Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2014] Tòa án Trung cấp thành phố Tùng Nguyên tỉnh Cát Lâm đã xét xử bất hợp pháp ông Thôi Hồng Văn (崔洪文), học viên Pháp Luân Công, vào ngày 22 tháng 05 năm 2014.

Khi luật sư của ông Thôi Hồng Văn không được tham dự phiên tòa, ông Thôi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi. Thẩm phán đã tuyên bố rằng bồi thẩm đoàn sẽ kết án ông và tạm ngừng phiên tòa.

Luật sư không được tham dự phiên tòa

Luật sư của ông Thôi Hồng Văn đến từ Bắc Kinh đã có mặt tại cổng tòa án vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày diễn ra phiên tòa. Các viên chức tòa án đã không cho phép ông bào chữa cho thân chủ của mình.

Cảnh sát tòa án cho biết Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tùng Nguyên, Tòa án huyện Tiền Quách, và Cục Tư pháp ở thành phố Tùng Nguyên đã yêu cầu luật sư phải trình các công văn của Cục Tư pháp Bắc Kinh chứng minh rằng ông không phải là một hãng luật [tư nhân] trái phép. Vị luật sư này nói rằng đây là một yêu cầu trái pháp luật bởi vì pháp luật Trung Quốc hiện hành không quy định điều này.

Tòa án Trung cấp Thành phố Tùng Nguyên đã tiến hành xét xử mà không có mặt luật sư của ông Thôi Hồng Văn. Ông Thôi đã kiên quyết cho rằng đây là phiên tòa bất hợp pháp vì luật sư của ông không thể bào chữa cho ông được, do đó ông đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào do thẩm phán chủ tọa và công tố viên đặt ra. Sau đó thẩm phán chủ tọa tuyên bố bồi thẩm đoàn sẽ thảo luận vấn đề và tuyên án ông.

Chỉ có hai người thân của ông Thôi Hồng Văn được phép tham dự phiên tòa.

Những nhân viên công quyền được phái đến giám sát phiên tòa đến từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tùng Nguyên, Tòa án Tối cao tỉnh Cát Lâm, Viện Kiểm sát tỉnh Cát Lâm, Cục Tư pháp tỉnh Cát Lâm, Cục Tư pháp thành phố Tùng Nguyên, và Viện Kiểm sát thành phố Tùng Nguyên. Hơn 100 cảnh sát viên đến từ phòng cảnh sát địa phương cũng có mặt.

Bị tàn tật trong trại giam

Ông Thôi Hồng Văn, 42 tuổi, đã bị tàn tật khi xuất hiện tại phòng xử án. Ông cực kỳ gầy yếu và tóc bạc nửa đầu. Trông ông tiều tụy như một người già, gia đình ông cho biết trước đó ông không hề như vậy.

Khi bị bắt vào ngày 05 tháng 12 năm 2012, ông cân nặng 95 kg. Ông bị giam giữ ở Trại giam huyện Tiền Quách. Lực lưỡng và khỏe mạnh, tại thời điểm đó ông không hề bị khuyết tật cả thân thể lẫn tinh thần.

Luật sư đã gặp ông vào ngày 14 tháng 01 năm 2014 và ngày 13 tháng 02 năm 2014. Trong lần gặp thứ 2, ông Thôi kể với luật sư rằng ông bị mất một phần trí nhớ và thường xuyên bị chóng mặt. Sau đó, trại giam không cho luật sư gặp ông lần nào nữa. Họ cho biết đó là lệnh từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tùng Nguyên và giám đốc Trương Hoành từ Phòng Cảnh sát huyện Tiền Quách.

Những bên tham gia bức hại ông Thôi:

Tòa án huyện Tiền Quách thuộc thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm

Chánh án Hồ Phương Quyền (胡方权)

Thẩm phán Lý Trung (李忠)

Viện kiểm sát huyện Tiền Quách, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm:

Công tố viên Trương Vĩ (张伟)

Một mật vụ thuộc Phòng 610 của phòng cảnh sát thành phố Tùng Nguyên (có mặt trong phiên tòa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/31/拒律师入庭辩护-松原中院上演独角戏-292843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1684.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share