Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10 – 10 – 2014] Nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ, một luật sư đại diện cho một phụ nữ đến từ thành phố Văn Đăng ở tỉnh Sơn Đông, đã đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ và chất vấn tính hợp pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công trong phiên tòa ngày 03 tháng 09 năm 2014.

Học viên bị xét xử, cô Lý Kiến Trân (李建珍), bị buộc tội “Dùng một tổ chức giáo phái để phá hoại việc thi hành luật pháp và gây rối trật tự xã hội,” một lời tố cáo điển hình dùng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Cô Lý bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 12 tháng 06 năm 2014 vì phân phát những lá thư giảng chân tướng Pháp Luân Công. Những lá thư mà cô chuẩn bị và một số phong bì chưa sử dụng, cũng như các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công được lấy từ nhà của cô, được công tố viên viện dẫn như là “bằng chứng” cho việc “phá hoại việc thi hành luật pháp” và “tham gia vào một tổ chức giáo phái.”

Biện hộ cho sự vô tội của cô Lý, luật sư của cô chất vấn tính hợp pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 15 năm ở Trung Quốc.

Luật sư nói: “Chính quyền đã dùng một lượng tài nguyên lớn để đàn áp một nhóm công dân tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không có luật cụ thể nào ở Trung Quốc quyết định rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Nói cách khác, không có cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại. Tự do tín ngưỡng là quyền của mọi người dân đã được nêu trong hiến pháp, bao gồm cả việc tu luyện Pháp Luân Công.”

Luật sư yêu cầu cô Lý phải được trả tự do ngay lập tức. “Thân chủ của tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường, muốn nói với công chúng về cuộc bức hại. Cô hoàn toàn vô tội khi làm như vậy,” vị luật sư nói.

Không thể bác bỏ lập luận của luật sư bằng lý lẽ hợp pháp, thẩm phán và công tố viên không nói nên lời. Thậm chí thư ký tòa án cũng không thể ghi biên bản phiên tòa.

Khi thẩm phán hỏi ý kiến công tố viên Tôn Tiểu Đông về các điều khoản kết án, Tôn cúi đầu xuống và xua tay nói: “Tôi không có ý kiến.”

Thẩm phán hoãn phiên tòa mà không đưa ra một phán quyết. Tuy vậy, cô Lý hiện vẫn bị giam giữ ở Trung tâm Giam giữ Văn Đăng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/13/山东法轮功学员李建珍被庭审-辩护律师讲无罪-297672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/10/146317.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share