Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở New Zealand

[MINH HUỆ 24-11-2014] Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm New Zealand từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm 2014, Lãnh sự quán Trung Quốc đã thuê hàng trăm Hoa Kiều để làm ra “bữa tiệc chào mừng” cho chuyến thăm.

Các nhóm tham gia chủ yếu là sinh viên Trung Quốc và các thành viên của các tổ chức khác nhau của Trung Quốc. Nhiều lần trong chuyến thăm cấp nhà nước, họ đã bắt gặp các học viên Pháp Luân Công đang biểu tình ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc.

Được các nhân viên lãnh sự quán trả tiền và do bị ảnh hưởng bởi chương trình tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công của chế độ này, ban đầu bữa tiệc chào mừng là để chống đối các học viên Pháp Luân Công, và nhiều tấm biểu ngữ của các học viên đã bị những người ủng hộ Cộng sản cố ý che khuất bằng cờ.

Tuy nhiên, sau khi các học viên nói với họ về tính nghiêm trọng của cuộc bức hại và phơi bày những tội ác khác do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện, nhiều người đã hiểu ra. Một số người đã ngừng chặn các biểu ngữ của các học viên, những người khác sớm rời đi, và một số thì đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Trương, một học viên đã tình nguyện nói chuyện với một số người Trung Quốc ủng hộ Cộng sản, nói: “Phần lớn các sinh viên còn rất trẻ, có lẽ tầm tuổi con tôi. Thế nhưng, họ đã bị Đảng làm cho lạc lối và đi đến chặn những tấm biểu ngữ của chúng tôi, vô tình tiếp tay cho chế độ này làm điều ác. Như thế là họ đang làm hại những người vô tội. Tôi lo lắng cho tương lai của họ.”

Tình hình đã thay đổi sau khi bà Trương và các học viên khác nói chuyện với những người trẻ này, phơi bày các chiến dịch chính trị thô bạo của ĐCSTQ và cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống.

“Các sinh viên cúi đầu và im lặng nghe chúng tôi nói,” bà Trương kể lại. Sau đó có hai sinh viên nói với bà: “Dì à, chúng cháu xin lỗi. Đáng lẽ chúng cháu không nên làm thế.”

Khi những cậu thanh niên trẻ được hỏi họ đã gia nhập bất kỳ tổ chức của Đảng nào chưa, một sinh viên nói rằng cậu đã gia nhập Đoàn Thanh niên, và một người khác đã gia nhập Đội Thiếu niên. Bà Trương bảo họ rằng một người sẽ được phúc lành nếu họ thoái các tổ chức của Đảng và liên minh của nó bằng chính niệm. Cả hai cậu thanh niên đều đồng ý làm như vậy.

Bốn sinh viên khác cũng thoái các tổ chức của ĐCSTQ dưới sự giúp đỡ của bà Trương. “Những cô gái này đã đi xe buýt đến sớm hơn những người khác một chút, vì vậy tôi đi tới chào và nói chuyện với họ.” Bà nói với những cô gái trẻ rằng một người nên hành xử theo lương tâm của họ, cũng như hậu quả của việc mù quáng tuân theo các nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc làm điều sai trái.

Cả bốn người nói họ đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và đồng ý thoái tổ chức này.

Ngoài việc nói chuyện với những thành viên của nhóm chào mừng, bà Trương cũng bật các đoạn băng ghi âm Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Tò mò và ngạc nhiên, những sinh viên ồn ào và huyên náo lập tức im lặng và lắng nghe. Sau đó, vài sinh viên nói với bà Trương: “Chúng cháu sẽ không làm việc này lần nữa.” Ông Châu, một học viên khác, nhớ lại cuộc đối thoại của ông với một phụ nữ có tuổi đang vẫy cờ Cộng sản Trung Quốc. Khi ông Châu chào bà và nói: “Chào bà, tôi hy vọng bà có một tương lai an toàn và hạnh phúc.” Bà rất ngạc nhiên và hỏi ông có ý gì. Ông Châu giải thích cho bà sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày chương trình tuyên truyền thù hận của Cộng sản. Người phụ nữ gật đầu và nói bà đã hiểu.

Ngay sau đó, người phụ nữ này có cuộc cãi vã với người ủng hộ Cộng sản khác. Trong cơn giận giữ và thất vọng, bà ném lá cờ lên mặt đất, hét lên: “Không làm nữa!” và bỏ đi.

Bà Sun, một học viên khác, nói rằng bà đã giúp 13 sinh viên và một du khách Trung Quốc thoái các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc phản kháng ôn hòa tại một địa điểm khác thuộc hành trình của phái đoàn Trung Quốc. “Tôi vui là giờ đây họ đã biết rõ cái gì là đúng và cái gì là sai,” bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/24/中领馆雇来的华人明真相三退-300704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/25/147034.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share