[MINH HUỆ 02-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở miền Tây Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động ngay phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka vào đêm giao thừa ngày 30 tháng 01 năm 2014 để phản đối cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)  đối với môn tu luyện ôn hoà Pháp Luân Công. Vào buổi tối, họ tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thỉnh nguyện ôn hoà ngay phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka.

Thắp nến tưởng niệm là một sự kiện thanh bình và xúc động. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và bảng thông tin để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

Một học viên cho biết: “Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Những thủ phạm này cần phải được đưa ra trước công lý. Miễn là cuộc đàn áp còn diễn ra, thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực của mình để giúp nâng cao nhận thức trong công chúng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/1/过年之际-日本九州学员在中领馆前抗议迫害(图)-286968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/2/145064.html

Đăng ngày 08-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share