Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2015] Con người ngày nay có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các trào lưu mới nhất trong xã hội. Vì vậy, các nhà sản xuất phim truyện và truyền hình đưa vào rất nhiều hình ảnh khỏa thân, quan niệm biến dị, bạo lực để đáp ứng khao khát và dục vọng của khán giả.

Những yếu tố tiêu cực này có thể cản trở tu luyện.

Thói quen xấu được hình thành trước khi tu luyện

Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Công, tôi rất thích xem những bộ phim siêu anh hùng và chương trình truyền hình, và do đó tôi đã dưỡng thành nhiều quan niệm biến dị.

Nhưng Sư phụ giảng:

“Đã xem rất nhiều phim ảnh, đã xem rất nhiều truyện huyễn tượng, đã bị tiêm nhiễm bởi rất nhiều sự việc trong xã hội, con người đã hình thành một chủng loại tư tưởng biến dị mơ tưởng hão huyền” (tạm dịch)(Giảng Pháp tại Pháp hội ở châu Âu)

Sau đó tôi nghĩ rằng, vì Sư phụ không cấm chúng ta xem, tôi có thể xem ít hơn. Vì sơ hở này, tôi đã gặp trở ngại trong tu luyện.

Lúc đầu, vì tôi đã dưỡng thành thói quen xem nội dung khiêu dâm trước khi trở thành một người tu luyện, thể trạng của tôi rất yếu. Sư phụ từ bi đã giúp tôi thanh lý thể và gỡ bỏ sự mệt mỏi. Nhờ tu luyện, tôi đã không còn chửi thề và nói chuyện thị phi.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, thỉnh thoảng tôi vẫn vào những trang web xấu. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì để Sư phụ và chúng sinh trông chờ vào tôi thất vọng. Cứ vài ngày tôi lại chiêu mời những quan niệm biến dị của mình.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể thanh trừ chúng bằng chính niệm mạnh hơn, nhưng điều đó không có tác dụng. Thấy tình trạng nghiêm trọng của tôi thật khủng khiếp, Sư phụ từ bi đã điểm hóa, và tôi nhận ra rằng những quan niệm biến dị là kết quả của việc xem nhiều phim và truyền hình. Vì chúng, tôi bị kéo xuống vực thẳm của dục vọng. Tôi quyết định dành nhiều công sức hơn vào việc quyết tâm ngừng xem phim siêu anh hùng.

Loại bỏ chấp trước vào phim và TV

Quá trình loại bỏ chấp trước vào phim và truyền hình đầy thăng trầm. Mỗi lần tôi thề với Sư phụ rằng mình sẽ từ bỏ những thói quen xấu, tâm của tôi cảm thấy thuần tịnh trong vài ngày.

Tuy nhiên, khi ở trường đại học, tôi sẽ viện cớ cô đơn và chán nản để buông xuôi bản thân mà tìm kiếm những bộ phim siêu anh hùng trên Internet. Mỗi lần xem, tôi cảm thấy như có một lớp keo trong đầu, những ý niệm về sắc dục sẽ lưu lại. Đây cũng là một lý do quan trọng khiến tôi chưa từ bỏ thói quen lướt các trang web khiêu dâm.

Có lẽ một lý do khác để xem phim siêu anh hùng có liên quan đến truy cầu danh. Bởi vì tôi không thể thoát khỏi dục vọng của mình, nghiệp của tôi lớn hơn. Trong công việc tôi gặp nhiều vấn đề, khiến tôi hình thành một loại tâm tự ti.

Tôi đã không tu luyện chiểu theo Pháp. Thay vào đó, tôi tập trung sự chú ý của mình vào thế giới ảo, tưởng tượng mình là một vị anh hùng, giành được sự nổi tiếng, lãng mạn mà người thường truy cầu. Những bộ phim và chương trình truyền hình là nguồn gốc của những ảo tưởng.

Sau khi gặp phải nhiều trở ngại, tôi đã ngộ được tại sao Sư phụ không thẳng thắn ngăn cấm một số điều nhất định trong bài giảng. Đó là để các đệ tử tự ngộ ra vấn đề của mình. Tôi ngộ ra rằng đây là lý do tại sao các đệ tử Đại Pháp xem truyền hình và nhiều phim ảnh, hoặc lý do tại sao các quan niệm trong các chương trình này gắn liền với với một số chấp trước nhất định và thổi phồng chúng lên.

Là một đệ tử Đại Pháp, nếu nó không có gì liên quan tới công việc, chúng ta thực sự không nên xem các chương trình của người thường. Thay vào đó, tại sao không đọc nội dung liên quan đến truyền thống, lành mạnh hoặc nghe và xem những tác phẩm của các đệ tử Đại Pháp, chứ không phải đắm mình trong loại hình giải trí của người thường? Trên thực tế, nếu chúng ta có thời gian rỗi, học Pháp chẳng phải tốt hơn sao?

Đây là nhận thức của cá nhân tôi để chia sẻ với các bạn đồng tu. Nếu không chính xác, xin vui lòng chỉ ra.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/28/149505.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/4/305838.html

Đăng ngày 27-04-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share