[MINH HUỆ 18-02-2011] Ngày 16 tháng 02 năm 2012, Thị trưởng Bắc Kinh Quách Kim Long đã đến thăm Đài Loan. Nhóm luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công ở Đài Loan đã đệ đơn kiện lên Văn phòng công tố tối cao Đài Loan, buộc tội ông Quách Kim Long đã tham gia vào tội diệt chủng. Văn phòng công tố tối cao cho biết đã nhận được đơn kiện và các công tố viên đã bắt đầu một cuộc điều tra.

2012-2-17-cmh-taiwan-01--ss.jpg

Ngày 16 tháng 02, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan ông Trương Thanh Khê đã đệ đơn kiện  Thị trưởng Bắc Kinh Quách Kim Long đang sang thăm Đài Loan vì  tội diệt chủng và vi phạm hai công ước.

2012-2-17-cmh-taiwan-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bên ngoài sân bay quốc tế Đào Nguyên

Trung tâm Thông tấn xã đưa tin vào ngày 17 tháng 02 rằng Văn phòng công tố cấp cao Đài Loan đã chỉ ra rằng tất cả các trường hợp bị thưa kiện sẽ được điều tra. Đơn được nộp bởi Nhóm luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan, vụ kiện buộc tội Quách Kim Long với nghi ngờ ông này phạm tội bắt giữ và tấn công các học viên Pháp Luân Công.

Theo luật diệt chủng năm 1953, bất cứ ai có ý định giết một nhóm người dân tộc hoặc một nhóm tôn giáo, toàn bộ cả nhóm hay một phần, có thể bị kết án tử hình, tù chung thân, hoặc hơn bảy năm tù.

Từ năm 2009, Nhóm luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan đã đưa đơn kiện các quan chức ĐCSTQ sang thăm Đài Loan, những người có liên quan đến tội diệt chủng, trong đó có Từ Quang Xuân, bí thư  Đảng ủy  tỉnh Hà Nam; Hoàng Hoa Hoa, Thị trưởng tỉnh Quảng Đông; và Phó thị trưởng Bắc Kinh. Ông Quách Kim Long là vị quan chức thứ chín bị kiện.
_________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/18/中央社-法轮功告郭金龙-检察官着手调查-253234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/19/131574.html

Đăng ngày 27-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share