Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-03-2015] “Bà còn dám đến đây à? Bà đáng ra nên vào tù mới phải. Ở Trung Quốc chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thần thánh thôi. Tất cả người thân của những người tu luyện Pháp Luân Công đều sẽ bị liên đới. Con trai bà sẽ không được nhập học hay nhập ngũ…” Đó là lời của một viên công an hét vào mặt bà Cao Tuệ Vinh ở Đồn Công an Thành Thọ Tự, khi bà đến đồn để yêu cầu trả lại những tài sản bị lấy đi trong lần bắt giữ ngày 10 tháng 03 năm 2015.

Có một nhóm người đã xông vào nhà bà Cao Tuệ Vinh để lục soát vào ngày 10 tháng 03 năm 2015. Trong đó có hai người làm việc tại văn phòng chính quyền địa phương. Năm người là công an ở Đồn Công an Thành Thọ Tự. Khi bà Cao trở về nhà sau đó, bà đã bị bắt.

Những người này đã lấy đi một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, rất nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp còn mới, nhiều đĩa DVD Thần Vận năm 2015, và số tiền mặt hàng chục nghìn nhân dân tệ, cùng nhiều tài sản khác.

Con trai bà Cao đã đến đồn công an và mang đồ ăn cho mẹ vào ngày 11 tháng 03. Tuy nhiên, công an không cho anh vào thăm mẹ, và ra lệnh cho anh mang đồ ăn về.

Bà Cao bị giam tại tầng hầm và bị canh chừng. Họ không cho người thân hay cho người nhà mang đồ ăn vào thăm. Bà được trả tự do vào lúc 7 giờ tối ngày 12 tháng 03, nhưng công an không trả lại những tài sản bị lấy đi.

Trong hai ngày bị giam cầm, công an cũng không đưa cho bà đệm hay chăn gối. Họ còn ép bà chụp hình và lấy đi mẫu máu của bà.

Sau khi được thả, bà Cao đã tham vấn thông tin về luật pháp. Bà cho rằng những viên chức xông vào nhà bà mà không xuất trình lệnh khám hay ID, hành vi này đã phạm vào việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Bà Cao khẳng định những công an giam bà trong tầng hầm ở đồn công an trong hai ngày cũng đã vi phạm luật hình sự, hành vi giam cầm bà Cao là hành vi giam cầm trái phép.

Bà Cao và em gái là Cao Tuệ Vân đã hai lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức sau khi cuộc bức hại diễn ra vào tháng 07 năm 1999. Em gái bà đã qua đời năm 2011 do bị tra tấn và bức hại.

Danh sách các bên tham gia bức hại:

Đồn công an Thành Thọ Tự: +86-010-87161508 Địa chỉ: Tòa nhà số 01, sân A18, ngã tư phía Đông Thiết Tượng Doanh

Lý Quân, phụ trách hộ tịch: +86-87161508, +86-87161908, +86-87161875

Phòng công an Phong Đài: số 26 đường Đông Đại, quận Phong Đài, Bắc Kinh, mã vùng 100071

Hành Hiểu Phàm, trưởng phòng công an: +86-10-63811993


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/23/306580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149601.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share