[MINH HUỆ 07 – 05 – 2014] Vào ngày 03 tháng 05, các học viên Pháp Luân Công đến từ Boston đã tổ chức một số hoạt động tại công viên Boston Common để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 15.

Luyện công nhóm

Người qua đường xem bảng trưng bày của các học viên

Nói chuyện về Pháp Luân Công

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ

Ông Thomas McGee, đại diện cho các Thượng nghị sĩ Bang và ông Bradley Jones, đại diện cho các Đại biểu Bang, đã gửi thư chúc mừng đến Phật học hội Pháp Luân Công địa phương, kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thư chúc mừng từ các Thượng nghị sĩ Bang

Thư chúc mừng từ các Đại biểu Bang

Tại sự kiện, các học viên đã trình diễn luyện công và nói chuyện với du khách về Pháp Luân Công. Rất nhiều du khách người Trung Quốc đã ghé qua. Một số đã thoái Đảng Cộng sản nhờ các học viên giúp đỡ.

Cô Lương, một học viên lâu năm, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình: “Cơ thể tôi được tịnh hóa khi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi thường trải nghiệm được những điều mà Sư phụ Lý giảng trong sách. Đôi khi tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể mình khi đang ngồi thiền. Đôi khi tôi có thể thấy nhiều không gian trong vũ trụ.” Cô kể tiếp: “Khi tôi tĩnh tâm đọc sách, tôi có thể thấy cơ thể và tâm trí mình đang đề cao, và thể ngộ của tôi về cuộc sống và vũ trụ được mở rộng. Nhiều bạn bè và thân nhân của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, và nhiều người trong số họ cũng đã có những trải nghiệm thần kỳ.”

“Tôi cảm thấy tiếc cho những người dân Trung Quốc bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng và ghét bỏ Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao tôi thường đi đến những địa điểm du lịch và gọi điện thoại về Trung Quốc để nói cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công.”

Một người đàn ông đến từ Albanie đã nói chuyện một hồi lâu với các học viên. Ông thường thấy các học viên tổ chức sự kiện ở công viên Boston Common, nhưng ông không hiểu họ đang làm gì.

Ông không tin rằng một hệ thống xã hội tốt hơn có thể làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. “Đảng cộng sản ở Albania đã sụp đổ nhiều năm trước đây, nhưng đất nước vẫn đang bị thống trị bởi một đám lừa đảo. Người dân vẫn đang phải chịu đựng,” ông nói.

Trong cuộc nói chuyện, ông biết được rằng Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn. Ông nhận ra rằng những nguyên lý này là một sức mạnh tích cực có thể thúc đẩy xã hội theo hướng tích cực.

“Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc nếu như có đủ người tốt,” ông nói. “Ở một số nước châu Âu, con người tử tế và trung thực, vì vậy họ khỏe mạnh và hạnh phúc.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật lố bịch. Mọi người đều có quyền làm người tốt, vì đó là điều đúng đắn phải làm và sẽ làm mọi người được hạnh phúc.”

Cuối sự kiện, tất cả các học viên đã kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/7/波士顿学员欢庆法轮大法日-291315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/10/638.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share