Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2015] Hai công an đã theo dõi ba học viên Pháp Luân Công đến một quán đồ ăn nhanh KFC, và sau đó họ đã gọi thêm người đến để bắt và đưa ba học viên đi, ngay cả khi một trong ba học viên đó có biểu hiện của bệnh lao phổi. Công an đã đưa cả ba người đến một trại tạm giam và ngược đãi họ.

Cô Dương Bân, cô Sầm Tiểu Bình (đều ở Thâm Quyến) và bà Lăng Hồng Hoa, 58 tuổi (là người ở tỉnh Hồ Bắc đến thăm họ hàng ở Thâm Quyến), đã bị hai công an mặc thường phục đi theo đến khu Đại Xung ở khu công nghệ cao Nam Sơn vào chiều ngày 11 tháng 03 năm 2015.

Trong lúc ba học viên đang ăn tại nhà hàng, công an đã gọi người đến bắt họ. Sau đó ba học viên bị đưa đến Đồn Công an Cao Tân ở khu Nam Sơn.

Ba học viên bị còng tay cả đêm, sau đó họ bị đưa đến Trại tạm giam khu Nam Sơn vào ngày hôm sau. Khi bà Lăng có biểu hiện bệnh lao phổi, lãnh đạo trại tạm giam đã ba lần từ chối tiếp nhận bà.

Không nản lòng, công an đã đưa bà đến bộ phận thuộc Bệnh viện Nam Sơn liên kết với trại tạm giam. Bà còn bị bắt mặc đồ hạn chế trong hai ngày ở bệnh viện. Sau đó trại tạm giam đã nhận bà Lăng theo chỉ thị từ cấp trên.

Cả ba học viên đều từ chối lấy vân tay hay mặc áo tù. Công an và tù nhân (thực hiện mệnh lệnh của công an) đã ngược đãi các học viên bằng việc xoắn hai cánh tay của họ lại, bẻ các ngón tay, giật tóc, và không cho họ ngủ. Các học viên cũng từ chối ký hay trả lời các câu hỏi. Họ luyện các bài công của Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho những người họ gặp.

Phòng 610 khu Nam Sơn và Đội An ninh Nội địa là những người đứng sau việc bắt giữ, ngược đãi và giam cầm học viên. Viện kiểm sát khu Nam Sơn đã ra thông báo bắt giữ chính thức vào ngày 17 tháng 04.

Những người hỗ trợ cũng có mặt ở đồn công an. Các viên chức che phù hiệu và không cung cấp tên khi tiến hành thẩm vấn. Chữ ký của họ cũng không thể nhận dạng. Họ cũng cố gắng làm mọi cách để giữ bí mật hồ sơ. Viên chức phụ trách hồ sơ này họ Lý, khoảng 30 tuổi.

Những tổ chức tham gia bức hại :

Đồn Công an Cao Tân: +86-755-26546088, +86-755-26615110

Kha Mạnh, Đội trưởng Đội Điều tra số 02 ở đồn công an, phụ trách hồ sơ.

Vương Lập, Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu Nam Sơn kiêm Trưởng Phòng 610: +86-755-26563676,86-13802223388

Phó Chiêm Sinh, Trưởng ban An ninh Chính trị thuộc Phòng Công an khu Nam Sơn.

Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng công an Khu Nam Sơn: +86-755-84453861

Trại tạm giam khu Nam Sơn: +86-755-26884660, +86-755-26888315

Viện kiểm sát khu Nam Sơn: +86-755-86212626, +86-755-86212629 (Fax)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/22/307873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/8/150057.html

Đăng ngày 29-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share