Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04 2015] Chính quyền đã bắt bà Trương Lâm Duyệt sau khi bà cố gắng đi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc mà chế độ cộng sản Trung Quốc cấm đoán.

Bà Trương, là một học viên Pháp Luân Công, đã bị xét xử phi pháp vào ngày 02 tháng 02 năm 2015 tại tòa án quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Bà vẫn đợi phán quyết hai tháng sau phiên xét xử.

Bà Trương bị bắt vào tháng 2 năm 2011 vì mua vé xem biểu diễn nghệ thuật Thần Vận ở Hồng Kông. Bà đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Hoa Phong, thành phố Nam Sung cho tới tận ngày 11 tháng 09 năm 2011 và sau đó được tại ngoại.

Bà Trương đã nhận được một bức thư từ tòa án quận Thuận Khánh ba ngày sau đó, thông báo về phiên xét xử bà vào ngày 11 tháng 10 năm 2011. Bà đã rời khỏi nhà để tránh bị tiếp tục bắt giữ và bức hại, tuy nhiên, bà bị bắt lại vào ngày 28 tháng 09 năm 2014 khi bà đang nộp đơn khiếu nại tại Văn phòng Tư pháp tỉnh Tứ Xuyên để phản đối cuộc bức hại.

Xét xử phi pháp

Tại phiên xét xử, một trong hai công tố viên, Trương Lực Quân, đã cáo buộc bà Trương tội danh “tổ chức đi du lịch để xem Thần Vận”, “truyền bá tin tức về Pháp Luân Công” và “gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công khác”. Bà ta đã đe dọa rằng “thái độ bất hợp tác” của bà Trương sẽ khiến bà phải chịu án nặng hơn.

Luật sư của bà Trương đã bác bỏ các “chứng cứ” của công tố viên và làm rõ vấn đề rằng không có quy định pháp lý nào cấm tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, vì Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, nên tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công, nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công, và gặp gỡ những học viên khác là hợp pháp. Hơn nữa, không có luật nào cấm việc xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày xét xử, nhưng không có phán quyết nào được công bố.

Thần Vận

Đoàn nghệ thuật Thần Vận là một công ty biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc nổi tiếng có trụ sở tại New York với nhiệm vụ là làm hồi sinh nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập với Đảng cộng sản Trung Quốc.

Kể từ năm 2006, công ty đã biểu diễn ở hơn 100 thành phố trên toàn thế giới, với những chương trình biểu diễn mới mỗi năm.

Các bên liên quan đến bức hại bà Trương Lâm Duyệt:

Viện kiểm sát quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên: Chu Anh, kiểm sát viên trưởng: +86-13795996066; Trương Lợi Quân, kiểm sát viên, (là công tố viên trong trường hợp của bà Trương): +86-13989190550.

Tòa án quận Thuận Khánh: Vương Thụy Giang, thẩm phán trong phiên xét xử bà Trương; Hứa Văn Anh, phó thẩm phán: +86+13700971629.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/1/306949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149993.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share