Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2014] Một trung tâm tẩy não, chính thức được biết tới như một “trung tâm giáo dục pháp luật”, đã được thành lập tại Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ trong một ngôi làng nhỏ ở một vùng ngoại ô của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Theo một nguồn tin nội bộ, trung tâm tẩy não mới này đã được chỉ định như một cơ sở cấp tỉnh, với tiềm năng thay thế trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn.

Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn được chính thức biết đến như “Trung tâm giáo dục pháp luật nông trường Kiến Tam Giang”. Nó là một hắc lao với tai tiếng quốc tế do việc bắt giữ và tra tấn gần đây đối với bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng trong thời gian từ 21 tháng 03 đến 06 tháng 04 năm 2014.

Theo cổng thông tin chính thức của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, trung tâm cai nghiện này nằm trong ngân sách của hệ thống công an thành phố. Vào cuối tháng 06 năm 2013, nó đã trở thành một phần của hệ thống trại lao động thuộc Cục Tư pháp của thành phố. Đây là trường hợp đầu tiên kiểu này.

Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiết lộ rằng việc sử dụng và phân bố các cựu lính canh trong hệ thống trại lao động đã trở thành một vấn đề sau khi việc đóng cửa các trại lao động được công bố. Sử dụng các trung tâm cai nghiện ma túy dưới hệ thống trại lao động đã giải quyết được việc sắp xếp việc làm cho lực lượng cảnh sát cũ của trại lao động. Hiện tại, trung tâm cai nghiện Tề Tề Cáp Nhĩ được quản lý trực  tiếp bởi  Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tề Tề Cáp Nhĩ (PLAC) và Phòng 610 Hắc Long Giang.

Cố Tùng Hải (顾松海), người phụ trách chính của Phòng 610 Hắc Long Giang, đã ban hành các quy định sau đối với tất cả các nhà tù trong tỉnh: “Chỉ cần các học viên Pháp Luân Công không ‘chuyển hóa’, họ sẽ bị trực tiếp gửi đến các trung tâm tẩy não khi ra khỏi tù. Các thành viên trong gia đình không được phép đến thăm họ”.

Cổng chính của Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ

Bên ngoài Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ

Biển hiệu của “Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ”

Lối vào phòng tiếp nhận

Các trung tâm cai nghiện ma túy nằm ở làng Du Thụ Truân thuộc huyện Ngang Ngang Tây, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Trung tâm bao gồm hai tòa nhà: tòa phía trước là cơ sở cai nghiện, tòa phía sau là trung tâm tẩy não. Các bức tường bao quanh trung tâm cao khoảng bốn mét.

Tòa nhà trung tâm tẩy não nằm phía sau không có lối vào riêng biệt. Nó chỉ có thể vào được bằng cách đi qua các cơ sở cai nghiện. Chỉ nhân viên của trung tâm hoặc những người có được sự phê duyệt của Bộ Tư pháp mới có thể vào cơ sở.

Bức tường bao quanh Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ

Cổng sau của trung tâm tẩy não

Một số học viên được xác nhận là bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này.

Vào ngày 17 tháng 04, cô Triệu Tú Anh đã bị bắt giữ tại nơi làm việc trong thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Sau đó cô bị gửi đến Trung tâm tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ trong Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ.

Kỳ hạn 12 năm tù của ông Lý Hải trong nhà tù Đại Khánh ở Hắc Long Giang đã hết hạn vào ngày 18 tháng 04 năm 2014. Đêm hôm trước, Phòng 610 của Tổng công ty Dầu khí Đại Khánh đã bắt cóc ông Lý vào Trung tâm tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ. Khi gia đình ông đến nhà tù vào sáng ngày 18 tháng 04 để đưa ông về nhà, họ đã sốc khi biết rằng ông đã bị chuyển đi.

Nơi làm việc của ông Lý đã trả 40.000 nhân dân tệ cho hai tháng tẩy não của ông. Hiện giờ ông đang bị giam giữ ở Trung tâm cai nghiện ma túy Tề Tề Cáp Nhĩ. Vợ của ông không được phép vào thăm ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/30/戒毒所变洗脑班-原劳教所警察继续搞迫害-290734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/7/508.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share