Bài viết của Đức Tường, một phóng viên báo Minh Huệ ở Berlin, Đức

[MINH HUỆ 30-03-2014] Ngày 28 tháng 03 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã biểu tình phản đối trước lâu đài Bellevue và Reich Chancellery ở Berlin, nơi Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, dừng chân trong chuyến viếng thăm Đức. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 15 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đưa những thủ phạm chính ra trước công lý. Họ cũng kêu gọi chính phủ Đức tham gia giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối trước Reich Chancellery và Nghị viện Đức.

Pháp Luân Đại Pháp Học hội Đức đã viết thư cho bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, kêu gọi bà nêu lên vấn đề về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm của ông Tập. Bức thư của Học hội cũng trích dẫn nghị quyết của Quốc hội châu Âu, được thông qua vào tháng 12 năm 2013, lên án nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Bà Trịnh, người tổ chức cuộc biểu tình, phát biểu: “Chúng tôi yêu cầu tất cả các thủ phạm chính bị đưa ra công lý, bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang và Lưu Kinh. Chúng tôi yêu cầu cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức.”

Franz, một người Đức đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2008, cho biết bằng việc tham gia vào cuộc biểu tình, anh hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và bức hại ở Trung Quốc có thể giành lại tự do và công lý. Anh cũng cho rằng chính phủ Đức không nên chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế trong chuyến thăm của ông Tập. Với lịch sử đau thương của sự diệt chủng, họ cần thực sự quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/30/习访德期间-法轮功要求制止迫害、法办江泽民-289342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146152.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share