Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 14-06-2014] Lưu Vân Sơn, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, dẫn đầu một phái đoàn đến Phần Lan từ ngày 12 đến 15 tháng 06 năm 2014. Đến bất cứ đâu ở Helsinki, Lưu đều gặp phải sự phản đối ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, kêu gọi đưa Lưu ra công lý. Tại sao vậy? Là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của ĐCSTQ từ năm 2002 đến 2012, Lưu đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo, có hệ thống đối với Pháp Luân Công.

Bộ Tuyên truyền đã thực hiện chính sách đàn áp của Đảng chống lại Pháp Luân Công, chỉ đạo tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc dựng lên những câu chuyện vu khống nhằm phỉ báng môn tu luyện. Chính sách đàn áp này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, và là công cụ để duy trì sự lừa dối và những quan niệm sai lầm thúc đẩy cuộc bức hại kéo dài 15 năm. Trong suốt thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, Lưu đã tích cực thúc đẩy chính sách diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ Lưu Vân Sơn trong chuyến thăm Phần Lan gần đây.

Ngày 12 tháng 06, Lưu và đoàn đại biểu đến thăm Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội Phần Lan và Bộ Văn hóa. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức biểu tình ôn hòa ở tất cả các địa điểm này. Họ cầm các biểu ngữ viết “Đưa Lưu Vân Sơn ra công lý”, “ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”, và “‘Tội ác chống lại nhân loại’ chắc chắn không phải là ‘kinh doanh thông thường'”, và kêu gọi sự chú ý đến vai trò của ông Lưu trong cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Khi phái đoàn Trung Quốc tiến vào văn phòng của Thủ tướng Chính phủ vào chiều ngày 12 tháng 06, các học viên đã cầm biểu ngữ đứng trước tòa nhà. Sau đó, các học viên tổ chức một cuộc biểu tình ngay trước Nghị viện Phần Lan. Nhằm tránh cuộc biểu tình và che giấu dư luận, Lưu và phái đoàn đã rời tòa nhà bằng cửa sau. Trong những năm qua, ra vào từ lối cửa sau của các toàn nhà chính phủ đã trở thành một hành động quen thuộc với các quan chức ĐCSTQ tham gia bức hại Pháp Luân Công, họ e sợ tội ác của mình bị phơi bày mỗi khi đi ra nước ngoài.

Các học viên cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Bảo tàng Lịch sử Phần Lan nơi phái đoàn có kế hoạch dừng chân. ĐCSTQ đã thuê hai chiếc xe buýt đỗ trước bảo tàng để ngăn người dân xem người biểu tình. Lưu và phái đoàn cũng nhanh chóng rời khỏi bảo tàng với hai chiếc xe buýt theo sát phía sau.

Lưu có kế hoạch đến thăm Tòa thị chính Helsinki và thành phố Rovaniemi trong chuyến thăm Phần Lan của phái đoàn. Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục tập trung tại các địa điểm này để phơi bày và phản đối những tội ác của Lưu trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/刘云山访芬兰-法轮功学员抗议不断-293461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/15/1649.html

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share