Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 16-11-2014] Mỗi ngày, hàng nghìn du khách Trung Quốc tới thăm Tháp Eiffel và các điểm du lịch hấp dẫn khác tại Paris. Các học viên Pháp Luân Công tại địa phương liên tục có mặt tại những nơi này và các địa điểm mua sắm sang trọng, để giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.

Các học viên tại Pháp đã chia sẻ quan sát của họ rằng bây giờ, hơn bao giờ hết, các du khách Trung Quốc rất vui vẻ tiếp nhận chân tướng. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc khen các học viên, nhiều người đã dùng tên thật của họ để làm Tam thoái.

2014-11-15-minghui-falun-gong-paris--ss.jpg

Du khách Trung Quốc xem các bảng trưng bày về Pháp Luân Công gần Tháp Eiffel

“Các bạn là những người hùng thực sự trong người Trung Quốc”

Một khách du lịch từ tỉnh Vân Nam đã gặp hai học viên và nói: “Các bạn [các học viên] là những người hùng thực sự trong người Trung Quốc. Các bạn là những người có thể buông bỏ sinh tử của mình. Người Trung Quốc cảm tạ các bạn!

Sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, một khách du lịch ở độ tuổi tầm 30 đã nói với các học viên rằng: “Khi nào gặp Sư phụ của các bạn, xin hãy cho tôi gửi lời cảm ơn tới Ngài. Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn nữa. Các bạn thật xuất sắc!”

Một du khách tầm ở độ tuổi tầm 40 hỏi: “Tôi có thể lấy hai bản của báo Đại Kỷ Nguyên không? Cửu Bình viết rất hay! Tôi muốn giữ tờ báo này làm kỷ niệm.”

Một du khách khác nhận các tài liệu giảng chân tướng và giơ ngón tay cái về phía các học viên nói: “Tôi khâm phục các bạn!”

“ĐCSTQ thật xấu xa, vì vậy mà tôi đã không gia nhập nó”

Cô Tiêu, học viên Pháp Luân Công, thấy một cặp vợ chồng trẻ đang chụp ảnh ở một điểm du lịch tại Paris, cô đã tới bắt chuyện với họ và giảng cho họ nghe về cuộc đàn áp tại Trung Quốc, bao gồm việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc.

Họ chăm chú lắng nghe. Người đàn ông nói: “Tôi đã biết một chút về chuyện này rồi. ĐCSTQ thật sự rất xấu xa. Vì vậy mà tôi đã không gia nhập nó.”

Cô Tiêu hỏi: “Bạn có phải là Đội viên hay Đoàn viên không?”. Cả hai vợ chồng đã dùng tên thật của mình để thoái cả hai tổ chức cộng sản liên đới kia.

Cả nhóm làm Tam thoái

Khi thấy một hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc cho phép du khách nhận báo từ các học viên, một học viên đã nói với hơn 20 du khách đang chụp ảnh nhóm rằng: “Hướng dẫn viên du lịch của các bạn rất tốt. Anh ấy biết rằng các bạn có quyền tự do thông tin và chuyến đi này là cơ hội quý giá đối với các bạn. Những người mà chưa nhận báo, hãy ra lấy một bản. Tôi có thể giúp các bạn thoái ĐCSTQ và làm một người Trung Quốc có lương tâm trong sáng.”

Cả nhóm đã lấy tên của họ làm Tam thoái.

Trước khi rời đi, học viên đã nói với họ: “Các bạn thật may mắn!” Mọi người đều mỉm cười.

“Nhanh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Không thì không kịp mất”

Một du khách Trung Quốc ở độ tuổi 60 sau khi thoái ĐCSTQ đã nhận xét rằng: “Tôi ghét Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ). Tôi ghét những kẻ sát nhân. Họ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Đó là những hành vi của quỷ. Trời sẽ trừng phạt họ. Nhanh thoái ĐCSTQ. Không thì không kịp mất.”

Cô Bảo, học viên Pháp Luân Công, đã giúp hơn 60 du khách thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Sau khi biết thoái ĐCSQ có thể giúp họ bình an, mà không mất gì cả, nhiều du khách Trung Quốc đã rất vui vẻ làm Tam thoái.

Một lần, ba du khách đang chụp ảnh dưới tháp Eiffel. Một học viên khuyên họ thoái ĐCSTQ. Tất cả họ đã đồng ý và một người nói: “Đây chính xác là những gì chúng tôi muốn!”

Một học viên ngay khi thấy một cặp vợ chồng trẻ đang chụp ảnh cưới tại Tháp Eiffel. Cô đã nói với họ: “Đây là món quà cưới tuyệt vời nhất dành cho các bạn: thoái Đảng bảo bình an.” Họ đã vui vẻ đồng ý.

Các học viên tại Paris biết rất rõ điều này: Các du khách Trung Quốc ngày càng sốt sắng làm Tam thoái. Hơn 180 triệu người Trung Quốc đã làm Tam thoái rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/300382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146897.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share