[Minh Huệ] Vào ngày 21-1-2004, chương trình tiếng Hoa của đài OMNI2 — một kênh truyền hình đa văn hoá tại Canada — đã công bố kết quả điều tra dân ý: 63% người dân tham dự cuộc điều tra này đã đồng ý rằng cựu chủ tịch Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân, cần bị cấm chỉ nhập cảnh Canada vì đã đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 20-1, các học viên Pháp Luân Công cùng luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế là David Matas đã cử hành một cuộc họp báo trước nhà quốc hội Canada tại Ottawa, công bố rằng Đơn vị chống tội phạm chiến tranh của RCMP (Cảnh sát Thiết kỵ Hoàng gia Canada) đã lập hồ sơ liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, với danh sách bước đầu có 15 người bị nghi vấn đã đàn áp Pháp Luân Công kèm theo hồ sơ chứng cớ liên quan.

Trong danh sách đó có Giang Trạch Dân (cựu chủ tịch Trung Quốc), La Cán (thường uỷ viên cục chính trị, cầm đầu phòng “610”), thị trưởng Bắc Kinh, cùng một số quan chức khác. Hễ khi nào những vị có tên trong danh sách này muốn đến Canada, thì họ có thể sẽ không được cấp thị thực visa, khước từ nhập cảnh, hoặc trục xuất hồi hương, thậm chí có thể bị khởi tố trước pháp luật.

Chương trình tiếng Hoa của kênh truyền hình đa văn hoá OMNI2, ngay ngày hôm đó, đã quảng bá tin tức này, đồng thời thông qua điên thoại để trưng cầu dân ý trong cộng đồng người Hoa tại Canada.

Câu hỏi trong cuộc điều tra là: “Theo nhận thức của ông/bà, Giang Trạch Dân cùng một số quan chức cao cấp Trung Quốc, có nên bị cấm chỉ nhập cảnh Canada với lý do họ đã đàn Pháp Luân Công?”

Sang ngày 21-1, kênh truyền hình OMNI2 công bố kết quả điều tra: 63% người dân tán thành việc cấm chỉ Giang Trạch Dân nhập cảnh vào Canada.

CAHWCP (Canada’s Crimes Against Humanity and War Crimes Program: Chương trình chống tội ác đối với nhân loại và tội phạm chiến tranh của Canada) được thành lập vào những năm thập kỷ 1980, ban đầu để giải quyết vấn đề tội phạm chiến tranh sau đệ nhị thế chiến. Sau đó CAHWCP mở rộng phạm vi đến cả các tội phạm nghiêm trọng khác và tội ác nhân quyền đang xảy ra vào thời nay. Riêng năm tài chính 2001-2002, Canada đã khước từ nhập cảnh 445 cá nhân, trục xuất 46 cá nhân, và tiến hành điều tra 667 cá nhân (nếu tỉnh cả quốc ngoại, sẽ là 3983 trường hợp điều tra).

Người phát ngôn của RCMP đã có mặt tại cuộc họp báo và khẳng định rằng danh sách ban đầu gồm 15 người, trong đó có Giang Trạch Dân, và một số quan chức Trung Quốc, và hễ một ai trong đó vào Canada, thì RCMP sẽ lập tức tiến hành điều tra.

Ông Xun Li (Lý Tấn), hội trưởng hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, cùng các học viên Pháp Luân Công gần đây đã trao cho RCMP một danh sách đợt hai, bổ xung thêm 30 người đã phạm tội đàn áp Pháp Luân Công, kèm theo các chứng cứ liên quan. Danh sách sẽ tiếp tục được bổ xung thêm, và có thể lên đến 1 vạn người.

24-1-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/24/65719.html.

Dịch và đăng ngày 27-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share