[MINH HUỆ 08-05-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Phương Lâm vào ngày 05 tháng 05 năm 2014, và chúc mừng sinh nhật ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Sự kiện bắt đầu với màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp theo là biểu diễn công pháp Pháp Luân Công trong nền nhạc nhẹ nhàng. Hai nhà tổ chức đã giới thiệu việc Pháp Luân Công được chấp nhận tại hơn 100 quốc gia trên thế giới như thế nào, cũng như về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Nhiều người dân địa phương và du khách ở công viên đã dừng lại để tìm hiểu thêm về sự kiện. Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Singapore chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn tại sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Phương Lâm ở Singapore

“Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy những giá trị phổ quát”

Bà Laurence Federici, một giáo viên tiếng Anh đến từ Pháp, đã hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và lấy một số tờ rơi. Bà nói: “Không có ai muốn phản đối Chân, Thiện, và Nhẫn, ngoại trừ những người muốn phá hủy hòa bình.” Bà cũng nói cuộc bức hại nên được phơi bày ra cho thế giới.

Bà Federici đã ở Singapore hai ngày trên đường đến thăm cô con gái ở Úc. Khi đang đi bộ trong công viên, bà nghe thấy tiếng đoàn nhạc trình diễn và nhìn thấy các học viên biểu diễn công pháp.

Người dân kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông Hạ làm việc tại một nhà hàng gần đó. Ông đã đến sự kiện để xem chuyện gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy các học viên biểu diễn công pháp, ông đã hỏi một học viên là ông có thể học các bài công pháp ở đâu. Người học viên đã cho ông một tờ rơi có thông tin liên lạc, và nói ông cũng có thể được hưởng lợi ích từ việc niệm các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân- Thiện- Nhẫn hảo!”

Ông Hạ đồng ý và nói rằng còn có một vài nhân viên người Trung Quốc ở nhà hàng của ông. Người học viên nói ông hãy đưa các tài liệu giảng chân tướng cho họ, bởi vì bất cứ điều gì họ đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ phương tiện truyền thông Trung Quốc có khả năng là tuyên truyền và dối trá bịa đặt của ĐCSTQ.

Người qua đường đọc các tấm bảng trưng bày và nghiên cứu tranh của các nghệ sỹ là học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Mark Kelly từ Perth, Úc đến thăm Singapore. Ông Kelly đã được huấn luyện kĩ năng quản lý trong 12 năm. Ông nói rằng sự tôn trọng giữa con người, gồm cả sự tôn trọng tín ngưỡng của người khác, là rất quan trọng. Ông đã kí vào đơn thỉnh nguyện và nói: “Chúng ta không có quyền tước đoạt tự do và tín ngưỡng của người khác. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hoàn toàn sai trái.”

Người dân Singapore ông Kanas đã xem biểu diễn công pháp. Ông nói rằng các bài công pháp rất tốt cho sức khỏe và có thể làm giảm căng thẳng, nó rất có ích cho người dân Singapore vì đất nước nhỏ bé của họ có nhịp độ nhanh và áp lực công việc lớn. Ông đã kí vào đơn thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nói rằng nên có nhiều người Singapore hơn nữa giúp đỡ người dân Trung Quốc.

Nhiều du khách Trung Quốc đã nhận các tờ rơi giảng chân tướng. Một thanh niên người Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài công pháp. Anh nói: “Các bạn chắc chắn sẽ không thể thấy điều này ở Trung Quốc”. Sau khi nghe nói rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó, anh cũng đã thoái đảng.

Một giáo viên toán học người Trung Quốc nói rằng ông tôn trọng Pháp Luân Công như một đức tin. Ông nói ông đã đến Hồng Kông và đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở đó. Ông cho biết họ đã nói với du khách Trung Quốc sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/8/新加坡学员庆大法弘传二十二载-291416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/10/641.html

Đăng ngày 14-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share