[MINH HUỆ 04-09-2014] Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc dũng cảm công khai sử dụng tên thật của họ để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Chiến dịch thoái đảng đã truyền cảm hứng cho hơn 170 triệu người dân Trung Quốc kể từ năm 2004. Trong quá khứ, nhiều người ở Trung Quốc Đại lục chỉ dám sử dụng bí danh để thoái xuất do sợ bị ĐCSTQ trả thù.

Tuy nhiên đến gần đây, các tình nguyện viên tại Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã nhận thấy một xu hướng đáng khích lệ. Nhiều người đã gọi điện thoại quốc tế từ Trung Quốc đến trung tâm và yêu cầu sử dụng tên thật của họ để công bố việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Đây là một dấu hiệu cho thấy sự dũng cảm của họ,” một tình nguyện viên tại trung tâm cho biết: “Để làm được việc này đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường, đặc biệt là đối với những ai đang sống ở Trung Quốc.”

“Nhiều người trong số họ là các quan chức chính phủ. Họ biết về chiến dịch này thông qua các chuyến công tác hoặc du lịch ở nước ngoài. Sau đó họ gọi cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giúp họ thoái đảng.”

“Chúng tôi có những tình nguyện viên đứng tại các điểm du lịch trên toàn thế giới. Nhờ vậy, các du khách Trung Quốc sẽ có rất nhiều cơ hội để nhận được tài liệu từ chúng tôi.”

“Trước đây, nhiều người sẵn sàng thoái đảng, nhưng họ chỉ dám dùng bí danh để thoái. Gần đây tình hình đã thay đổi.”

“Một người đàn ông từ Bắc Kinh nói với chúng tôi trên điện thoại cách đây vài ngày rằng ông có được một cuốn tài liệu nhỏ từ các tình nguyện viên của chúng tôi tại một điểm du lịch ở nước ngoài. Ông đã đọc nó trong khách sạn và bị sốc về những sự thật được tiết lộ trong cuốn sách.”

“Ông chưa bao giờ biết rằng ĐCSTQ đã tạo ra quá nhiều lời nói dối vô liêm sỉ để tấn công Pháp Luân Công như vậy; ông không nhận thức được về mức độ của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.”

“Ông nói qua điện thoại: ‘Đó là tội ác.’ Ông nói rằng ông đang sống tại một căn cứ quân sự ở Bắc Kinh. Ông đã cho tôi số chứng minh nhân dân, địa chỉ và tên của ông để yêu cầu tôi đăng tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ của ông.”

Một tình nguyện viên khác cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự:

“Tôi có ba số điện thoại gọi đến cho tôi từ Trung Quốc vào tuần trước. Trong mỗi cuộc gọi, có từ 05 đến 07 người yêu cầu tôi giúp họ thoái đảng. Không ai trong số họ biết về việc thoái đảng cho đến khi họ gặp được các tình nguyện viên của chúng tôi tại các địa điểm du lịch ở nước ngoài.”

“Ngay khi biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ liền thoái xuất ngay. Một người trong số họ nói với tôi rằng anh ấy và bạn của mình đã gọi cuộc điện thoại này trước khi đi ăn tối. Anh ấy nói với tôi rằng: ‘Bây giờ chúng tôi đã thoái xuất nên có thể ăn ngon miệng hơn.’”

“Tôi hỏi họ liệu họ có muốn sử dụng bí danh để thoái hay không. Tất cả họ đều nói ‘không’ không chút do dự.”

Việc ngày càng có nhiều người công khai thể hiện sự dũng cảm của họ đã khích lệ những người khác có hành động tương tự.

Một trong số các tình nguyện viên cho biết: “Tôi tin rằng giai đoạn này sẽ đẩy nhanh quá trình giải thể của đảng và mang đến tương lai tươi sáng cho Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/4/大陆民众纷纷真名三退-296893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/6/2872.html

Đăng ngày 03-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share