Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-07-2014] Một cựu cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh đang phải đối mặt với án hình sự ở Đài Loan vì đã từng tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Trong sáu ngày thăm Đài Loan của Cường Vệ, những tấm biểu ngữ “Cường Vệ, ông đã bị tố cáo! Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!” đã theo ông ta tại mỗi điểm dừng chân, từ khi đặt chân xuống sân bay Đào Viên ngày 21 tháng 07 năm 2014.

Cường Vệ là bí thư đảng ủy tỉnh Giang Tây. Ông cũng là người đứng đầu Phòng 610 Bắc Kinh và chỉ đạo các chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trong vai trò bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Bắc Kinh và Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2007.

Theo luật chống diệt chủng của Đài Loan, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã gửi đơn kiện hình sự đối với Cường Vệ lên Tòa án Tối cao Đài Loan vì những tội ác bức hại Pháp Luân Công. Trong nội dung gửi đi, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã yêu cầu bắt giữ ông Cường Vệ và tiến hành điều tra ngay lập tức.

Ông Trương Thanh Khê, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã gửi đơn kiện hình sự lên Tòa án Tối cao Đài Loan vào chiều ngày 21 tháng 07. Tấm biểu ngữ viết: “Cường Vệ, ông đang bị tố cáo hình sự.”

Ông Trương Thanh Khê – chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan giải thích: “Cường Vệ là cánh tay phải của cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Ông ấy đã phỉ báng Pháp Luân Công trong vai trò giám đốc tuyên truyền của Đảng ủy Bắc Kinh. Ngoài ra, trong vai trò cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh và đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật, ông đã chỉ đạo cảnh sát bức hại các học viên Pháp Luân Công tại các trại lao động và kích động thù hận đối với Pháp Luân Công. Ông ấy chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại tàn bạo và cái chết của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh trong thời gian giữ vai trò bí thư Ủy ban Chính trị và Tư pháp của Đảng ủy Bắc Kinh.”

Một phóng viên hỏi Cường Vệ sau cuộc hội đàm của ông với chủ tịch Lâm Trung Sâm của Quỹ Giao lưu hai bờ Eo biển Đài Loan vào ngày 22 tháng 07: “Pháp Luân Công đã tố cáo ông tội diệt chủng. Ông có bình luận gì không?” Ông Cường Vệ không nói gì và nhanh chóng rời đi.

Các học viên Pháp Luân Công đã treo biểu ngữ bên ngoài khách sạn nơi Cường Vệ ở, và hô lớn khi ông ấy đi vào: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy chấm dứt cuộc đàn áp! Cường Vệ, ông đã bị tố cáo!”

Khi đến sân bay Đào Viên ngày 21 tháng 07, Cường Vệ từ trong xe hơi trắng đã thấy biểu ngữ ghi “Ông đã bị tố cáo! Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!” Các học viên hô lớn khi đoàn xe hộ tống của Cường Vệ chạy qua Bảo tàng Dinh thự Quốc gia, vào ngày 22 tháng 07

 

Cường Vệ đi đến đâu cũng gặp học viên Pháp Luân Công phản đối

Một cơn bão quét qua Đài Loan vào ngày 23 tháng 07. Các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì phản kháng trong mưa và gió lớn, khi đoàn xe của Cường Vệ đến khách sạn Windsor Park ở thành phố Đài Trung

Các học viên Pháp Luân Công nói với Cường Vệ: “Ông đã bị tố cáo!” khi đoàn xe của ông đến vùng núi Phật Quang ở Cao Hùng.

Khi thấy các học viên Pháp Luân Công lớn tiếng lên án mình, Cường Vệ và các bảo vệ đã nhanh chóng vào khách sạn ở Cao Hùng, điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm của ông vào ngày 25 tháng 07

Các lãnh đạo ở địa phương bày tỏ ủng hộ việc tố cáo hình sự

Một vài thành viên Hội đồng Lập pháp và ủy viên quận, thành phố đã bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện Cường Vệ, và ủng hộ các công tố viên đưa ông ấy ra công lý. Từ trái sang phải: Phía trên: thành viên Hội đồng Lập pháp Vưu Mỹ Nữ và Lý Tuấn Ức, và ủy viên quận Giang Văn Đăng. Phía dưới: ủy viên Đài Trung ông Lý Thiên Sinh, ủy viên quận Trần Hà Sơn, giám đốc điều hành Lưu Quốc Long của Liên minh đoàn kết Đài Loan

Thành viên Hội đồng Lập pháp Vưu Mỹ Nữ phát biểu: “Cường Vệ nằm trong nhóm tội phạm nhân quyền đầu tiên trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi hy vọng chính phủ Đài Loan sẽ chú ý đến vấn đề này. Tôi kêu gọi tất cả thị trưởng không mời, gặp gỡ hay chào mừng ông ta. Các học viên Pháp Luân Công đã kiện ông ta. Tôi hy vọng hệ thống tư pháp có thể đưa ông ấy ra công lý.”

Thành viên Hội đồng Lập pháp Lý Tuấn Ức phát biểu: “Tại sao lại để các viên chức ĐCSTQ từng vi phạm nhân quyền đến Đài Loan? Người Đài Loan có thái độ dứt khoát. Chúng ta không chào mừng những kẻ có hồ sơ nhân quyền tệ hại vào Đài Loan.”

Kêu gọi chính phủ Đài Loan bắt giữ những kẻ vi phạm nhân quyền

Một phát ngôn viên Pháp Luân Công nói: “Cường Vệ theo chân Giang Trạch Dân để bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta cần đứng lên để lên án ông ta và chấm dứt cuộc bức hại.”

Học viên Trình Hi đã lập gia đình với một người Đài Loan, cô đã trải qua cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Cô bắt đầu tu luyện ở Đài Loan nhiều năm trước, nhưng đã bị bắt khi trở về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và bị giam giữ 4 năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cô Trình đã kêu gọi chính phủ Đài Loan rằng: “Phe cánh của Giang Trạch Dân đã phạm tội ác chống lại loài người, bao gồm cả tra tấn và diệt chủng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ không khác gì Đức Quốc xã trong thế chiến thứ hai. Tại sao lại để kẻ vi phạm nhân quyền Cường Vệ đến Đài Loan? Tôi kêu gọi chính phủ Đài Loan đưa ông ta ra công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/人权恶棍强卫在台湾被提告-295236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2249.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share