Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2014] Thời gian trước đây, chính phủ đã ra một thông báo độc ác tấn công những học viên lưu hành những tờ tiền giấy có ghi những thông điệp tích cực về Pháp Luân Công. Chính quyền địa phương đã phô tô bản thông báo và dán chúng ở vài nơi dễ nhìn thấy.

Khi phát hiện thấy một tờ thông báo được dán ở lối vào nơi tôi làm việc, tôi đã nhanh chóng xé nó xuống.

Nhưng đến buổi chiều, một tờ thông báo khác lại được dán lên. Một đồng nghiệp của tôi nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội để xé nó xuống!” Tôi đáp: “Thật tuyệt.” Cô ấy đã minh bạch chân tướng và có thái độ rất tích cực đối với Pháp Luân Công. Mỗi lần tôi đưa cho cô ấy tờ rơi thông tin và đĩa DVD Thần Vận, cô đều vui vẻ nhận chúng.

Thật không may, sếp của chúng tôi đã cảnh báo cô: “Coi chừng! Không được để ai xé cái thông báo đó xuống. Ngày mai, các nhà chức trách sẽ đến cơ quan chúng ta để kiểm tra.” Tôi nói với cô: “Trong trường hợp này, chị có thể xé nó xuống vào ngày mai.”

Sáng ngày hôm sau, một đồng nghiệp khác nói: “Tôi vừa mới đọc qua cái thông báo dán ở bên ngoài tấn công Pháp Luân Công. Thật kinh khủng. Tôi biết chị sẽ cảm thấy khó chịu nếu nhìn thấy nó, vì vậy, tôi đã lên kế hoạch để xé nó xuống.” Tôi nói với anh ấy đó là một việc tốt và nói thêm: “Đây là một cơ hội tốt để anh sửa chữa những sai lầm, vì trước đây, có lần anh đã làm theo lệnh của lãnh đạo và đã gỡ bỏ các tài liệu của Đại Pháp.”

Một lúc sau, anh ấy nói với tôi rằng anh đã xé cái thông báo đó xuống và ném nó vào thùng rác. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Ngày nay, thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta trong nhiều năm, ngày càng có nhiều người đã minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa như thế nào. Ngày sụp đổ của cái ác đảng này liệu còn xa nữa không?

Chúng ta không được phép buông lơi mọi nỗ lực khi vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi để chúng ta tới giảng chân tướng cho họ.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/24/2197.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share