Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2014] Ngày 13 tháng 11 năm 2014, tại Tòa án Xương Bình ở Bắc Kinh, tám học viên Pháp Luân Công đã bị kết án từ ba đến năm năm tù.

Những người bị kết án là tám trong số chín học viên bị bắt vào ngày 16 tháng 05 năm 2013 vì đã dỡ bỏ những tấm bảng trưng bày nội dung phỉ báng Pháp Luân Công ở khu Thập Tam Lăng nhà Minh ở khu Xương Bình. Họ bị bắt giữ bởi các sĩ quan của Đồn cảnh sát Xương Bình và bị giam giữ ở trung tâm giam giữ Xương Bình.

Ban đầu, vào thời điểm đầu năm 2014, Cục Công an cáo buộc các học viên “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Sau đó, ngày 22 tháng 06, Phân viện số 1 thuộc Viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh ra lệnh bắt giữ họ.

Sau đây là những án tù mà Tòa án Xương Bình ở Bắc Kinh đã tuyên án với các học viên:

Bà Phương Hiếu Linh, 57 tuổi, bị kết án 5 năm

Ông Tấn Nguyên Đào, 41 tuổi, bị kết án 4 năm và 9 tháng

Ông Diêm Phong , 45 tuổi, bị kết án 4 năm và 6 tháng

Bà Lận Phúc Hoa, 46 tuổi, bị kết án 4 năm và 6 tháng

Ông Hác Phúc Ninh, 56 tuổi, bị kết án 4 năm và 3 tháng

Bà Trương Minh Hà, 45 tuổi, bị kết án 4 năm

Bà Trương Tú Bình, 44 tuổi, bị kết án 4 năm

Ông Chu Kính Tùng (Đại Bảo), 38 tuổi, bị kết án 3 năm và 6 tháng

Bị giam giữ nhiều lần

Ngoài lần bị bắt giữ lần gần nhất vào ngày 16 tháng 05 năm 2013, bảy trong số tám học viên trước đây đã từng bị bị kết án và bị giam giữ ở trong các trại lao động cưỡng bức hay nhà tù với thời gian giam giữ tổng cộng là 38 năm.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tám học viên này cũng đã bị giam giữ với tổng thời gian tổng cộng là 50 năm. Nói cách khác, trung bình mỗi học viên này đã bị giam giữ ít nhất sáu năm trong vòng 15 năm qua.

Bà Phương Hiếu Linh: bị kết án 8 năm tù vào năm 2001

Ông Tấn Nguyên Đào: bị kết án 11 năm và 6 tháng tù vào năm 2004

Ông Yan Phương: bị kết án 5 năm tù vào năm 2005

Bà Lận Phúc Hoa: bị kết án vào năm 2009 và bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức trong hai năm

Ông Hác Phúc Ninh: bị kết án 5 năm tù vào năm 2001 và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2009, ở đó ông tiếp tục bị giam giữ trong 2 năm và 6 tháng

Bà Trương Minh Hà: bị kết án lao động cưỡng bức trong 2 năm vào năm 2006

Bà Trương Tú Bình: bị kết án lao động cưỡng bức trong 2 năm vào năm 2010

Những thủ phạm tham gia bức hại:

Dương Vệ Đông, thẩm phán trưởng

Hàn Ngọc Lâm, bồi thẩm viên

Môn Triều Huệ, bồi thẩm viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/1/300978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/26/147453.html

Đăng ngày 03-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share