Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 10-03-2015] Những du khách từ Trung Quốc Đại lục đã từng du lịch tới Đài Loan trong vài năm gần đây thường được nghe nhận xét rằng những địa điểm tham quan tốt nhất là những nơi mà ở đó có đông các học viên Pháp Luân Công. Nhiều hướng dẫn viên du lịch thường sử dụng các gian trưng bày của các học viên Pháp Luân Công như các cột mốc, và họ nói những người khách mà họ phụ trách gặp nhau tại những điểm có áp phích của Pháp Luân Công – điều này mang lại cho mọi người một cơ hội lớn để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại diễn ra ở Trung Quốc.

Thông qua những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức tại các điểm thu hút khách du lịch trên khắp thế giới, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đã hiểu được quy mô tàn ác của cuộc bức hại và đã bắt đầu thể hiện sự ủng hộ. Nhiều du khách từ Trung Quốc hiện nay đang tìm kiếm cơ hội để gặp những học viên Pháp Luân Công, nhờ họ giúp đỡ để thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

f529bb13b4aba0ad46dc07ec52f724f1.jpg

Cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công thường thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc.

b12c1ad7e1c3521b04e1596b68ed29ff.jpg

ad0acbb901f853ea0d2a9f18054236c0.jpg

Du khách Trung Quốc lắng nghe các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại.

83c34d80b64d265f3d04aeeb04e3adc9.jpg

Du khách Trung Quốc xem một tấm bảng trưng bày trong khi đang lắng nghe một học viên

0f4444915e5135bbd8b59d63e605dea4.jpg

4ceca17e6ead0f315ef004f68a78e375.jpg

Rất đông du khách Trung Quốc đến thăm Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn mỗi ngày. Các áp phích luôn được treo để đợi họ tại lối vào phía Đông để giới thiệu cho họ về những lợi ích của Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Nhiều du khách Trung Quốc đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ sau khi hiểu được những tội ác mà chế độ Trung Quốc đã phạm phải.

Hạnh phúc sau khi thoái khỏi ĐCSTQ

Có ba người đàn ông Trung Quốc đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ bằng hóa danh. Họ đã chúc mừng nhau và nói: “Chúc mừng năm mới! Tất cả chúng ta giờ đã an toàn rồi!”. Một người phụ nữ đến từ thành phố Trịnh Châu nhìn vào các bảng trưng bày và nhận xét: “ĐCSTQ thật là tà ác. Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi trở thành một thành viên trong đó!” Cô lập tức quyết định thoái đảng.

Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ tỉnh Sơn Tây nói rằng anh ấy trước đây đã từng là một thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ dành cho thiếu niên. Sau khi người học viên Pháp Luân Công giúp đỡ anh thoái đội, anh cảm thấy vui mừng và nói: “Tôi sẽ tìm những người bạn của tôi và đưa họ đến đây để giúp họ thoái!”

“Pháp Luân Công là ngọn hải đăng”

Nhiều hướng dẫn viên du lịch ủng hộ Pháp Luân Công đã khuyến khích những thành viên trong đoàn của họ nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công như sau: “Hãy thăm thú xung quanh và chụp hình hoặc nói chuyện với các học viên nếu bạn có câu hỏi.” Một hướng dẫn viên du lịch đã đề nghị một học viên nói chuyện trực tiếp với đoàn của anh ấy về Pháp Luân Công trong khi họ đang chờ xe buýt đến.

Một hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi đã bảo với đoàn của anh ấy rằng nếu họ không biết đường trở về sau khi đi dạo chơi: “Hãy nhớ đứng chờ trước tấm biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’.” Một thành viên của nhóm anh ấy tươi cười nói: “Thật là dễ, Pháp Luân Công là ngọn hải đăng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/10/306075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/11/149286.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share