Viết bởi Tang An

[MINH HUỆ 12-05-2009] Ngày 13-05-2009 là ngày kỷ niệm lần thứ 17 ngày Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng, là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 10, cũng như là ngày sinh nhật lần thứ 58 của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lý, người mà các học viên gọi một cách kính trọng là Sư Phụ hay Thầy, đã tổ chức buổi giảng Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào ngày 13-05-1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và tiết lộ đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn. Ông đã nhấn mạnh rằng các học viên Đại Pháp nên chú ý đến tu luyện đạo đức của mình. Thông qua việc tu luyện, tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được cải thiện về mặt sức khỏe, tâm tính và đạo đức.

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tại 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hơn 100 triệu người đã được hưởng lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công. Các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra trên 30 thứ ngôn ngữ và phổ biến khắp thế giới. Pháp Luân Công đã giành được hơn 1.500 giải thưởng và bằng khen. Vào năm 2000, thông qua sự bàn bạc của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều quốc gia khác nhau, ngày 13 tháng Năm đã được chọn là ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới” để kỷ niệm ngày trọng đại này của loài người. Đây là ngày các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức kỷ niệm cùng nhau.

Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tại 5 Châu Lục và hơn 100 triệu người đã được hưởng lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công thường tập các bài công pháp của họ với nhạc tập nhẹ nhàng và êm dịu. Những cảnh yên bình và hài hòa như vậy đã không còn là điều gì xa lạ với nhiều người. Từ nước Nga, quốc gia ở gần Bắc Cực, tới đảo South Island ở New Zealand gần Nam Cực, từ vùng Bắc Âu lạnh giá cho tới vùng Nam Á nóng bức, cho tới Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia, hay Châu Phi, không kể ngôn ngữ con người ở đó nói là gì hay chủng tộc nào ở đó, người ta đều có thể gặp Pháp Luân Công ở đó.

2009-5-9-tw-fldfd-01--ss.jpg
Vào ngày 09-05-2009, hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã xếp hình cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách hướng dẫn họ tu luyện

Nhiều học viên đã chỉ ra rằng sau khi tập Pháp Luân Công, họ đều được hưởng lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Bên cạnh lợi ích về mặt thể chất, họ cũng đã cải thiện tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Lấy ví dụ, ông Ma, một người dân 98 tuổi tại Đài Nam, người đã tham gia xếp hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đã nói rằng trước khi ông tập Pháp Luân Công, ông đã phải chịu đựng đủ thứ bệnh tật, và ông đã phải nhờ vào tiêm và uống thuốc để duy trì sự sống, vì vậy ông sống rất khốn khổ. May mắn thay, ông đã gặp và tập Pháp Luân Công mười năm về trước, và lúc đó, tất cả mọi bệnh tật và đau đớn của ông đã biến mất; và ông cảm thấy như thể ông đã được sinh ra lần thứ hai. Ông nói rằng ông vô cùng biết ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí vì sự cứu độ của Người.

Frank, một sinh viên luật tại Đức, người sẽ trở thành một luật sư nói rằng Chuyển Pháp Luân đã cho phép anh hiểu được ý nghĩa thực sự của tu luyện. Thông qua việc tập Pháp Luân Công, Frank đã có một sức khỏe tốt và một tinh thần cân bằng. Trạng thái của anh trở nên hết sức hài hòa. Anh đã hoàn thành chương trình học của mình một cách dễ dàng.

ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công kiên định phản đối bức hại

Vào ngày 20-07-1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người tốt bụng. Người ta đã xác định được ít nhất 3.263 học viên Pháp Luân Công đã bị giết trong cuộc bức hại này. Hàng trăm nghìn học viên đã bị gửi đi các nhà tù và trại lao động. Hàng nghìn học viên đã bị tiêm những loại thuốc gây ra sự phá hủy hệ thần kinh. Vô số học viên đã bị gửi đến các trung tâm tẩy não, hoặc là bị bức bách phải rời bỏ nhà cửa và trở nên túng thiếu để tránh bị bức hại. Nhiều trại lao động đã bị phơi bày việc gặt hái nội tạng các học viên đem bán khi họ vẫn còn sống.

Trải qua hơn mười năm, các học viên Pháp Luân Công đã theo sát sự dẫn dắt của Sư Phụ Lý Hồng Chí rằng: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu,” và họ, giữa cuộc bức hại tàn bạo này, đã kiên quyết làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người và thỉnh cầu nhân dân thế giới giúp họ chấm dứt cuộc bức hại. Lấy ví dụ, để giúp du khách Trung Quốc biết được sự thật về Pháp Luân Công tại một quốc gia tự do, các học viên Pháp Luân Công tại St. Petersburg, Nga đã hình thành những nhóm “giảng rõ chân tướng” để tới những trạm xe lửa và đưa các tài liệu sự thật. Trong một vài năm, không kể là trời lạnh hay nóng, không kể là trời mưa gió ra sao, họ hầu như không bỏ lỡ một ngày nào. Chỉ tính riêng mùa hè năm 2006, họ đã phát hơn 20.000 tờ tài liệu làm sáng tỏ sự thật, tất cả đều được làm bởi tiền tiết kiệm của chính các học viên.

Sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng và cảm giác về công lý đã trở thành tự nhiên đối với mọi người

Quan điểm “nghĩ đến người khác trước” của các học viên Pháp Luân Công đã làm người dân thế giới xúc động, và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã được công nhận rộng rãi. Từ ngày 11 tới ngày 13 tháng Năm năm 2002, các học viên Pháp Luân Công tại đảo South Island thuộc New Zealand, với chủ đề “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, đã làm việc tình nguyện tại khu vườn hữu cơ ở thành phố Christchurch để cảm ơn chính phủ New Zealand đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Đài truyền hình quốc gia New Zealand đã thực hiện một báo cáo chi tiết về hoạt động này, và phát nó tới cả đất nước trong giờ cao điểm vào ngày Chủ Nhật. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được giới thiệu.

Vào tháng Bảy năm 2008, Liên Hiệp Điều Tra Cuộc Bức Hại Pháp Luân Công (CIPFG) đã đưa ra chữ ký thu thập được trong chiến dịch phản bức hại toàn cầu tới các quan chức tại trụ sở của Ủy Ban Olympic Quốc Tế của Liên Hợp Quốc tại Lausanne, Thụy Sĩ. Trong chiến dịch thu thập chữ ký kéo dài 6 tháng này, 1.215.793 người đến từ 131 quốc gia đã kỷ tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

“Đại Pháp hiện đang được truyền rộng rãi. Người biết sẽ đến. Người được sẽ thích. Số người tu luyện tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (“Bái Sư”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Sau đây là một vài chục bức ảnh của các học viên Pháp Luân Công đang tập các bài công pháp. Chúng không thể hoàn toàn thể hiện được bức tranh toàn cảnh về sự hồng truyền của Đại Pháp. Tuy nhiên, thậm chỉ chỉ với cái nhìn thoáng qua đó, mọi người có thể thấy được ánh sáng Chân Thiện Nhẫn đã chiếu rọi khắp quả đất, và người dân thế giới thực lòng hy vọng rằng cuộc bức hại có thể chấm dứt sớm nhất có thể để từ đó người dân Trung Quốc có thể giành lại được quyền tự do luyện tập Pháp Luân Công của mình.

Châu Á

2009-5-10-dafahongchuan1-01--ss.jpg
Vào tháng Năm năm 1998, trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thẩm Dương đã tập công chung

2007-4-25-tw425-02--ss.jpg
Vào ngày 15-11-2003, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tập công ở phía trước Tòa Nhà Thổng Thống Đài Loan và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra tòa, đồng thời chấm dứt cuộc bức hại.

2005-1-1-asia16--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đang tập công chung tại núi Phú Sĩ

2006-11-2-india-04--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đang dạy tập công tại một trường học

2008-5-14-overgr1844-06--ss.jpg
Vào ngày 13-05-2008, Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tổ chức kỷ niệm sự truyền rộng của Pháp Luân Công và chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí

2005-1-1-asia13--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc tập công chung

2005-1-1-asia8--ss.jpg
Thông qua Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm, Các học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đã tập công và xếp hình chữ “Pháp Luân Đại Pháp”

2005-1-1-asia5--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia ngồi phát chính niệm cùng nhau

2005-1-1-asia2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông tập công chung tại Standard Garden

2006-10-24-israel-04--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Israel cầm biểu ngữ trên phố ở phía trước Tòa Án Tối Cao Israel để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2008-5-10-melbournegr--ss.jpg
Vào ngày 13 tháng 05 năm 2008, Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Australia đã kỷ niệm sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật người sáng lập Pháp Luân Công

2007-7-25-newzland-06--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức một buổi lễ diễu hành tại khu phố trung tâm Wellington, thủ đô của New Zealand, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2005-1-1-papua-new-guinea-04--ss.jpg
Cựu phó Thủ tướng Papua New Guinea, một quốc đảo tại biển Thái Bình Dương, và gia đình ông đang học các bài động tác Pháp Luân Công

Châu Mỹ

2005-1-1-dc--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công chung tại Washington D.C, Mỹ

2005-1-1-chicago--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ tập công tại Chicago

2008-5-14-toronto5132-04--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto tập công chung tại Canada

2005-1-1-nanmei2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Honduras tại địa điểm tập công ở Lion Park, Tegucigalpa, thủ đô của Honduras

2006-5-15-peru-513-1--ss.jpg
Vào ngày 13-05-2006, Các học viên Pháp Luân Công Peru đã tổ chức kỷ niệm sự truyền rộng của Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật người sáng lập Pháp Luân Công

2005-1-2-latin2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công chung tại Mexico City, Mexico

2004-12-31-argentina1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Argentina phát chính niệm tại thành phố La Plata

2005-1-2-uruguay1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công dạy tập công tại thủ đô của Uruguay

2005-1-1-nanmei1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Costa Rica tập công và dạy Pháp Luân Công tại Công viên Quốc gia San Jose

Châu Âu

2006-5-17-sweden-hf-01--ss.jpg
Vào tháng Tư năm 1995, Hội thảo Pháp Luân Công đầu tiên được tổ chức tại Nordgarden ở Gothenborg, Thụy Điển. Bức ảnh này cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang tập công chung trong hội thảo lần thứ 2 tại Nordgarden

2006-2-8-eu-russia-05--ss.jpg
Năm 1997, các học viên Pháp Luân Công đã dạy các bài công pháp trong hội thảo Pháp Luân Công lần đầu tiên tại St. Petersburg, Nga

2006-1-31-eu-swiss-02--ss.jpg
Vào tháng Ba năm 2003, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia tập công ở phía trước cổng Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ

2006-2-11-italy-11--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Italia tập công chung tại Gran Paradiso Massif

2006-1-26-austria-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Áo tập công chung

2006-1-29-eu5-fr-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Pháp tập công chung dưới chân tháp Eiffel

2006-1-30-eu6-uk-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành trong ngày hội Edinburgh Arts Festival, Anh Quốc

2006-2-6-eu9-spain-01--ss.jpg
Trong Hội Chợ Sức Khỏe Quốc Gia Tây Ban Nha, những dòng người đổ tới xem các bài công pháp Pháp Luân Công

2008-5-13-overseagr2008-11--ss.jpg
Vào ngày 13-05-2008, các học viên Pháp Luân Công tại miền Bắc nước Đức tổ chức kỷ niệm sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý

2006-1-27-turkey-eu8--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn các bài công pháp tại Mersin Festival

2005-1-1-africa4--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công hồng Pháp và tập công tại Monaco

2006-2-28-slowakai-2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Slovakia phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở phía trước Tòa Đại Sứ Quán Trung Quốc

2006-1-27-norway-stavanger-6--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Na Uy tập công tại bờ biển

2008-5-14-ukrain-dafaday-09--ss.jpg
Các học viên Ukraine quảng bá Pháp Luân Công và nói với người dân về sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Kiev, thủ đô Ukraine

2005-1-1-euro11--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công chung tại Hague, Hà Lan

2006-2-7-eu-demark-08--ss.jpg
Các học viên Đan Mạch tới đảo Greenland quảng bá Pháp Luân Công

2006-1-25-finland-04--ss.jpg
Các học viên Phần Lan phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở phía trước tòa Đại Sứ Quán Trung Quốc

Châu Phi

2005-1-4-southafrica2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập công chung tại Johannesburg, Nam Phi

2005-1-4-tan1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công dạy tập công tại Dar es Salaam, cựu thủ đô của Tanzania

2005-1-1-africa1--ss.jpg
Một địa điểm tập Pháp Luân Công mới tại Uganda

2005-1-1-africa3--ss.jpg
Vào ngày 13-05-2009, các học viên Pháp Luân Công tại Ethiopia đã tổ chức ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Ngày 12-05-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/12/200649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107541.html

Đăng ngày 25-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share