Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-05-2015] Các học viên từ nhiều khu vực khác nhau tại Châu Á đã tổ chức các sự kiện vào tuần trước để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Đây cũng là ngày sinh nhật của Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Miền Trung Đài Loan

Lễ kỷ niệm ở miền Trung Đài Loan bắt đầu vào ngày 09 tháng 05 tại bến tàu Itashao ở hồ Nhật Nguyệt, một điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan. Các học viên đã dựng các tấm áp phích thông tin về pháp môn, tổ chức biểu diễn các tiết mục đặc sắc như múa, hát, trống lưng, và tiết mục ngâm thơ do các học viên trẻ thể hiện.

322afbd1b7db97440d03061febbdee3b.jpg

Các học viên tập trung tại hồ Nhật Nguyệt để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Biểu ngữ viết: “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

c9c9f217144177099a6e306efd552652.jpg

Các học viên biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền bên hồ Nhật Nguyệt

Ông Liệu Tử Hựu, một thành viên của hội đồng thành phố Nam Đầu đã cảm ơn ông Lý vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, khiến xã hội trở nên an định và hài hòa hơn. Ông đã chúc mừng các học viên vì sự dũng cảm của họ khi phải đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo [tại Trung Quốc]. “Chúng ta hãy cùng sát cánh để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc Đại lục.”

Bác sĩ y khoa Diệp Tông Hâm đã khẳng định những lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Công. Ông cũng bày tỏ rằng, thật hết sức sai lầm khi đàn áp một hệ thống thiền định cải thiện cả tâm lẫn thân như vậy. Sau khi học các bài công pháp, ông Diệp đã nhận xét: “Chúng khiến tôi cảm thấy rất tốt.”

Bà Hoàng Nhã Văn đến từ Cục Thuế Quốc gia cho biết, bà đã dành thời gian để tìm hiểu về Pháp Luân Công vài lần trước khi bắt đầu thực hành pháp môn này vào năm 2011. “Tôi đã đọc cuốn sách của Sư phụ Lý và các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên cũng như các bản báo cáo. Tôi đã phát hiện ra rằng các học viên không chỉ nói về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; mà họ đã thực hành các nguyên lý này vào trong thực tiễn của đời sống,” cô nói.

“Sức khỏe của tôi đã được cải thiện, tôi cũng dần loại bỏ tính ích kỷ và biết nghĩ cho người khác hơn.”

Đây chính là lý do khiến bà Hoàng giờ đây dành nhiều thời gian của mình để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. “Bởi vì tôi biết được rằng pháp môn này [Pháp Luân Đại Pháp] là tốt,” bà nói, “Nên tôi muốn giới thiệu nó để nhiều người hơn nữa biết về nó. Tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ được trải nghiệm những thay đổi tích cực.”

afa3484f3e49153d5e29ee3e89d76aff.jpg

Đội trống-cờ biểu diễn tại lễ kỷ niệm 

Miền Nam Đài Nam

Các học viên ở miền Nam Đài Loan đã tập trung lại tại công viên Qianxi ở thành phố Bình Đông hôm 09 tháng 05 năm 2015 để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trưng bày các tấm áp phích, biểu diễn các tiết mục múa và âm nhạc.

adbe0392fd48bca54fd9eaa60fcda958.jpg

Các học viên chúc Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sinh nhật vui vẻ tại công viên Qianxi vào ngày 09 tháng 05

483d0d6bc8e16e11fc3041f49dd9472c.jpg

Các học viên biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền [bài công pháp số năm của Pháp Luân Công]

Vào buổi chiều, các học viên trẻ đã biểu diễn các tiết mục múa cổ truyền Trung Quốc, chơi violon, nhị hồ, và một loại nhạc cụ hai dây.

e4db7f5438490871e8d81311149e7296.jpg

Một học viên giới thiệu cho một vị khách qua đường các bức tranh do các học viên vẽ

eed7062632e9fa1347748773b6b1cde8.jpg

Một học viên hướng dẫn một vị khách qua đường các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Thái Lan

Ngày 10 tháng 05 năm 2015, các học viên, trong đó có nhiều người mặc trang phục truyền thống, đã trưng bày các tấm áp phích và luyện công chung tại công viên Lumphini ở Băng Cốc, Thái Lan.

d379b6650939bfab6725f447a4547037.jpg

Các học viên ở Thái Lan tập trung lại để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Người đi đường đã hoan nghênh các tiết mục biểu diễn của các học viên, nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số đã bắt đầu học các bài công pháp..

Ngày 09 tháng 05 năm 2015, nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được mời đến tham gia hội chợ y tế ở gần khu Circuit Thái Lan ở Nakornchaisri. Trong lúc các học viên biểu diễn các bài công pháp ở đó, hầu như tất cả những người tham gia hội chợ đều đã đứng dậy để học theo các động tác.

d97e986084edd191e4411045c288f9ca.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại hội chợ y tế gần khu Circuit Thái Lan ở Nakornchaisri

e58f63baebdea15583a2abb749bd1d72.jpg

Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/309061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150556.html

Đăng ngày 30-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share