Bài viết của Tẩy Trần

[MINH HUỆ 13-02-2015] Khi các học viên Pháp Luân Công không ngừng phơi bày cuộc bức hại ra ánh sáng, người Trung Quốc, kể cả các chuyên gia pháp lý, đã dần nhận ra tính phi lý và phi nhân tính của nó. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngày càng khó duy trì cuộc bức hại này.

Dưới đây là báo cáo của Minh Huệ ngày 10 tháng 02 năm 2015.

Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa bị kiện

Theo báo cáo của Minh Huệ có tiêu đề “Tòa án Hà Bắc và công tố viên bắt tay hợp tác với cảnh sát bức hại các học viên Pháp Luân Công”, ba người đàn ông và một phụ nữ từ thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào tháng Tư năm ngoái vì gửi tin nhắn tới người dùng điện thoại di động với nội dung phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sáu luật sư bào chữa cùng nộp một bản khiếu nại đội trưởng Đội An ninh Nội địa, ông Thạch Liên Đông, hồi tháng 11 năm ngoái vì tội bỏ tù sai luật. Đáng lẽ ông Thạch phải trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công, nhưng thay vào đó, ông này lại tống họ đến một phiên tẩy não.

Các Đội An ninh Nội địa (các lực lượng công an địa phương) trên khắp cả nước là một trong những lực lượng chủ yếu tiến hành chính sách bức hại ở cấp địa phương. Dù việc khiếu kiện đội an ninh chỉ là một hành động thông thường nhưng nó giúp phơi bày tội ác của cuộc bức hại tới công chúng và đưa những kẻ bức hại ra trước vành móng ngựa.

Công tố viên thừa nhận sự vô tội của đôi vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công

Theo báo cáo của Minh Huệ có tiêu đề “Công tố viên thừa nhận sự vô tội của đôi vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công”, hai vợ chồng cao tuổi từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị xét xử vào tháng Hai vừa qua. Trong phiên xử, công tố viên đã cáo buộc họ là “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và đề xuất án tù ba năm rưỡi đối với họ.(Ghi chú của biên tập viên: Tu luyện Pháp Luân Công không phải là phi pháp ở Trung Quốc mặc dù Đảng có chính sách bức hại Pháp Luân Công. Tội danh phổ biến nhất được áp cho các học viên Pháp Luân Công là “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” song Pháp Luân Công không phải là tà giáo, cũng không bị luật pháp Trung Quốc xác định hay liệt vào danh sách tà giáo. Do vậy, cuộc bức hại Pháp Luân Công nằm ngoài hiến pháp Trung Quốc. Nhưng xu thế đang đảo ngược, ít nhất là với một bộ phận, như đã nêu trong trường hợp nêu trên.)

Luật sư của ông Triệu Thành Hiếu, người chồng, biện hộ là thân chủ của ông có quyền hợp pháp được tu luyện Pháp Luân Công và phổ biến thông tin về môn tu luyện. Bà vợ, không có luật sư, đã chứng thực rằng Pháp Luân Công mang đến cho bà một tâm trí và thân thể khỏe mạnh, đồng thời biện luận rằng bà không thể bị bức hại vì theo một tín ngưỡng đã dạy bà trở thành người tốt hơn.

Cuối cùng, công tố viên thừa nhận ông hoàn toàn không phản đối rằng cặp vợ chồng này vô tội. Thẩm phán cũng thừa nhận rằng ông hiểu lời bào chữa Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Ông kết thúc phiên xử mà không có lời tuyên án nào.

Sự nhượng bộ của công tố viên đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng cáo buộc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là vô hiệu. Như vậy, không phải là công tố viên nguyện ý cáo buộc các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán ngầm thừa nhận kín rằng học viên Pháp Luân Công vô tội

Trong báo cáo của Minh Huệ “Học viên Pháp Luân Công Trịnh Thục Vân bị kết án ba năm tù”, cô Trịnh, một học viên, bị xử tại Tòa án khu Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo vào ngày 05 tháng 12 năm 2014. Trước đây, cô từng bị bắt giữ tại nhà và bị khởi tố là tàng trữ tài liệu Pháp Luân Công. Luật sư biện hộ của cô biện luận là cô vô tội. Mẹ của cô Trịnh cảm thấy con gái mình đã bị chụp mũ trắng trợn và bà đã khóc to trong phiên xử.

Thẩm phán an ủi họ. Ông vỗ vai cô Trịnh và đề nghị cô nghỉ ăn trưa trước, rồi cũng ngầm thừa nhận rằng cô vô tội. Tuy nhiên, sau đó ông ta đã tuyên bố bản án của cô và kết án cô Trịnh ba năm tù.

Thẩm phán bị buộc phải thực hiện phiên xử dưới áp lực của ĐCSTQ và bị buộc phải tống giam những học viên vô tội. Điều đó trái với ý nguyện của ông và trái với luật pháp.

Khi ngày càng có nhiều người hơn nhận rõ ra bản chất của ĐCSTQ, cuộc bức hại này rồi sẽ sớm không còn đường tiếp tục nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/13/304395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/1/149149.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share