ba4.jpg

231a0069a4facf97062360b9d1ad6559.jpg

Người qua đường dừng lại xem biển trưng bày thông tin và nói chuyện với các học viên

718540afd6f0f324fc83248d9c67759b.jpg

Các du khách ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên

Một người đàn ông đến từ Indonesia đã rất bất bình khi nghe đến tội ác tàn sát người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã ủng hộ nỗ lực nhân cao nhận thức của các học viên và nói rằng ông ngưỡng mộ sự kiên trì của họ mặc dù phải trải qua 16 năm bị bức hại. Ông đã mua đồ uống cho tất cả các học viên tình nguyện để thể hiện sự cảm kích của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/25/309981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150746.html

Đăng ngày 05-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share