Bài viết của Vị Danh

[MINH HUỆ 02-02-2014] Gần đây, trong quá trình học Pháp, bất cứ khi nào minh bạch được một Pháp lý, tôi luôn luôn muốn chia sẻ cho các học viên khác biết. Dần dần tôi nhận ra được rằng chủng trạng thái này không đúng, trạng thái học Pháp của bản thân không đúng, tu luyện là tu bản thân mình, sao có thể dùng Pháp lý nào để đối chiếu với các đồng tu được?

Tôi biết tôi không nên chấp trước vào việc chia sẻ với các học viên khác mỗi khi ngộ ra thêm được một điều gì đó. Tuy nhiên, chấp trước này cứ tiếp tục nổi lên bất cứ khi nào tôi học Pháp. Tôi đã quyết định hướng nội một cách thực sự để tìm ra nguyên nhân.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã phát hiện ra bản thân mình chính là đang che đậy những thiếu sót và chấp trước của bản thân; hơn nữa bản thân còn tồn tại một loại quan niệm biến dị, quan niệm này vô cùng giảo hoạt, nguyên là trong quá trình học Pháp bản thân tôi không tự tìm những thiếu sót của mình, khi thời gian học Pháp không đủ, quan niệm giảo hoạt này liền dùng những điểm thiếu sót của người khác để che đậy những vấn đề của tôi.

Tôi thấy rằng tôi đã quá để tâm vào việc bảo người khác làm theo những gì mình ngộ ra, thay vì tự mình làm theo thể ngộ đó. Về cơ bản tôi đã cố lẩn tránh thực tế là tôi nên tuân theo Pháp lý mà tôi đã nhận ra. Khi các học viên quanh tôi không làm theo điều mà tôi ngộ được, không có nghĩa là tôi nên chối bỏ nó. Một người tu luyện, chỉ nên nhìn vào những điểm nào chưa tốt của bản thân mình, để tu bỏ nó đi, chứ không phải là người khác như thế nào như thế nào. Bất luận người khác thế nào đi nữa, vấn đề là bản thân mình có đề cao được chút nào hay không, đó thực sự là tu bản thân hay chưa?

Sư phụ đã giảng:

“Luyện công là hướng nội tìm, tự mình hãy tu luyện chính mình nhiều hơn, tìm nguyên nhân ở tự thân. Rằng mình làm còn thiếu sót ở phương diện nào, [thì] mình cần tranh thủ đề cao, dùng nỗ lực vào trong. Người mà toàn là dùng sức lực ra bên ngoài, người khác đều tu tốt cả rồi, đã lên cả rồi, mà chư vị vẫn không lên, chư vị chẳng phải tự hoang phí [thời gian] sao? Tu luyện cần phải tu chính mình!” (Pháp Luân Công)

Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn được rằng các học viên cần phải chân chính hướng nội để đề cao bản thân mình, và không tập trung vào những gì người khác nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/2/掩盖自己不是修-287077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/13/145356.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share