Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-05-2015] Ông Rob Anders, Nghị sĩ Quốc hội Canada, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây đã trả lời rằng ông không hề ngạc nhiên khi có rất nhiều người dân Trung Quốc mất tín nhiệm và sự tôn trọng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu, tại thời điểm viết bài viết này, đã có hơn 195 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Anders đã đưa ra hai lý do mà ông cho rằng đó là nguyên nhân khiến người dân Trung Quốc thoái đảng. Trước hết, ông nói, đó là Chủ nghĩa Marx là ngoại lai. “Nó không phải là bản chất của văn hóa Trung Quốc. Học thuyết của Karl Marx đã cố tiêm nhiễm vào một nền văn hóa có bề dày lịch sử hàng nghìn năm và một di sản văn hóa đồ sộ.”

Lý do thứ hai khiến ĐCSTQ đáng bị giải thể, đó là nạn tham nhũng của đảng. Ông Anders nói rằng sau khi lên nắm quyền lực trong vài thập kỷ qua, mọi chủ nghĩa lý tưởng trong nội bộ đảng đều biến mất. Quan chức của Đảng Cộng sản giờ đây đều tham nhũng đến cực điểm, biển thủ tài chính và lạm dụng tình dục, chiếm dụng đất đai, và làm giàu cho bản thân thông qua việc nhận hối lộ.

“Tất cả những điều trên chỉ ra rằng bộ phận cấp cao của Đảng Cộng sản đã hủ bại. Tôi không hề ngạc nhiên khi có rất nhiều người dân Trung Quốc mất tín nhiệm và sự tôn trọng với một chế độ mà người dân đang phải sống cùng vấn nạn tham nhũng như vậy,” nghị sĩ Anders nhận xét.

Trong buổi phỏng vấn, ông Anders bày tỏ sự tin tưởng của ông đối với thỉnh nguyện ôn hòa. Ông cũng ám chỉ rằng, khi số lượng người tham gia vào một phong trào kháng nghị phi bạo lực đạt đến một ngưỡng nhất định, thì quân đội và công an sẽ đứng về phía những người kháng nghị.

Đề cập tới xu hướng thoái ĐCSTQ trên toàn thế giới, ông Anders nhấn mạnh: “Họ [người dân Trung Quốc] cần phải tìm một cách làm phi bạo động để công khai bày tỏ sự bất đồng của họ với chế độ này.”

2015-3-4-minghui-cananda-09--ss.jpg

Ông Rob Anders, Nghị sĩ Quốc hội Canada

Vạn lý Trường thành Sự thật

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto thường tổ chức các hoạt động tại các điểm du lịch để nói với công chúng, đặc biệt là du khách đến từ Trung Quốc, về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản. Họ cung cấp thêm một phương thức giúp người dân Trung Quốc công khai tuyên bố thoái đảng.

Bà Trương, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái đảng cho hay: “Chúng tôi có thể cảm nhận được hết thảy sự biến chuyển mạnh mẽ của người dân Trung Quốc. Vài năm trước, du khách Trung Quốc không hào hứng phản hồi chúng tôi. Thậm chí đôi khi họ còn lăng mạ chúng tôi. Nhưng giờ đây, đa phần du khách đều rất thân thiện và sẵn lòng lắng nghe chúng tôi. Nhiều người trong số họ rất vui mừng khi có cơ hội để thoái đảng.”

Vào ngày 02 tháng 03 năm 2015, các học viên đã tổ chức sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật” tại ngã tư giao giữa St. George và St.Bloor ở trung tâm của Toronto. Hàng chục biểu ngữ vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có cả nội dung về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn đã được đặt tại đó.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều du khách và sinh viên Trung Quốc đã thoái đảng nhờ sự giúp đỡ của các học viên.

2015-3-4-minghui-cananda-01--ss.jpg

2015-3-4-minghui-cananda-02--ss.jpg

2015-3-4-minghui-cananda-03--ss.jpg

Vạn lý Trường thành Sự thật

2015-3-4-minghui-cananda-04--ss.jpg

2015-3-4-minghui-cananda-05--ss.jpg

2015-3-4-minghui-cananda-06--ss.jpg

2015-3-4-minghui-cananda-07--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ phản bức hại ôn hòa của Pháp Luân Công

Mặc dù mùa đông không phải là mùa du lịch của Toronto, nhưng vẫn có nhiều quan chức của chính quyền Trung Quốc, những người biết rất rõ nạn tham nhũng của đảng đến thăm Toronto. Nhiều người trong số họ chăm chú đọc các tài liệu của học viên Pháp Luân Công, và một số người đã thoái ĐCSTQ.

Một đoàn khách du lịch đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, đã nói chuyện với các học viên trong thời gian dài và bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một người đàn ông Trung Quốc khác đã nói với các học viên: “Các bạn đã nói với tôi rất nhiều điều. Điều mà tôi thích nhất là Trời sẽ diệt Trung Cộng. Nó là một chế độ độc tài và bạo lực. Không ai thích nó cả. Tôi hy vọng các bạn sẽ kiên trì công việc của mình.”

Anh Anthony Scott, một sinh viên của trường Đại học Toronto, đã nói rằng bất kể đàn áp tín ngưỡng dưới hình thức nào thì đều không thể chấp nhận được. Anh nói rằng nếu ĐCSTQ sử dụng bạo lực để đàn áp tín ngưỡng, “thì tốt hơn là người dân thoái xuất khỏi nó. Sẽ tốt hơn nếu đảng đó bị lật đổ.”

Scott hy vọng rằng các nước phương Tây, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ và Canada, hãy cùng hợp tác và nói “Không” với ĐCSTQ, nói với họ rằng đàn áp Pháp Luân Công là sai.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/5/305885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/6/149220.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share