[MINH HUỆ 23-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Odessa, Ukraine đã tổ chức các hoạt động ở khu vực trung tâm thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ đã nói [cho công chúng các thông tin] về pháp môn, và cuộc đàn áp mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội các mổ cướp nội tạng sống.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bị sốc khi biết rằng hàng nghìn học viên đã bị giết để lấy nội tạng.

2b24dec3f6723350fb1d22fd0b6d90ad.jpg

Luyện công tập thể tại khu vực trung tâm thành phố Odessa. Biểu ngữ viết “SOS” kêu gọi người dân ký tên ủng hộ để chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng

eafff356b455156d531844f72bf41f42.jpg

Người qua đường dừng lại xem các học viên luyện công tập thể

70ecf6f63838ad2bde632793a5143f2d.jpg

Cư dân địa phương tìm hiểu về cuộc đàn áp ở Trung Quốc

d5e1aacefc4194c712cee5c3356d756d.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/23/309898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150722.html

Đăng ngày 29-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share