Bài của Chang Yun
[MINH HUỆ 14-5-2009] Vào sáng ngày 13-5-2009, các đệ tử Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tập họp và tuần hành trọng thể trước toà nhà Tỉnh bang Ontario tại Queen’s Park. Đó là ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp, kỷ niệm năm thứ 17 ngày phổ biến Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, và là ngày sinh nhật của vị sáng lập Pháp Luân Công.

2009-5-14-toronto513-01--ss.jpg
Các đệ tử Pháp Luân Công tại Toronto chào mừng Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp

2009-5-14-toronto513-02--ss.jpg
Tập họp tại Toronto để chào mừng Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp

2009-5-14-toronto513-03--ss.jpg
Tập họp chào mừng Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp

2009-5-14-toronto513-04--ss.jpg
Diễn hành

2009-5-14-toronto513-05--ss.jpg
Diễn hành ngang qua trung tâm thành phố

2009-5-14-toronto513-06--ss.jpg
Diễn hành ngang qua trung tâm thành phố

2009-5-14-toronto513-07--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2009-5-14-toronto513-08--ss.jpg
Xe hoa

Lúc 10:30 sáng, các đệ tử hát bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” “Ca ngợi ân đức Sư phụ” “Đắc độ” và “Trở về” để nói lên lòng biết ơn sâu xa với Sư phụ và chúc Ngài vào ngày sinh nhật. Những màn trình diễn khác trong cuộc tập họp như đọc, đồng ca, múa lân và sự biểu diễn của ban nhạc Thiên quốc. Một cái bánh sinh nhật cũng được chia sẻ giữa những người tham dự.

Pháp Luân Công được phổ truyền trong công chúng cách đây 17 năm. Đã được phổ biến tại 114 quốc gia và được mọi người yêu thích bởi nhiều dân tộc.

Anh Joel Chipkar, đại diện Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, nói rằng Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ vì ảnh hưởng rất tốt về sức khoẻ.

Các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc vẫn đang bị bức hại. Các đệ tử trên toàn thế giới đang cố gắng giảng rỏ sự thật và phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Anh ta nói “Chúng tôi cám ơn hàng trăm ngàn người đã ký vào bản thỉnh nguyện hay đã viết thư cho chính phủ Canada để giúp chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công”

Đệ tử Wu Xiangrong nói, “Chúng tôi tập họp ở đây để chào mừng ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui mừng. Đã 17 năm kể từ khi Sư phụ phổ biến Đại Pháp cho công chúng. Nhìn thấy Đại Pháp phổ truyền trên thế giới và rất nhiều người học Đại Phap1, tôi rất vui mừng và rất thích”.

Đệ tử Du Xia đã tu luyện Pháp Luân Công trong 1 năm. Cô ta nói “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui. Tôi rất sợ khi tôi nghe Pháp Luân Công tại Trung quốc vì chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung quốc. Khi tôi đến Canada, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được một người bạn giới thiệu. Trước đây tôi rất yếu và nhiều bệnh. Bây giờ tôi cảm thấy rất khoẻ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn không thể diễn tả được”

Cô Huang, vừa mới đến Canada từ Trung quốc nói “Rất nhiều đệ tử tại Trung quốc đang bị bức hại. Tôi ước rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công sớm chấm dứt.”

Ông Michael Walker, một nghị viên trong Hội đồng Thành phố, tham dự cuộc tập họp. Ông ta nói rằng cảm tưởng của ông ta khó diễn tả, nói rằng, một mặt, cuộc tập họp chào mừng 17 năm ngày Pháp Luân Công được truyền ra công chúng, nhưng trong lúc này, tại Trung quốc, quyền căn bản của các đệ tử Pháp Luân Công đang bị chà đạp. Các đệ tử bị bắt bớ trái phép, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động, và thậm chí bị giết và mất tích. ĐCSTQ mạ lỵ Pháp Luân Công bằng guồng máy tuyên truyền của họ.

Là một nghị viên Hội đồng Thành phố, ông Walker nói rằng ông ta cảm thấy may mắn có thể giúp các đệ tử được tự do và có quyền lợi của họ.

Bà Rosalinda Javier, Giám đốc Trung tâm Phi luật tân tại Toronto, ca ngợi các đệ tử Pháp Luân Công trong bài nói chuyện của bà. Bà nói “Pháp Luân càng ngày càng lớn mạnh”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/14/200910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/16/107410.html

Đăng ngày 18-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share