Bài của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 16-05-2015] Quảng trường Foley gần Tòa thị chính New York đã trở thành một sân khấu toàn cầu vào ngày 13 tháng 05 năm 2015, khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện những tiết mục biểu diễn văn hóa với sự góp mặt của các tài năng từ khắp thế giới. Các màn biểu diễn từ châu Mỹ, châu Âu, và châu Á đã cùng chia sẻ một thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Hai người chủ trì lễ kỷ niệm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách bộ hành và khuyền khích họ nhận tờ rơi để tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại. Niềm vui và sự an hòa của những người biểu diễn đã thu hút sự chú ý của người qua đường, một số họ nói rằng họ đánh giá cao những màn trình diễn và thông điệp họ nhận được.

Ngày 13 tháng 05 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 64 của Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của môn tu luyện. Hơn 1.000 học viên đã tập trung tại quảng trường Foley để chia sẻ vẻ đẹp và niềm vui của môn tu luyện cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý .

ac40e79e65e0d41cb38d59584857fc11.jpg

Đám đông theo dõi Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại quảng trường Foley ở thành phố New York vào ngày 13 tháng 05 năm 2015.

fad74891fb4e5e038ba2f3b3c474c61b.jpg

Hai nhạc công chơi đàn tỳ bà, một nhạc cụ truyền thống Trung Quốc.

fd977100af472107fc2e0cf41863a9ae.jpg

Cô Anna Kokkonen đến từ Phần Lan biểu diễn bài hát do cô sáng tác: “Miền đất vàng”

77130d914b432354476b291b12471c8c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn múa lân sư vào lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 05 năm 2015

4bdb35ca9b80f3f77af099f93c70584d.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng tại quảng trường Foley vào ngày 13 tháng 05 năm 2015

7de7e469cd12203a2b569e5466f9584d.jpg

Khi xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, người đi bộ thử tập theo các động tác

59c1b697307e856e68992d554897abcb.jpg

Các học viên trưng bày 41 bản Tuyên bố dành cho Pháp Luân Đại Pháp ở các cấp liên bang, tiểu bang và thành phố

eeb26cb2a6022f2e59747c8cd1eb0f76.jpg

Anh Peter Recknagel đến từ Đức tham gia nhóm múa rồng và biểu diễn các bài công pháp tại quảng trường Foley

Anh Peter Recknagel đến từ Đức nói rằng điều anh muốn thể hiện sự tương đồng với lần anh phản đối cuộc bức hại ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2001. Anh muốn nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

baa0d2b0311ff3c609ccee824bce7a55.jpg

Hai học viên 11 tuổi ở New York đã biểu diễn một điệu múa Mông Cổ. Khi được hỏi các em muốn nói gì nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các em đã trả lời: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý!”

2a70df4cae610201ebc9442b3afba2b5.jpg

Một người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

7ac336588793cca97116fc7fc5da5760.jpg

Một người đàn ông đọc một tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp

1738b7cab14eac492d6e87e304726995.jpg

Ngoài các màn biểu diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng cầm các biểu ngữ chia sẻ cùng một thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc!”

870072f5e8a1e31fc783a8b539eef8b4.jpg

Ông Safit đến từ Đông Âu đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông đã ca ngợi năng lượng an hòa của các học viên.

de6717337dcd859216460700f51e0189.jpg

Nhạc sỹ Steven đến từ New York đã bị thu hút bởi màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Foley. Ông đã biết đến cuộc bức hại môn tu luyện bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

6e7b4099da36057ec34e72ce1df108c7.jpg

Luật sư Ray đã ngồi ở quảng trường Foley và xem các tiết mục biểu diễn. Ông nói rằng các màn biểu diễn là phương thức tốt giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và rằng việc cho công chúng biết về nó là hết sức trọng yếu.

“Tôi định dừng lại và xem một chút thôi,” một người đàn ông Trung Quốc nói vào thời điểm bắt đầu sự kiện. Thế nhưng ông đã xem biểu diễn trong suốt ba giờ đồng hồ. Khi rời đi, ông nói: “Chương trình thật hay. Rất thú vị!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150549.html

Đăng ngày 03-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share