Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2015] Ông Lý Thủy Đình ở huyện Thiệp, tỉnh Hà Bắc lại bị bắt vào ngày 21 tháng 04 khi ông phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người ở Đội An ninh Nội địa huyện Thiệp đã lục soát nhà ông Lý và lấy đi nhiều tài sản cá nhân, gồm có ba máy in, một máy tính, một ổ ghi đĩa CD, và nhiều tài liệu về Pháp Luân Công. Ông hiện đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Thiệp.

Lần gần đây nhất ông Lý bị bắt là vào bốn năm trước, sau khi thời hạn lao động một năm của ông kết thúc, lúc đó ông bị kết án chỉ vì nói với mọi người thông tin về Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ gần đây

Lần đầu tiên ông Lý bị bắt là ngày 01 tháng 10 năm 2009, hai ngày sau khi vị hiệu trưởng ở trường Trung học Số 3 huyện Thiệp là Triệu Vân Bình tố giác ông với công an vì ông làm và phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Sau đó, Hồ Hoài Triều từ Đội An ninh Nội địa đã dẫn nhiều công an đến khám xét nhà ông Lý khi không có ai ở nhà. Họ đã trèo vào sân rồi xông vào nhà. Họ lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông, gồm có máy tính, một bàn làm việc, một máy in, một máy cắt giấy, nhiều ổ cứng di động, đĩa VCD, điện thoại di động, một TV, một xe đạp điện, tiền mặt, nhiều sách và tài liệu về Pháp Luân Công.

Phòng giáo dục địa phương đã bị phạt 10.000 nhân dân tệ và trường của ông Lý bị phạt 5.000 nhân dân tệ chỉ bởi ông từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Bản thân ông Lý cũng bị phạt số tiền 5.000 nhân dân tệ. Thêm nữa, ông còn bị ngược đãi cả thể xác và tinh thần trong 38 ngày bị giam tại Trại tạm giam huyện Thiệp.

Sau đó, công an đã đưa ông Lý đến một trại lao động cưỡng bức để thi hành bản án một năm. Và không dừng lại ở đó, họ còn đe dọa và sách nhiễu anh chị em ruột của ông Lý, cũng như những đồng nghiệp thân thiết của ông. Đặc biệt là một trong những chị em của ông Lý bị công an bắt phải trả 3.000 nhân dân tệ.

Trước khi được thả, họ đã chuyển ông Lý đến một trường tiểu học ở một huyện xa xôi, nơi ông cư ngụ đến khi bị bắt vào tháng Tư vừa qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/9/150117.html

Đăng ngày 30-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share