Bài của Ying Xin
[MINH HUỆ 25-4-2009] Vào ngày 25-4-1999, hàng vạn đệ tử Pháp Luân Công thỉnh nguyện một cách ôn hoà tại Bắc kinh để yêu cầu được tu luyện bình thường. Mười năm sau đó, các đệ tử Pháp Luân Công tại Ottawa tề tựu trước Toà đại sứ Trung quốc để phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ khuyên các nhân viên toà đại sứ đừng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

2009-4-24-231805-0--ss.jpg
Các đệ tử tưởng nhớ ngày thỉnh nguyện 25 tháng Tư và khích lệ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nhân chứng: Ôn hoà và Lý trí
Bà Lý từ Bắc kinh. Bà tham gia vào cuộc thỉnh nguyện 25 tháng Tư. Bà nhớ rằng “Trước ngày 25 tháng Tư 1999, những địa điểm tập luyện tại đó đều bị làm khó khăn. Chúng tôi viết thư cho văn phòng chính phủ để giải quyết vấn đề. Sau đó tại Thiên Tân, công an đánh đập và bắt bất hợp pháp 45 đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi nghĩ đó rất là hệ trọng, vì công an bắt các đệ tử tại Thượng hải và Bắc kinh. Tôi thảo luận vấn đề với hai đệ tử khác và chúng tôi cảm thấy rằng chỉ có chính quyền trung ương mới giải quyết được vấn đề, vì thế chúng tôi quyết định thỉnh nguyện.

“Chúng tôi chỉ muốn được tự do tu luyện. Không bao giờ có khẩu hiệu hay tụng kinh trong ngày thỉnh nguyện. Không có ai nói lớn tiếng. Không khí hoàn toàn ôn hoà. Sau đó tôi nghe rằng đại diện đã vào cơ quan chính phủ để nói chuyện. Những người khác chờ đợi bên ngoài yên lặng. Một lúc tối sau 9 giờ, có người nói với chúng tôi là vấn đề được giải quyết ổn thoả. Chúng tôi về nhà. Trước khi về, mọi người đều lượm giấy, rác tại khu vực đó”.

Một Tiến sĩ về môi trường: Đừng để bị chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung quốc lừa dối

Tiến sĩ Shizhong Lei tham gia vào cuộc phản đối trước toà đại sứ Trung Quốc. Anh nói “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cần phải được ghi trong lịch sử. Đối diện với những bất công, các đệ tử Pháp Luân Công ôn hoà nói lên mối quan tâm của họ, mà chính là để làm gương cho người trên thế giơi. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cũng để cho mọi người biết được sự lừa dối của ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ muốn bức hại một nhóm nào đó, nó tạo nên những lừa dối để mạ lỵ nhóm đó. Trong 10 năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng của ĐCSTQ đã mạ lỵ Pháp Luân Công”.

Nghệ sĩ Canada: Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng Tư phải được ghi nhớ

Một nghệ sĩ nói trong một cuộc phỏng vấn “chính sách tuyên truyền, kích thích thù ghét của ĐCSTQ đã lừa mị toàn thế giới và dư luận Tây phương vào năm 1999. Vì dư luận thế giới không biết gì về Pháp Luân Công, họ chỉ đăng tin những bản tin của ĐCSTQ mà nó dùng để mạ lỵ Pháp Luân Công. Mười năm trôi qua, và các bạn có thể thấy hoàn cảnh đã khác rất nhiều. Mọi người lái xe ngang qua không còn chế nhiễu chúng tôi, họ còn vỗ tay ủng hộ chúng tôi. Một số tham gia vào những cuộc diễu hành và cho chúng tôi đồ ăn, thức uống. Có ai làm được như thế không? Tôi nghĩ việc phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công là làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào là đệ tử Pháp Luân Công”

Cô Xin phát biểu trong lá thư của cô cho nhân viên toà đại sứ “Chúng tôi ước mơ các bạn thức tỉnh với sự thật về toàn bộ vấn đề này và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các cơ quan liên hệ của chúng càng sớm càng tốt. Đừng mang tội đồng loã với ĐCSTQ trong chính sách đàn áp Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/25/199642.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/26/106821.html
Đăng ngày 29-4-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share